Đam mê, sự nghiệp và tình cảm - Phụ nữ hiện đại nói gì? | Vietcetera
Billboard banner

Đam mê, sự nghiệp và tình cảm - Phụ nữ hiện đại nói gì?

Qua những buổi talkshow với những người phụ nữ mà chúng tôi từ lâu quen biết--chị Linh Thái, Julia Đoàn, và Thảo Nhi Lê--về quan điểm sống, theo đuổi đam mê, sự nghiệp và tình cảm của họ, chúng tôi lại có dịp góp nhặt thêm những góc nhìn rất mới, và đặt ra cho chính mình một vài câu hỏi xung quanh những vấn đề rộng lớn này.

Đam mê, sự nghiệp và tình cảm - Phụ nữ hiện đại nói gì?

Đam mê, sự nghiệp và tình cảm - Phụ nữ hiện đại nói gì?

class

Đại dịch COVID-19 khiến cho cuộc sống của chúng ta thay đổi một cách chóng mặt. Những ngày này, vòng quay hối hả thường ngày chậm lại, chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, những người thân yêu, và cho chính cả chúng ta. Và cũng vì thế mà chúng ta có dịp “ghé thăm” những đam mê mà từ lâu chúng ta bỏ quên, cũng như nhìn lại những mối quan hệ quan trọng mà bấy lâu nay chúng ta quá bận để nghĩ về nó…

Đến gần đây, khi có dịp thực hiện talkshow với những người phụ nữ mà chúng tôi từ lâu quen biết–chị Linh Thái, Julia Đoàn, và Thảo Nhi Lê –về quan điểm sống, theo đuổi đam mê, sự nghiệp và tình cảm của họ, chúng tôi lại có dịp góp nhặt thêm những góc nhìn rất mới, và đặt ra cho chính mình một vài câu hỏi xung quanh những vấn đề rộng lớn này.

Chúng ta đã đủ dũng cảm và kiên nhẫn để theo đuổi đam mê của mình chưa?

Julia bắt đầu chia sẻ về góc nhìn cuộc sống của mình từ năm 13 tuổi, mạng xã hội với cô lúc đó là một quyển nhật ký. Còn với Thảo Nhi, khi cô 14 tuổi, mạng xã hội là nơi để cô bày tỏ niềm đam mê thời trang của mình với thế giới.

Cả hai bắt đầu với khát khao được chia sẻ đam mê của mình, tại thời điểm mà nghề “influencer” còn chưa xuất hiện, họ được gọi là “blogger”. “Và “blogger” ở thời điểm đó chưa đi cùng với khái niệm có thể kiếm tiền.” — Cả hai chia sẻ.

Thế rồi chặng đường theo đuổi đam mê của họ kéo dài hơn 10 năm trời, cho đến lúc mà cả hai bắt đầu nhận được những thành quả đầu tiên. Từ nền tảng sẵn có là thương hiệu cá nhân với nhiều người theo dõi, Julia và Thảo Nhi từng bước xây dựng những thương hiệu thời trang cho riêng mình. Đối với cả hai, “hành trình theo đuổi đam mê là một hành trình rất dài, và không hề có một công thức mẫu cho sự thành công.”

Chúng ta có thể có rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và cơ hội thăng tiến, nhưng nếu không có đam mê, bạn khó có thể tìm thấy hứng thú và động lực để theo đuổi công việc mà mình đang làm một cách lâu dài. Bởi chỉ khi đam mê và yêu thích công việc mình làm, chúng ta mới có đủ kiên nhẫn để cố gắng, tìm kiếm những hướng đi mới, và đương đầu với thử thách.

Năm 2019, toàn thế giới có 188 triệu người được ghi nhận là thất nghiệp, sau khi đại dịch COVID-19 qua đi, sẽ có thêm 5,3-24,7 triệu người rơi vào tình trạng tương tự. Vậy, nếu như sau một đêm, chúng ta trở thành một trong số những người phải rời bỏ công việc hiện tại, mà có thể cũng không phải là công việc mà chúng ta yêu thích, thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Trong thời điểm mà mọi thứ đều không thể lường trước được như hiện tại, câu hỏi đặt ra là: “Nếu như không sợ hãi, chúng ta sẽ làm gì?”

Những ngày này, khi đang có thời gian để sống chậm lại, sao không thử bắt đầu với những thứ mà mình muốn theo đuổi từ lâu? Tin rằng mình sẽ thành công. Tin vào ý tưởng “điên rồ” của mình. Và sẵn sàng để đi lên bằng chính thực lực của mình.

