CEO Finhay Nghiêm Xuân Huy và ý tưởng "Đầu tư chỉ với 50.000 VNĐ” | Vietcetera
Billboard banner
09 Thg 10, 2018
Kinh DoanhKhởi Nghiệp

CEO Finhay Nghiêm Xuân Huy và ý tưởng "Đầu tư chỉ với 50.000 VNĐ”

Triết lý khởi nghiệp độc đáo từ Nghiêm Xuân Huy, CEO Finhay, nền tảng giúp đầu tư chỉ với 50.000 VNĐ nhằm mang đến tự do tài chính cho giới trẻ Việt từ cách xây dựng sản phẩm, phát triển và gọi vốn đầu tư.

CEO Finhay Nghiêm Xuân Huy và ý tưởng "Đầu tư chỉ với 50.000 VNĐ”

CEO Finhay Nghiêm Xuân Huy và ý tưởng "Đầu tư chỉ với 50.000 VNĐ”

Bạn có thể làm những gì với 50.000 VNĐ?

Chắc hẳn để trả lời câu hỏi này, nhiều người sẽ nghĩ tới một cốc cà phê, một bát phở, hay một lần đổ xăng,… nhưng sẽ chẳng ai nghĩ tới 2 từ: đầu tư.

Đúng vậy! Ở Việt Nam, đầu tư là cụm từ luôn được gắn liền với những khái niệm tài sản và vốn lớn như đất đai, cổ phiếu, trái phiếu…, và chỉ dành cho những người sở hữu số lượng vốn khổng lồ. Thế nhưng đối với Nghiêm Xuân Huy thì ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư, kể cả những người trong độ tuổi 25-29 tuổi, chưa có nhiều tài sản và kinh nghiệm đầu tư.

CEO Finhay Nghiecircm Xuacircn Huy
Founder kiêm CEO Finhay - Nghiêm Xuân Huy

Anh chia sẻ: “Thế hệ trẻ nói chung hiếm ai nghĩ đến việc tiết kiệm và đầu tư ở tầm tuổi 20, dù ai cũng biết là họ có thể sẽ cần những khoản tiền lớn để phục vụ cho tương lai dài hạn sau này. Thế rồi khủng hoảng tuổi 20 (quarter-life crisis) ập đến, những câu hỏi như học xong làm gì, không hứng thú với công việc hiện tại thì phải làm sao, và mục tiêu phấn đấu của đời mình là gì… cứ thế bủa vây. Gia đình, tình cảm, sự nghiệp, tài chính trở nên hỗn loạn và rối bời.Founder kiêm CEO Finhay

Cứ như vậy, khi khủng hoảng đi đến hồi cao trào thì cũng là lúc chúng ta nhận ra mình cần phải thay đổi, và thay đổi lớn nhất là về tư duy tài chính. Sẽ có không ít người nhận ra mình đã tiêu quá nhiều tiền, hoặc có tiết kiệm nhưng vẫn còn quá khiêm tốn để hoàn toàn tự do tài chính.”

Cũng là người trẻ, cũng từng trải qua cái gọi là khủng hoảng tuổi 20, đó là lý do vì sao Huy quyết tâm cùng hai người bạn thành lập Finhay – nền tảng cung cấp công nghệ, kiến thức để chắp cánh cho thế hệ millennials ở Việt Nam đạt được tự do tài chính.

50.000 VNĐ cũng là vốn!

Cho rằng rào cản lớn nhất với người dùng Việt Nam là vốn, Huy đã nghiên cứu mô hình và thuyết phục các quỹ đầu tư lớn ở Việt Nam hợp tác với mình như VFB, TCBF, và BVBF. Theo đó, Finhay sẽ đóng vai trò làm trung gian, cầu nối giữa người dùng và các quỹ.

Khi người dùng đăng ký tài khoản với Finhay, thông qua những thông tin mà họ cung cấp, Finhay sẽ đề xuất cho họ những danh mục các quỹ để họ tham khảo và chọn lựa phương án phù hợp với mình. Sau khi người dùng nạp tiền vào tài khoản Finhay, số tiền ấy sẽ được chuyển qua các quỹ để đặt lệnh đầu tư.

