Nếu thứ Tư là một đôi giày, nó sẽ là Crocs | Vietcetera
Billboard banner
14 Thg 10, 2020
Thời TrangFashion ForumMeme Học

Nếu thứ Tư là một đôi giày, nó sẽ là Crocs

Vì sao người ta ghét Crocs nhưng vẫn mang nó?

Nếu thứ Tư là một đôi giày, nó sẽ là Crocs

Nguồn: Reddit/Thiết kế của Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

Đôi Crocs classic đầu tiên diện kiến thế giới vào năm 2002, tại Triển lãm Thuyền Fort Lauderdale. Đây là đứa con tinh thần của George Boedecker, Lyndon Hanson và Scott Seamans, với nguyện vọng tạo ra một đôi giày chống nước để mang đi tàu thuyền. Họ lấy cảm hứng từ một đôi dép cao su của thương hiệu Foam Creations của Canada.

“Giày này xấu thế!” là những lời Lyndon nhận được khi bắt đầu rao bán những đôi Crocs đầu tiên. Không chùn bước, ông bảo mọi người hãy mang thử và cảm nhận. Trong 3 ngày tiếp theo, ông bán được 1000 đôi.

Crocs dần trở thành một hiện tượng của ngành giày dép, và được lan toả khắp thế giới. Đến khi về Việt Nam, Crocs được gọi bằng cái tên vô cùng trìu mến — dép sục.

Crocs = Con Bướm Xuân

Crocs có mặt ở khắp nơi, từ Aeon Mall đến chợ Bà Chiểu. Chắc chắn trong đời bạn đã từng thấy Crocs một lần, giống như chắc chắn trong đời bạn đã một lần nghe Con Bướm Xuân.

Crocs được làm từ chất liệu gọi là Croslite (nhựa tế bào), rất nhẹ và dễ đúc khuôn thành bất kỳ cỡ chân nào. Vì vậy Crocs là đôi giày “Già không bỏ, nhỏ không tha” — nhà nhà đều có thể mang.

Chắc chắn trong đời bạn đã từng thấy Crocs một lần giống như chắc chắn trong đời bạn đã một lần nghe Con Bướm Xuân Nguồn We Heart It
Chắc chắn trong đời bạn đã từng thấy Crocs một lần, giống như chắc chắn trong đời bạn đã một lần nghe Con Bướm Xuân. | Nguồn: We Heart It

Nói tới Crocs thì phải nghĩ đến nhiều màu nhất có thể. Nhưng nói tới Crocs thì cũng phải nghĩ đến những viên jibbitz đủ hình, từ Thuỷ thủ Mặt Trăng đến các anh hùng Avengers. Người ta mua Crocs chủ yếu vì muốn mua những viên jibbitz, bởi nó cho họ cơ hội chứng tỏ mình là ai.

Nếu là fan gà rán chắc chắn bạn không thể bỏ qua jibbitz của KFC Nguồn KFC
Nếu là fan gà rán, chắc chắn bạn không thể bỏ qua jibbitz của KFC. | Nguồn: KFC

Crocs có thể theo chủ nghĩa tối giản, all black hoặc all white. Bạn cũng có thể mang vớ kèm Crocs hoặc không. Nhưng nếu không có màu hay những viên jibbitz bé xinh, Crocs không còn là Crocs của ngày hôm qua.

Nhưng nếu thứ Hai là một đôi này nó cũng sẽ là Crocs Nguồn Reddit
Nhưng nếu thứ Hai là một đôi này, nó cũng sẽ là Crocs. | Nguồn: Reddit

Về cơ bản, Crocs không phải là dép, cũng chả phải là giày. Bạn có thể để quai ra trước để tiện xỏ vào chân, hoặc lật quai ra sau để tuân thủ nội quy của nhà trường. Theo ngôn ngữ của gamers thì Crocs có hai mode: phòng thủ (quai sau) hoặc tấn công (quai trước).

Crocs có hai mode bạn thích mode nào Nguồn Reddit
Crocs có hai mode, bạn thích mode nào? | Nguồn: Reddit

Crocs nhiều lần biến hoá từ dép cao su trở thành túi đeo bụng, giày cao gót, sân cỏ mini, hay chậm chí là hang đá cẩm thạch. Crocs là một sản phẩm mà bất kì ai cũng có thể collab — Từ Balenciaga, Chinatown Market, Christopher Kane, và mới đây nhất là Justin Bieber.

Thật ra Crocs vẫn hoàn toàn có thể trở nên xa xỉ Nguồn Highsnobiety
Thật ra Crocs vẫn hoàn toàn có thể trở nên xa xỉ. | Nguồn: Highsnobiety

Cho bạn nhiều hơn một đôi Crocs

Lỗ tròn của Crocs giúp giữ chân bạn thoáng khí, không để lại nước và mùi hôi. Vốn là đôi dép mang trong điều kiện ẩm ướt, Crocs là một sản phẩm tuyệt vời dành cho người Sài Gòn. Vào những ngày đường mưa nước ngập, giày thể thao thì vô phương cứu chữa, nhưng Crocs thì mãi mãi dài lâu.

Nguồn Reddit
Nguồn: Reddit

Không chỉ được mang thành dép, Crocs còn được các con sen ưa chuộng làm vương miện cho các boss của mình.

Nhưng nếu là người mắc chứng sợ lỗ thì có lẽ bạn không nên mang Crocs. Bởi những lỗ tròn trên Crocs không những trường tồn, mà còn in dấu lên bàn chân của bạn.

Vui thôi đừng vui quá Nguồn Reddit
Vui thôi đừng vui quá. | Nguồn: Reddit

Kết

Tóm lại là, Crocs cũng như sầu riêng vậy. Ai thích sẽ thành fan cứng; ai ghét sẽ không bao giờ ngửi được. Cũng sẽ có những người chịu được sự tồn tại của nó, nhưng chắc chắn không bao giờ để bản thân động vào.

Post Malone đã từng tweet, "u can tell a lot about a man by the jibbitz in his crocs.” Có lẽ Crocs sẽ là món đồ thời trang khó mà lỗi mốt, khi Crocs cho phép bạn tự mình biến hoá một đôi giày tuỳ ý.

Ai bảo Crocs xấu, cứ một lần xỏ vào mà xem!