Tóm Lại Là: Mùng 104 Tết, hàng triệu học sinh đi học lại | Vietcetera
Billboard banner

Tóm Lại Là: Mùng 104 Tết, hàng triệu học sinh đi học lại

Năm nay, ngày đầu tiên học sinh đi học có gì khác? Liệu đại dịch COVID-19 có thay đổi cách học sinh đi học từ bây giờ?
Tóm Lại Là: Mùng 104 Tết, hàng triệu học sinh đi học lại

Tóm Lại Là: Mùng 104 Tết, hàng triệu học sinh đi học lại

1. Chuyện gì đang xảy ra ở các trường học?

Hôm nay (04/05), 63 tỉnh, thành cho học sinh đi học lại sau “kỳ nghỉ Tết” kéo dài gần 4 tháng. Đây là lần đầu tiên học sinh các tỉnh đồng loạt trở lại trường sau nhiều lần hoãn rời vì dịch COVID-19.

Học sinh tập trung mỗi bạn caacutech nhau một ghế 15 meacutet
Học sinh tập trung, mỗi bạn cách nhau một ghế (1,5 mét).

2. Ai đi học lại, ai chưa?

Để đảm bảo giãn cách, nhiều tỉnh đang cho từng cấp, lớp trở lại thay vì cho toàn bộ học sinh tựu trường. Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học sớm để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp đến.

Lịch đi học lại của học sinh cả nước
Lịch đi học lại của học sinh cả nước.

4. Tâm trạng của học sinh khi trở lại trường?

“Sáng nay, 05:30 em đã vực dậy, chuẩn bị đi học. Em háo hức quá không ngủ được, chỉ mong đến trường để rủ bạn đi ăn sáng,” Em Nguyễn Phạm Vân, lớp 11 trường THPT Chuyên ĐHSP (Hà Nội) trả lời Vietcetera.

“Các lớp được tách nửa, mỗi lớp chỉ khoảng 20 người. Tụi em khá yên tâm, tuy hơi buồn vì không rôm rả như hồi trước,” Trần Huy Hoàng, học sinh trường THCS Lê Văn Tám (TPHCM) chia sẻ.

Học sinh chagraveo cờ trong lớp
Học sinh chào cờ trong lớp.

“Ở nhà lâu cũng căng thẳng vì lịch học bị lùi lắm ạ. Em chỉ mong đi học nhanh, thi nhanh, để sớm nghỉ hè thôi,” Vũ Cát Tường, học sinh cuối cấp THPT Việt Đức tâm sự với chúng tôi.

3. Dịch được phòng chống như nào ở các trường học?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 15 tiêu chí đánh giá độ an toàn của các trường học.

Theo ghi nhận của Vietcetera, đây là các biện pháp mà nhiều trường học đang thực hiện để phòng chống dịch, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ.

1. Phân luồng các lối đi vào trường và trong trường để đảm bảo giãn cách.

2. Đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay cho học sinh trước cổng trường.

3. Chào cờ trong lớp.

4. Chia nhỏ lớp, mỗi học sinh ngồi một bàn.

5. Sử dụng mũ chống khuẩn và máy khử khuẩn cho học sinh và giáo viên.

Mũ chống khuấn được chuẩn bị cho giaacuteo viecircn vagrave học sinh
Mũ chống khuấn được chuẩn bị cho giáo viên và học sinh.

6. Xếp lịch học so le, tức khối/lớp này học sáng thì khối/lớp kia học chiều để không có quá nhiều học sinh trong trường một lúc.

7. Đa dạng hóa các kênh học qua học online.

8. Không tổ chức ra chơi mà chỉ giải lao hoặc tự vận động tại chỗ.

9. Bố trí đầy đủ thùng rác, xà phòng, dung dịch sát khuẩn trong trường.

10. Vệ sinh, khử khuẩn trường lớp hằng ngày ngoài giờ học.

Cocircng taacutec vệ sinh chuẩn bị đoacuten caacutec em trở lại
Công tác vệ sinh chuẩn bị đón các em trở lại.

5. “Kỳ nghỉ Tết” này ảnh hưởng đến lịch học như nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/07, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.

Tuy vậy, Bộ cho biết phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia không có nhiều thay đổi so với 2019. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày với 3 buổi thi vào tháng 08/2020.

Trường học được khử khuẩn hagraveng tuần
Trường học được khử khuẩn hàng tuần.

6. Học sinh chiếm bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam?

Theo thống kê của Bộ Giáo dục, năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22 triệu học sinh, hay khoảng 1/5 dân số. Trong đó, học sinh tiểu học chiếm phần lớn với 8,6 triệu em.

7. Khi nào tất cả học sinh được đi học?

Cuối tháng 4, khoảng 30 tỉnh, thành đã cho học sinh lớp 9 và THPT đi học. Theo dự kiến, chậm nhất là 11/05 toàn bộ học sinh sẽ được trở lại trường.