CEO Finhay Nghiecircm Xuacircn Huy vagrave yacute tưởng quotĐầu tư chủ với 50000 VNĐquot
“Thế hệ trẻ nói chung hiếm ai nghĩ đến việc tiết kiệm và đầu tư ở tầm tuổi 20, dù ai cũng biết là họ có thể sẽ cần những khoản tiền lớn để phục vụ cho tương lai dài hạn sau này.”

Điểm đặc biệt của Finhay là với số tiền ít, người dùng vẫn được thoải mái lựa chọn và đầu tư vào nhiều quỹ khác nhau với những danh mục, mức rủi ro đa dạng theo tỷ lệ phần trăm, hay cách nói dân gian là “bỏ trứng vào nhiều rổ”. Bên cạnh đó, ở bất cứ thời điểm nào người dùng cũng có thể theo dõi kết quả khoản đầu tư của mình theo thời gian thực trên ứng dụng và rút tiền ra nếu muốn.“Thế hệ trẻ nói chung hiếm ai nghĩ đến việc tiết kiệm và đầu tư ở tầm tuổi 20, dù ai cũng biết là họ có thể sẽ cần những khoản tiền lớn để phục vụ cho tương lai dài hạn sau này.”

Vì vậy, đa phần người dùng sẽ chọn đầu tư một khoản nhỏ trước, vừa theo dõi, vừa học dần. Khi đã quen dần thì sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Huy kể, “có người tuần nào cũng nạp tiền vào Finhay đều đặn trong suốt hơn 1 năm qua.”

Đầu tư phải sinh lời thật nhanh, đúng hay sai?

Có 2 thói quen đầu tư phổ biến của người Việt: hoặc là chọn hình thức gửi tiền ở ngân hàng để an toàn, tránh rủi ro; hoặc là đi theo những hình thức “tà giáo” cam kết sinh lời lớn trong một thời gian ngắn như chơi hụi, kinh doanh đa cấp.

Huy cho rằng, hình thức đầu tư tệ nhất chính là gửi tiền vào ngân hàng, vì việc đó chỉ có thể tránh cho đồng tiền bị mất giá theo lạm phát chứ không giúp tạo ra thêm bất cứ tài sản nào. “Hôm nay bạn gửi ngân hàng 10 triệu, thì 5 năm sau bạn cũng chỉ có 10 triệu mà thôi. Đồng tiền sẽ mãi nằm chết ở đó, không lớn được. Đúng là các hình thức đầu tư có thể lên xuống, lời, lỗ, nhưng về lâu về dài, khả năng sinh lời của chúng đều cao hơn lãi suất ngân hàng”.

CEO Finhay Nghiecircm Xuacircn Huy vagrave yacute tưởng quotĐầu tư chỉ với 50000 VNĐrdquo
“Có 2 thói quen đầu tư phổ biến của người Việt: hoặc là gửi tiền ở ngân hàng để an toàn, tránh rủi ro; hoặc là đi theo những hình thức “tà giáo”."

Quan niệm “Đầu tư phải sinh lời nhanh” khiến anh mất nhiều thời gian hơn để thay đổi suy nghĩ người dùng. Ở thời điểm đầu, rất nhiều người dùng đã hỏi Finhay về khả năng sinh lời, có trả lãi theo ngày hay không, rồi so sánh với các hình thức “tà giáo” khác, nhưng Huy luôn dứt khoát phản hồi khách hàng rằng: “Đầu tư là phải xác định sẽ lỗ, danh mục càng rủi ro thì khi sụp sẽ sụp rất kinh! Nhưng nếu đã xác định mục tiêu đầu tư 5 năm, 10 năm thì phải bình tĩnh không được mất tinh thần!”“Có 2 thói quen đầu tư phổ biến của người Việt: hoặc là gửi tiền ở ngân hàng để an toàn, tránh rủi ro; hoặc là đi theo những hình thức “tà giáo”."

Sẽ vẫn có những người dùng ra đi để tìm những hình thức đầu tư sinh lời nhanh hơn, nhưng Huy kiên định với việc không cam kết quá nhiều với khách hàng và hướng họ tìm hiểu kiến thức qua các nguồn chính thống, trên trang blog của Finhay chứ không muốn người dùng quá lệ thuộc vào mình. Và thực tế chứng minh anh đã đúng, có rất nhiều người dùng đã chuyển từ “tà giáo” qua Finhay, chủ động tìm hiểu kiến thức và kiên nhẫn với khoản đầu tư của mình.

