Tóm Lại Là: Lễ tưởng niệm Kobe Bryant nhắc chúng ta trân trọng cuộc sống | Vietcetera
Billboard banner

Tóm Lại Là: Lễ tưởng niệm Kobe Bryant nhắc chúng ta trân trọng cuộc sống

Cùng nhìn lại lễ tưởng niệm của Kobe Bryant và tự nhắc chúng ta rằng cuộc sống này cần được trân trọng.
Tóm Lại Là: Lễ tưởng niệm Kobe Bryant nhắc chúng ta trân trọng cuộc sống

Tóm Lại Là: Lễ tưởng niệm Kobe Bryant nhắc chúng ta trân trọng cuộc sống

1. Tại sao máy bay của Kobe và Gigi gặp tai nạn?

Ngày 26/01/2020, huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái 13 tuổi Gianna (còn được gọi là Gigi) đã qua đời trong một tai nạn máy bay trực thăng. Hôm đó, điều kiện thời tiết ở Los Angeles xấu có nhiều sương mù, đến mức lực lượng hỗ trợ trên không của sở cảnh sát địa phương không thể cất cánh.

Lễ tưởng niệm của Kobe vagrave con gaacutei Nguồn Etienne LaurentEPA
Lễ tưởng niệm của Kobe và con gái. Nguồn: Etienne Laurent/EPA.

Trong thời tiết nguy hiểm, tuy có 20 năm kinh nghiệm nhưng phi công Ara Zobayan vẫn điều khuyển chiếc Sikorsky S-76 với tốc độ gần 300 km/h. Đồng thời, loại máy bay này chưa có hệ thống cảnh báo và nhận biết địa hình nguy hiểm.

Vợ Kobe, Vanessa Bryant, đã chính thức khởi kiện hãng trực thăng Island Express Helicopters vì lỗi khinh suất.

2. Lễ tưởng niệm Kobe và con gái diễn ra khi nào?

Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức vào ngày 24/02 (rạng sáng ngày 25/02 giờ Việt Nam). Con số 24 và 2 tượng trưng cho số áo thi đấu của Kobe và con gái Gianna, cũng như 24 năm Kobe và Vanessa đã dành bên nhau.

Buổi lễ được đặt tên “A Celebration of Life” – và đúng như cái tên này, những câu chuyện và kỉ niệm về hai cha con Bryant đã đem lại nụ cười, tiếng hô vang gọi tên Kobe, cũng như những dòng nước mắt.

3. Lễ tưởng niệm diễn ra ở đâu?

Buổi lễ diễn ra tại nhà thi đấu Staple Centre, sân nhà của đội bóng Los Angeles Lakers – đội bóng Kobe đã gắn bó suốt sự nghiệp thi đấu và đoạt 5 chức vô địch NBA.

4. Có những nghệ sĩ nào đã biểu diễn?

Beyonce bắt đầu lễ tưởng niệm ngày 24/2 với “XO”, bài hát yêu thích của Kobe và bản hit 2008, Halo.

Jimmy Kimmel phát biểu mở đầu buổi lễ, “Khi chúng ta đang cùng ở đây hôm nay để tưởng niệm, tôi mong bạn có thể dành chút thời gian để nói lời chào tới những người xung quanh, dù lạ hay quen, và để biết ơn cuộc sống, biết ơn rằng chúng ta đang ở đây cùng nhau.”

Alicia Keys chơi bản nhạc “Moonlight Sonata” (Bản Sonata Ánh trăng) của Beethoven, một trong những bản nhạc yêu thích của vợ chồng nhà Bryant.

Trước đó trong buổi lễ, Rob Pelinka, một người bạn của Kobe có kể câu chuyện khi Bryant hứa sẽ tự học bản sonata này như một nghĩa cử thể hiện tình yêu với vợ, và Kobe làm được điều đó.

Và cuối cùng, Christina Aguilera biểu diễn “Ave Maria” bằng tiếng Ý – ngôn ngữ thứ hai của Kobe, theo sau là tiếng hô to “Kobe! Kobe!” vang vọng khắp khán đài.

5. Những huyền thoại bóng rổ đã tưởng niệm cha con Bryant như thế nào?

Shaquille O’Neal kể về tình cảm đồng đội và sự tôn trọng giữa hai người trong 9 năm cùng thi đấu dưới màu áo LA Lakers. Anh hứa sẽ dạy ba đứa con của Kobe những đường bóng của Shaq.

Trong khi đó, huyền thoại Michael Jordan kết thúc bài diễn văn của mình trong nước mắt, “Khi Kobe qua đời, một phần trong tôi đã chết. Và như tôi thấy trong phòng thi đấu này, một phần của các bạn cũng đã chết… Hãy yên nghỉ, người em trai nhỏ.”

6. Vanessa Bryant đã nói về chồng như thế nào?

“Kobe Bryant là người cha tuyệt vời, MVPs của những người bố có con gái. Anh ấy luôn khen ngợi các con xinh đẹp và thông minh, dạy con về sự dũng cảm và kiên cường trước thử thách. Anh làm chúng cười trước mỗi giờ ngủ. Anh ấy có cánh tay ma thuật, đưa Capri chìm vào giấc ngủ trong đôi phút…”

Kobe là một người chồng vô cùng lãng mạn, luôn làm Vanessa ngạc nhiên với những món quà thấu đáo vào những ngày lễ và kỉ niệm.

Fan khoacutec thương Kobe
Fan khóc thương Kobe.

Một lần, Kobe tặng Vanessa chiếc váy màu xanh mà diễn viên Rachel McAdams mặc trong bộ phim The Notebook.

“Bởi vì đó là cảnh khi Allie trở về với Noah. Chúng tôi muốn có thể bên nhau đến đầu bạc răng long như trong The Notebook,” Vanessa kể lại trong nước mắt nghẹn ngào.

Kết thúc bài diễn văn 21 phút, Vanessa gửi lời nhắn tới chồng và con, “Mong hai cha con yên nghỉ và vui vẻ trên thiên đường, cho tới một ngày chúng ta được đoàn tụ. Gia đình luôn nhớ và mãi yêu hai bố con. Từ mẹ thân yêu.

7. Có bao nhiêu người tham gia trong lễ tưởng niệm?

Trong sân Staple Center đã có 20.000 khán giả tham dự buổi lễ. Hơn 30.000 bông hồng được cắm ở khu vực trung tâm khán đài – biểu thị cho 33.643 điểm mà Bryant đã ghi trong sự nghiệp.

Giá vé của lễ tưởng niệm dao động từ 24,02 USD đến 224 USD, tưởng nhớ số áo 24 Bryant từng mặc khi thi đấu và số áo 02 của Gianna. Toàn bộ tiền bán vé được đóng góp cho Quỹ từ thiện của Bryant – Bryant’s Mamba & Mambacita Sports Foundation.