Đã đến lúc phải nghe nhạc rap để giải đề Văn? | Vietcetera
Billboard banner

Đã đến lúc phải nghe nhạc rap để giải đề Văn?

Nhấp trà và nói chuyện "thế sự": từ điện ảnh, âm nhạc, văn học đến cổ phục Việt.
Đã đến lúc phải nghe nhạc rap để giải đề Văn?

Nguồn: Đông Hà cho Vietcetera

1. Đom đóm” của Jack đã “bay” tới đề thi Ngữ văn

Những năm gần đây, việc đưa sự kiện, nhân vật ưa thích của giới trẻ vào đề thi đã trở thành xu hướng ra đề của nhiều thầy cô. Nếu như hồi đầu năm, Đi Về Nhà của Đen Vâu xuất hiện trên bài thi môn Ngữ văn và gây ấn tượng bởi lời ca ý nghĩa, thì Đom Đóm của Jack lại không may mắn như “người tiền nhiệm”.

Khi ca khúc được đưa vào đề văn trường THPT Trần Văn Ơn, bên cạnh những lời khen như “ca từ đậm chất thơ”, một số ý kiến cho rằng lời nhạc hơi… sáo rỗng.

Một đề văn thông thường cần đảm bảo các yếu tố như: thẩm mỹ nghệ thuật, thông tin giáo dục, sự chính xác, tính thực tiễn và tính thời sự... Người ra đề “không nên nhầm lẫn giữa tính thực tiễn với tính thời sự, bởi vì các vấn đề thời sự sẽ trở thành cũ kỹ, lạc hậu và đề thi đó chỉ sử dụng được một lần”, thầy giáo Trịnh Quỳnh, tác giả bộ sách chiến thuật môn Ngữ văn, cho biết.

Dù ca khúc Đom Đóm đã “đạt chuẩn” hay chưa, thì từ giờ, học sinh có thể phải chăm nghe nhạc pop hơn để tìm kiếm chất liệu phong phú cho lời văn của mình.

Jack hẳn sẽ rất tự hagraveo khi lời nhạc Đom Đoacutem được đưa vagraveo đề Văn Nguồn Metavn
Jack hẳn sẽ rất tự hào khi lời nhạc Đom Đóm được đưa vào đề Văn | Nguồn: Meta.vn

2. “Võ sinh đại chiến” hay “đạo diễn - nhà phát hành đại chiến”?

Võ sinh đại chiến, phim mở màn cho điện ảnh Việt 2021, sau hơn một tuần công chiếu đã phải rút khỏi các rạp chiếu phim vì lỗ nặng. Đạo diễn Bá Cường giải thích cho sự thất bại: phim được sắp xếp quá ít các khung giờ đẹp, bị chèn ép và đối xử không công bằng. Nhà phát hành phim đáp trả, “suất chiếu phụ thuộc vào thị hiếu và sự lựa chọn của khán giả” và đã làm đúng hợp đồng.

Thực tế, thiếu suất chiếu chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến Võ sinh đại chiến “ngã ngựa”. Dù được giới chuyên môn và một số khán giả đánh giá tích cực, Võ sinh đại chiến vẫn chưa tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt, và chủ đề có thể chưa hợp thị hiếu khán giả, đặc biệt khi đứng cạnh Chị Mười Ba - một bộ phim đã có sẵn lợi thế về thương hiệu - ra mắt trước đó một tuần.

Ngoagravei cuộc chiến với chị mười ba votilde sinh cograven phải chiến đấu nhagrave rạp nguồn vietnamplus
Ngoài "cuộc chiến" với chị Mười Ba, võ sinh còn phải chiến đấu với nhà rạp? | Nguồn: Vietnamplus

Cuộc đua phòng vé vốn luôn khắc nghiệt, trước khi tiếp tục vòng luẩn quẩn: nhà sản xuất đổ lỗi cho đơn vị phát hành, nhà rạp đổ lỗi cho truyền thông hoặc thị hiếu khán giả, mỗi bên nên bình tĩnh nhìn nhận lại đúng mực những điểm tốt và chưa tốt, nghiên cứu kỹ hơn về thị trường cũng như lý do chính dẫn đến thất bại, để từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa đến công chúng.

3. Tết này ngồi nhà, nhấp trà, thưởng Táo Quân

Sau 1 năm tạm nghỉ, chương trình Táo Quân sẽ chính thức tái ngộ khán giả vào đêm 30 Tết năm nay (ngày 11.2.2021). Trước khi công bố thông tin, một thành viên của ekip đã "nhá hàng" hình ảnh các nghệ sĩ đang luyện tập với dòng trạng thái “Liệu đây có phải sự trở lại được mong đợi nhất?” trên mạng xã hội.