Chúng ta đã đủ quyết đoán để tự đi tìm hạnh phúc cho mình chưa?

Trong cuộc đối thoại với Nghi, một đại diện của thế hệ Gen Z, chị Linh Thái đã từng chia sẻ thế này: “Là phụ nữ hiện đại, chúng ta rất may mắn khi được sống trong thời điểm mà phụ nữ có rất nhiều lựa chọn. Một trong số đó là cơ hội để hẹn hò. Mặc dù một số người vẫn còn ngại về chủ đề này nhưng Linh nghĩ nếu chúng ta muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thì trước tiên phải biết được mình có gì và thích gì.”

Trong Tiếng Anh, có một câu nói “There are plenty of fish in the sea”, nghĩa là có rất nhiều cá ở ngoài đại dương. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự xuất hiện của các ứng dụng hẹn hò, ví dụ như Tinder, chúng ta có nhiều cơ hội hơn để tìm thấy đối tượng phù hợp với mình. Chỉ cần online là đã có thể tìm được rất nhiều người để gặp. Và trong những số người đó, sẽ có một vài người phù hợp để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc.

“Còn để biết đối phương có phù hợp hay không, thì đều phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là để xem người ấy có khả năng làm mình cười không. Bởi vì lâu dài ai cũng muốn ở bên một người vui tính và lạc quan. Giai đoạn thứ nhì là tìm hiểu những điểm chung trong sở thích của hai người. Bởi vì mục tiêu cuối ngày là muốn cưới một người là bạn thân nhất của mình.

Sau đó khi mà anh ấy đạt được mức này, thì mình sẽ qua giai đoạn thứ ba–trò chuyện nghiêm túc hơn về ba chủ đề: tôn giáo, tài chính, và con cái. Đây là ba chủ đề mà nếu cả hai người không tìm thấy tiếng nói chung, mối quan hệ sẽ khó có thể thành công. Tốt nhất là nên có những buổi thảo luận này càng sớm càng tốt, có thể là trong vài tháng đầu để xem cả hai có thể đi đường dài cùng nhau không.” — Chị Linh chia sẻ.

Việc lập kế hoạch, định hướng–trong cả sự nghiệp và đời sống cá nhân chính là tự chủ động trong con đường tìm kiếm hạnh phúc. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu chính mình và sự quyết đoán.

Giao tiếp chính là chìa khóa của sự cảm thông và thấu hiểu. Vậy, chúng ta đã giao tiếp đủ chưa?

Hôn nhân, cũng như bất kỳ một mối quan hệ nào khác, sẽ trở nên bền chặt hơn khi cả hai người cùng nói về những bất đồng một cách bình tĩnh và lắng nghe quan điểm của người còn lại. Điều này càng quan trọng hơn khi chúng ta cùng xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc–xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.

Thế nhưng, “khi bước vào một mối quan hệ, phụ nữ kỳ vọng người đàn ông của mình sẽ thay đổi nhưng họ không bao giờ thay đổi. Còn đàn ông kỳ vọng người nữ không thay đổi, nhưng cô ấy sẽ luôn thay đổi.” Điều này nhắc nhở chúng ta một điều rằng đừng chỉ nuôi kỳ vọng trong im lặng. Để có một mối quan hệ thành công, chúng ta phải giao tiếp–nói lên những kỳ vọng của mình và học cách chấp nhận những khiếm khuyết của người bạn đời.

Trong một mối quan hệ, đừng chọn cách hy sinh, thay vào đó, hãy học cách trò chuyện, đặt câu hỏi, nêu quan điểm, và tìm hướng giải quyết.

Ra mắt lần đầu trong khuôn viên một trường đại học năm 2012, Tinder nhanh chóng trở thành ứng dụng gặp gỡ phổ biến nhất thế giới. Với hơn 340 triệu lượt tải và 5.9 triệu người dùng trên 190 quốc gia, Tinder là ứng dụng non-gaming có doanh thu cao nhất toàn cầu. Tinder — Tương hợp. Trò chuyện. Hẹn hò. Xem thêm:

[Bài viết] Những vấn đề muôn thuở trong tình yêu và cách giải quyết

[Bài viết] Bí quyết để mối quan hệ dài lâu? Không, nó không phải tình yêu!