Giáo sư Howard Gardner - Cha đẻ của thuyết "Đa trí thông minh" lần đầu chia sẻ về Giáo dục Sáng tạo cho bố mẹ Việt | Vietcetera
Billboard banner

Giáo sư Howard Gardner - Cha đẻ của thuyết "Đa trí thông minh" lần đầu chia sẻ về Giáo dục Sáng tạo cho bố mẹ Việt

Giáo sư Howard Gardner, Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Trần Thanh Vân, Nhà giáo dục, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh,... sẽ chia sẻ về Giáo Dục Sáng Tạo tại Hội nghị "The Symphony of The Mind"

Giáo sư Howard Gardner - Cha đẻ của thuyết "Đa trí thông minh" lần đầu chia sẻ về Giáo dục Sáng tạo cho bố mẹ Việt

Nguồn: Embassy Education

Có lẽ, không ai trong chúng ta từng hình dung về một thế giới “phẳng lì” với những tiến bộ công nghệ vượt bậc, cùng trí thông minh nhân tạo đang dần bành trướng như hiện tại.

Những vấn đề cấp thiết toàn cầu như cạn kiệt năng lượng, biến đổi khí hậu và cả những dịch bệnh vô tiền khoáng hậu đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho toàn thể nhân loại. Tất cả đòi hỏi mỗi con người phải tư duy đa chiều để giải quyết một vấn đề thay vì chỉ gói gọn trong một chuyên môn cụ thể, thứ vẫn giúp chúng ta thành công trong ba cuộc cách mạng công nghiệp trước.

Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lần này, đây lại là một câu chuyện khác.

Giáo dục Sáng Tạo (Creative Education) - Lời giải của hiện tại, và dành cho tương lai

Hiện nay, giáo dục vẫn dạy chúng ta kiến thức, kĩ năng để có một công việc, hay một chuyên môn cụ thể nào đó. Tuy vậy, đại dịch toàn cầu vừa rồi đã cho chúng ta thấy ngay cả những gì từng được coi là bất biến hay vĩnh cửu cũng có thể bị xoá sổ hoàn toàn trước một cuộc sống không ngừng biến động.

Rõ ràng, khả năng thích ứng là một trong những kĩ năng quan trọng nhất mà một đứa trẻ được sinh ra trong năm 2021 có thể tồn tại và phát triển được ở năm 2050. Và sáng tạo là lời giải của hiện tại cũng như tương lai giáo dục. 

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” (Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề hiện tại bằng chính thứ tư duy đã tạo ra chúng) – Albert Einstein. 

Xã hội hiện nay quan niệm sáng tạo như thế nào?

Nghệ sĩ quốc tế - Nhà giáo dục – Chủ tịch tổ chức giáo dục Embassy Education Thanh Bùi từng chia sẻ qua một câu chuyện: “Bạn có biết ai là người sáng tạo nhất mà tôi biết không? Đó chính là kế toán và giám đốc tài chính của tôi. Bởi họ có khả năng xâu chuỗi sự việc mà không ai có thể làm được. Đặc biệt tư duy của họ vượt giới hạn bởi lối suy nghĩ rất sáng tạo”. 

Trong nhiều bài nói chuyện của mình, giáo sư Howard Gardner đã luôn nhấn mạnh, rằng trí thông minh (intelligence) là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ. 

Thực tế tại một số quốc gia đang phát triển, chúng ta đã lớn lên với những định nghĩa về sáng tạo đang bị đóng khung vào chỉ một vài khía cạnh nhất định, rằng sáng tạo giới hạn chỉ trong các hoạt động trong thiên hướng nghệ thuật.

Thế nhưng, khi mà nhân loại tiến xa hơn vào trong tương lai, một nền tảng giáo dục vững chắc sẽ cần khuyến khích trẻ hình thành những kết nối tư duy mới mẻ liên lĩnh vực, giữa tư duy khoa học và trực cảm nghệ thuật, giữa óc “logic” của một kỹ sư và óc “magic” của một người họa sĩ, điều chúng tôi gọi đó là bản hòa ca của trí tuệ, là tiềm năng to lớn còn ẩn giấu bên trong mỗi người. 