Phát triển bền vững là cung cấp giải pháp và kiến thức cho người dùng

Huy thẳng thắn: “Chúng tôi muốn người dùng phải chủ động tìm hiểu về thứ họ đang bỏ tiền, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Kể cả khi Finhay có thể đưa ra những gợi ý phân bổ đầu dư và danh mục phù hợp cho người dùng, họ vẫn có quyền được thay đổi sang danh mục khác nếu như họ muốn.”

Xác định rõ Finhay nhắm tới đối tượng trẻ và có ý thức, có một chút hiểu biết về đầu tư, Huy không tập trung vào quảng cáo rầm rộ hay những chiến dịch truyền thông to lớn. Khách hàng sẽ biết tới Finhay qua truyền miệng, qua những diễn đàn công nghệ, khởi nghiệp trên mạng, và qua trang blog của Finhay.

CEO Finhay Nghiecircm Xuacircn Huy vagrave yacute tưởng quotĐầu tư chỉ với 50000 VNĐrdquo
“Chúng tôi muốn người dùng phải chủ động tìm hiểu về thứ họ đang bỏ tiền đầu tư, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó.”

Tại đây, mọi kiến thức tài chính khô khan được truyền tải một cách ngắn gọn, đơn giản và súc tích nhất để người dùng phổ thông có thể tiếp cận được. Anh tập trung mọi nguồn lực sao cho khi người dùng nghĩ tới đầu tư cá nhân, cái tên Finhay sẽ được hiện lên đầu tiên.“Chúng tôi muốn người dùng phải chủ động tìm hiểu về thứ họ đang bỏ tiền đầu tư, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó.”

Khách hàng mới đăng ký Finhay lần đầu sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới độ tuổi, nghề nghiệp, mục tiêu đầu tư để từ đó, Finhay sẽ phân tích và đưa ra danh mục đầu tư và khẩu vị rủi ro phù hợp với từng đối tượng. Bộ câu hỏi đơn giản, ngắn gọn nhưng đằng sau đó là sự nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp với kinh nghiệm của Huy trong thời gian anh làm tư vấn tài chính tại Úc. Điều thú vị là anh đặt tên từng danh mục đầu tư với những cái tên rất thân thuộc với người Việt để hình tượng hóa những khái niệm tưởng chừng phức tạp như: Rùa Hoàn Kiếm, Voi Rừng, Sao La,…

“Chọn đối tác làm ăn giống như chọn vợ, không phải cứ ai độc thân là mình OK liền”

Với những nỗ lực cung cấp giải pháp tới người dùng, Finhay đã đạt được những tăng trưởng số lượng người dùng vượt ngoài mong đợi, và ấn tượng hơn cả là hầu hết những ai đã tham gia đầu tư ở Finhay từ ngày đầu, họ vẫn đặt lệnh đầu tư hàng tuần và giữ khoản đầu tư ấy trong suốt quá trình từ khi Finhay khởi đầu đến giờ.

Từ 50 người dùng thử ở bản Beta, sau hơn một năm, Finhay đã vươn lên con số trên 3.000 người dùng thường xuyên, với tổng số vốn góp của người dùng là trên 3.7 tỷ đồng (tăng 1000 lần). Con số ấn tượng trên đã giúp Finhay nhận được đầu tư từ quỹ H2 Ventures từ Úc, mở ra cho đội ngũ của Huy những trang phát triển mới giàu tiềm năng hơn. Giờ đây, Finhay không chỉ phát triển đơn độc mà còn được kết nối với toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp gồm nhiều công ty trẻ khác mà H2 Ventures cũng đang hợp tác, đầu tư cùng.

CEO Finhay Nghiecircm Xuacircn Huy vagrave yacute tưởng quotĐầu tư chỉ với 50000 VNĐrdquo
Không đánh mạnh vào truyền thông, khách hàng sẽ biết tới Finhay qua truyền miệng, qua những diễn đàn công nghệ, khởi nghiệp trên mạng, và qua trang blog của Finhay.

