KAMEREO huy động thành công 2,1 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series B | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 03, 2024
Sự NghiệpKhởi Nghiệp

KAMEREO huy động thành công 2,1 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series B

Với số vốn này, KAMEREO sẽ dùng để tập trung củng cố đội ngũ bán hàng, phát triển danh mục sản phẩm và thương hiệu riêng, cũng như mở rộng mạng lưới kho hàng.
KAMEREO huy động thành công 2,1 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series B

Đội ngũ KAMEREO | Nguồn: KAMEREO

Nền tảng đặt hàng thực phẩm B2B có trụ sở tại Việt Nam, KAMEREO, vừa thông báo huy động thành công 2,1 triệu USD từ Reazon Holdings, Inc., Quest Ventures và ông Thoru Yamamoto (Giám đốc điều hành của FOODISON, công ty cung ứng hải sản B2B niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo với mã chứng khoán TSE7114). Với vòng gọi vốn này, tổng số vốn huy động đến nay đã đạt 7,2 triệu USD.

KAMEREO cho biết họ dự định sử dụng số vốn từ vòng này để tập trung củng cố đội ngũ bán hàng, phát triển danh mục sản phẩm và thương hiệu riêng, cũng như mở rộng mạng lưới kho hàng.

KAMEREO đã thành công trong việc vượt qua những thách thức do đợt phong tỏa toàn quốc tại Việt Nam bởi đại dịch Covid-19 đến hết quý 3 năm 2021.

Kể từ đó, công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số và cải thiện đáng kể về lợi nhuận. Đối tượng khách hàng của KAMEREO không chỉ giới hạn ở các nhà hàng mà còn lan rộng ra các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà máy sản xuất, các cơ sở giáo dục, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

alt
Nguồn: KAMEREO

KAMEREO không ngừng phát triển và mở rộng danh mục sản phẩm để xây dựng một hệ thống cung ứng linh hoạt và toàn diện, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản và Hoa Kỳ, các công ty bán buôn lớn và hợp tác xã nông nghiệp là những nhân tố chi phối chuỗi cung ứng thực phẩm. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, nhân tố này là các nhà phân phối tư nhân.

Giữa một thị trường có giá trị lên đến 100 tỷ USD, mức tăng trưởng hàng năm hợp nhất (CAGR) trên 5%, đồng thời không có một đơn vị dẫn đầu nào chiếm lĩnh rõ ràng, KAMEREO đang nắm bắt cơ hội để trở thành một đơn vị chủ chốt trong ngành công nghiệp này.

Từ năm 2023, KAMEREO đã chú trọng mạnh vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu của mình. Một phần của nguồn vốn thu được từ lần vòng gọi vốn này sẽ được dành riêng để đẩy mạnh phát triển thương hiệu.

Công ty đang tập trung việc sản xuất và phân phối các sản phẩm rau củ sơ chế ăn liền, nhắm vào thị trường siêu thị và cửa hàng tiện lợi dưới nhãn hiệu của mình. Đồng thời, KAMEREO cũng không ngừng mở rộng và phát triển dòng sản phẩm phi thực phẩm, nhằm tạo dựng và củng cố nhận thức thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng.

alt
Taku Tanaka, nhà sáng lập KAMEREO | Nguồn: KAMEREO

Satoshi Kuriga, Giám đốc Điều hành Cấp cao của Reazon Holdings, Inc. chia sẻ: “Tại một thị trường mà cơ sở hạ tầng cho chuỗi cung ứng và logistic chưa hoàn thiện như Việt Nam, KAMEREO đã miệt mài xây dựng một chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững.

Nhà sáng lập KAMEREO - Taku Tanaka đã xuất sắc lãnh đạo đội ngũ đạt được mục tiêu tham vọng này. Trong khi đó, nhiều công ty và startup khác dù nỗ lực rất lớn, nhưng cuối cùng phải rút lui khỏi thị trường do những thách thức to lớn trong việc xây dựng và quản lý đội ngũ trong bối cảnh hiện tại.

Mặc dù thị trường cung cấp thực phẩm của Việt Nam có quy mô lớn, nhưng chưa có đơn vị chiếm thị phần lớn. Chúng tôi tin tưởng rằng KAMEREO hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội này và trở thành cái tên dẫn đầu thị trường.

Là những người ủng hộ tâm huyết, chúng tôi cam kết hỗ trợ đội ngũ KAMEREO trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này.”

Ông James Tan, Đối tác Quản lý của Quest Ventures, nhấn mạnh: “KAMEREO đang ở vị thế tốt để khai thác tiềm năng lớn của việc bán buôn và hợp tác xã tại Việt Nam.

Chuỗi cung ứng thực phẩm tại Việt Nam hiện nay rất kém hiệu quả do cấu trúc phức tạp và quy mô nhỏ của các nhà phân phối tư nhân. KAMEREO đã xây dựng cơ sở hạ tầng ấn tượng và hiệu quả để cung cấp cho khách hàng nguồn cung cấp rau củ quả với giá cả phải chăng và đáng tin cậy.”

alt
Nguồn: Kamereo

Ông Thoru Yamamoto, CEO của FOODISON, chia sẻ: "Nhờ những năm tháng hoạt động trong ngành phân phối thực phẩm tươi sống ở Nhật Bản nên tôi đã có thể dễ dàng nắm bắt cách thức hoạt động của KAMEREO tại Việt Nam.

Tôi tin rằng, sự am hiểu sâu rộng về mô hình kinh doanh của họ cùng với khả năng quản lý đội ngũ xuất sắc của ông Tanaka sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của họ tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời, tôi nhận ra rằng chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống ở Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế so với Nhật Bản. Vì vậy, KAMEREO có khả năng mang đến một hệ thống cung ứng mới mẻ mà không cần chi phí đầu tư lớn để thay thế các chuỗi hiện tại, từ đó thể hiện mình có tiềm năng để phát triển vượt bậc.

Tôi cũng tin vào tiềm năng của KAMEREO tại thị trường Việt Nam là vô cùng lớn và sẽ hứa hẹn sự tăng trưởng đột phá trong thời gian tới. Tôi rất mong chờ và ủng hộ sự thành công của KAMEREO, cũng như sự tiến bộ của ngành cung ứng thực phẩm tại Việt Nam.”