"Bản hòa ca trí tuệ” năm 2021 với sự góp mặt của các bậc thức giả, chuyên gia và các tài năng trẻ đang toả sáng ở nhiều lĩnh vực cả trong và ngoài nước. | Nguồn: Embassy Education

Đó chính là quan điểm và triết lý của giáo dục sáng tạo của hệ sinh thái giáo dục Embassy Education được định hướng trên nền tảng bốn giá trị cốt lõi (Tôn Trọng – Chính Trực – Hiểu Biết – Trách Nhiệm), nhằm giúp thế hệ trẻ hôm nay tiếp cận với thế giới thay đổi nhanh chóng bên ngoài, truyền cảm hứng để các em khám phá ra tiếng nói riêng, tiềm năng và hướng đi cho tương lai của bản thân.

Nhờ vậy các em trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình và trở thành những Đại sứ tương lai của cuộc sống.

Hội nghị thường niên về tương lai giáo dục Symphony Of The Mind 2021 với chủ đề “Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ”

“Symphony Of The Mind” là hội nghị thường niên về tương lai của giáo dục, được Tổ chức Embassy Education đứng ra tổ chức với sứ mệnh cổ vũ và lan toả Giáo dục Sáng tạo (Creative Education) tại Việt Nam. 

Trong lần tổ chức đầu tiên năm 2021, chương trình đặc biệt có sự góp mặt của giáo sư Howard Gardner - Giám đốc cấp cao Harvard Project Zero/ Cha đẻ Thuyết Đa Trí Thông Minh.

Trong khi giáo dục truyền thống chỉ tập trung vào việc phát triển trí thông minh logic, và dạy hàng nghìn cá thể khác nhau bằng cách giống nhau, đóng khuôn người học trong những chuẩn mực và tiêu chuẩn, những bạn nằm ngoài tiêu chuẩn được cho là “kém thông minh” hoặc “vô dụng”; thì theo học thuyết đa trí thông minh, giáo dục thời đại mới quan tâm nhiều đến từng cá thể, nuôi dưỡng và phát triển trí thông minh đa dạng.

Đó cũng là một trong những tầm nhìn của tổ chức giáo dục Embassy Education về tương lai của giáo dục. 

Bên cạnh đó, hội nghị còn có tham gia chia sẻ của đông đảo các bậc thức giả, chuyên gia như: Giáo sư Ngô Bảo Châu, bà Tôn Nữ Thị Ninh… và các tài năng trẻ đang toả sáng ở nhiều lĩnh vực cả trong và ngoài nước, cũng như sự hợp tác của các đơn vị như Vietcetera, i-IVY, Similac, Biti's, Dentsu Redder. 

Embassy Education
Nguồn: Embassy Education. 

Tất cả đều sẽ cùng nhau thảo luận, chia sẻ, gợi mở và trao gửi thông điệp “Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ” (Creativity is the next intellect) như một chương kế tiếp đầy cảm hứng của giáo dục nước nhà.

Một cách tất yếu, những chia sẻ từ chính các tài năng trẻ như:

  • Tri Giao: sinh viên ngành Computer Science thuộc Đại học Princeton
  • Hoàng Anh: sinh viên ngành Art and Media Studies & Integrated Science thuộc Đại học Fullbright Việt Nam.
  • Minh Quân: sinh viên ngành Chemical Engineering thuộc Đại học California tại Berkeley.
  • Vĩ Phan: sinh viên ngành Economics-Philosophy & Art History thuộc Đại học Columbia.

Các bạn được kỳ vọng sẽ mang đến cho mọi người tham gia buổi hội nghị hôm đó những góc nhìn thực tế nhất về một thế hệ tương lai Việt Nam trí thức hơn, văn minh hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn, mà những tổ chức, những người làm giáo dục đầy tâm huyết và cũng rất trăn trở như hệ sinh thái Embassy Education đang nỗ lực mỗi ngày để hướng tới.

Đại diện Hệ sinh thái giáo dục sáng tạo Embassy Education, ông Thanh Bùi chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng rằng Symphony Of The Mind 2021 với chủ đề “Sáng Tạo Là Kỷ Nguyên Tiếp Theo Của Trí Tuệ”, sẽ truyền cảm hứng lớn cho nhiều bậc cha mẹ phụ huynh của Việt Nam trong việc chú trọng ươm mầm sáng tạo cho con em ngay từ nhỏ để chuẩn bị cho các em sự vững vàng trước một tương lai bất định, và xa hơn nữa là lan tỏa một cách sâu rộng vào dòng chảy giáo dục của Việt Nam trong hiện tại và cả tương lai".

Chương trình Hội nghị năm nay được thu phát sóng ở dạng sự kiện online, dành riêng cho những khán thính giả có đăng ký và nhận thư mời tại microsite: https://embassyeducation.edu.vn/symphony/