Sau hơn 15 mùa phát sóng, những năm gần đây, nhiều khán giả cho rằng chương trình đang mất dần sức hút, kịch bản nhạt nhòa, phần nào khiến “các Táo” quyết định tạm nghỉ một năm để tìm hướng đi mới. Tuy nhiên câu hỏi format năm nay có theo lối đi cũ hay không vẫn còn để ngỏ.

Sớm thocirci khaacuten giả sẽ được gặp lại cocirc Đẩu cocircng lyacute duyecircn daacuteng nguồn yeah1music
Sớm thôi, khán giả sẽ được gặp lại "Cô Đẩu" Công Lý duyên dáng | Nguồn: Yeah1music

Hy vọng Tết này fan của Táo quân có thể ngồi nhà, uống trà, ăn mứt Tết, và nghe báo cáo thống kê về một năm đầy chông gai qua những “miếng hài” duyên dáng. Những biến cố xảy ra trong năm 2020 vừa qua có lẽ sẽ trở thành nguồn tư liệu phong phú để “các Táo nhà mình” mổ xẻ.

4. Pháo x Tyga là bộ đôi “song sát” mới của giới Rapper?

Pháo - Á quân King of Rap 2020 vừa chia sẻ trên trang cá nhân về lời mời hợp tác từ nam rapper nổi tiếng người Mỹ Tyga. Theo hình ảnh đăng tải, Tyga chủ động nhắn tin cho Pháo với nội dung: "Hey! Let's do a song" (Chào bạn! Mình cùng làm một bài nhạc nhé).

Hồi cuối tháng 2, ca khúc ‘Hai Phút Hơn’ của Pháo đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng tại nền tảng âm nhạc uy tín Shazam. Pháo trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu này. Có thể sự “vươn mình” mạnh mẽ của Pháo đã khiến cô lọt vào mắt xanh của rapper Tyga.

Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen Stevenson, là một rapper người Jamaica gốc Việt Nam. Tyga từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như: Justin Bieber, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj… Một số sản phẩm âm nhạc nổi bật của Tyga gần đây là FREAK (21 triệu lượt xem) hay Ayy Macarena (hơn 135 triệu lượt xem).

Trước đây, trong MV Hãy trao cho anh, Sơn Tùng đã từng hợp tác với rapper huyền thoại Snoop Dogg và đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Hy vọng trong tương lai, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn kết hợp ấn tượng giữa Pháo và Tyga, cũng như chứng kiến các nghệ sĩ Việt từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

5. Việt Phục: Phục dựng trang phục truyền thống, phục hồi đam mê của người trẻ với giá trị cổ

Khi nhắc đến trang phục truyền thống, nhiều người “đóng đinh” trong tâm trí với hình tượng chiếc áo dài nữ, áo tứ thân hoặc áo the, nhưng cổ phục Việt Nam còn có áo giao lĩnh, áo Nhật Bình, áo ngũ thân và nhiều hơn thế.

Ngày hội Việt Phục "Tóc xanh - Vạt áo" tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn vừa qua cho thấy, giới trẻ chưa bao giờ thờ ơ với các giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày hội thu hút sự tham gia của cộng đồng yêu cổ phục dân tộc và đam mê văn hóa Việt, diễn ra với nhiều hoạt động:

  • Trình diễn cổ phục;
  • Triển lãm gian hàng cổ phong;
  • Phục dựng phong tục người Việt;
  • Tái hiện Điển lễ sắc phong hoàng hậu triều Nguyễn.
Cổ phục triều Nguyễn được phục dựng ngay trecircn sacircn khấu tại ngagravey hội Việt Phục Nguồn Tuoitre
Cổ phục triều Nguyễn được phục dựng ngay trên sân khấu tại ngày hội Việt Phục | Nguồn: Tuoitre

Những năm gần đây, cổ phong nhận được sự quan tâm đặc biệt của người Việt trẻ, thể hiện từ phim ảnh, sách truyện cho đến các sự kiện cộng đồng, và đây là một tín hiệu đáng mừng. Nếu muốn ứng xử đúng mực với di sản, hãy bắt đầu bằng việc đem chúng đến với thế hệ trẻ. Ông Kim Dong Il, Giám đốc Phát triển Sản phẩm Du lịch - văn hóa, Tổng cục du lịch Hàn Quốc từng nói, cách tốt nhất để bảo tồn các di sản là “cho chúng một đời sống trong xã hội đương đại”.