Quan điểm của Huy khi chọn lựa nhà đầu tư rót vốn vào Finhay để hợp tác dài hạn không chỉ nằm ở khả năng vốn. Huy cho rằng, “chọn đối tác làm ăn cũng như chọn vợ, không phải cứ ai độc thân là tôi OK liền! Trước H2 Ventures, cũng có một vài đơn vị ngỏ ý muốn hợp tác, nhưng do chưa chung suy nghĩ và chí hướng nên mọi thứ chưa đi đến đâu. Ngoài vốn, giá trị mà tôi tìm kiếm từ đối tác, nhà đầu tư là mạng lưới quan hệ của họ, kiến thức, khả năng nâng đỡ, hợp tác trong tương lai khi mà Finhay muốn nhân rộng quy mô”.Không đánh mạnh vào truyền thông, khách hàng sẽ biết tới Finhay qua truyền miệng, qua những diễn đàn công nghệ, khởi nghiệp trên mạng, và qua trang blog của Finhay.

Ở H2 Ventures, những giá trị khác ngoài mặt tài chính Huy nhận được là được kết nối vào một cộng đồng khởi nghiệp lớn mà ở đó, mọi người thoải mái chia sẻ kinh nghiệm với nhau, khi bất cứ ai có thắc mắc gì có thể gửi tin nhắn trên mạng, tất cả mọi người sẽ đọc được và trả lời.

Tiếp đến là cấp lãnh đạo của H2 Ventures gồm những chuyên gia kỳ cựu trong các quỹ tài chính lớn của Châu Á – Thái Bình Dương có thể giúp Huy tư vấn chiến lược trong thời gian dài hạn. Cả việc được dùng miễn phí những sản phẩm của Google, Amazon cũng giúp Huy tiết kiệm được chi phí vận hành rất lớn. Những điểm này đều là giá trị mà có tiền chưa chắc mua được, và Huy cảm thấy rất vui như tìm được tri kỷ khi hợp tác với H2 Ventures.

CEO Finhay Nghiecircm Xuacircn Huy vagrave yacute tưởng quotĐầu tư chỉ với 50000 VNĐrdquo
“Cryptocurrency là một lĩnh vực vô cùng mạo hiểm mà nếu ai dấn thân vào lĩnh vực này thì phải luôn xác định một ngày tỉnh dậy mình có thể mất 100%.”

Tiếp tục tiến lên bằng cách mài giũa nền tảng sẵn có chứ không chạy theo “sóng”

Khi được hỏi rằng Finhay có dự định có thêm những sản phẩm nào khác đáp ứng những xu hướng của thị trường ví dụ như tiền ảo và công nghệ Blockchain, Huy cười: “Tôi thuộc trường phái không đi theo sóng.

Dù có để ý tới công nghệ Blockchain và thử dành một khoản đầu tư cho tiền ảo, nhưng Huy nhận định đây là một lĩnh vực vô cùng mạo hiểm mà nếu ai dấn thân vào lĩnh vực này thì phải luôn xác định một ngày tỉnh dậy mình có thể mất 100%. Vậy nên dù nhu cầu hiện tại của thị trường rất lớn, Huy cũng chưa nghĩ tới chuyện phát triển sản phẩm mới chỉ dựa vào “sóng” thị trường này.

Sự kiên định phát triển theo giá trị thực là điều đã giúp Huy xây dựng được Finhay lớn lên từng ngày, giành lấy niềm tin từ những khách hàng từng tưởng rằng Finhay là lừa đảo, và cũng thuyết phục được những quỹ đầu tư hợp tác cùng Finhay, nâng danh mục đầu tư lúc đầu dành cho người dùng chỉ có 5 quỹ tham gia, thì giờ con số đó đã là 10.

Và tin chắc rằng, ngoài việc giúp tối ưu khoản tiền nhàn rỗi hiệu quả, giá trị to lớn hơn mà Finhay mang lại chính là giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam có thêm hiểu biết, kiến thức và niềm tin để bắt đầu “tích tiểu thành đại” ngay từ bây giờ.

Xem thêm:

[Bài viết] CEO BoardgameVN Ngô Anh Tuấn: Ai cũng có thể làm game

[Bài viết] Money Lover và những khoản nợ của người khởi nghiệp