Duy Đào — "Làm việc nhiều trong suy nghĩ là việc rất tích cực!" | Vietcetera
Billboard banner

Duy Đào — "Làm việc nhiều trong suy nghĩ là việc rất tích cực!"

Duy luôn bắt đầu thực hiện mỗi tác phẩm với một sự tò mò nhất định, rồi vận dụng tất cả những thứ mình biết với một tâm thế không biết gì.

Duy Đào — "Làm việc nhiều trong suy nghĩ là việc rất tích cực!"

Tác phẩm tiêu biểu: 'Path of Phong'

Duy Đào là một nhà thiết kế và chỉ đạo nghệ thuật, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện anh đang sống và làm việc tại California và Việt Nam.

Với Duy, thiết kế là sự pha trộn giữa tính duy mỹ, sự nhạy cảm, tính thích nghi và rất nhiều sự tò mò. Với anh, cách chúng ta nghĩ sẽ tạo ra những thứ chúng ta làm. Và điều quan trọng nhất là luôn phải giữ được một cách suy nghĩ đặc biệt của riêng mình.

duydao
Chân dung nhà thiết kế Duy Đào.

Anh bắt đầu thực hiện mỗi dự án với một sự tò mò nhất định, rồi vận dụng tất cả những thứ mình biết với một tâm thế không biết gì.

Các tác phẩm của Duy đã được xuất bản và nhận được nhiều giải thưởng danh giá trên toàn thế giới như Art Director Club, International Design Award, One Show, Type Director Club, AIGA và Adobe Achievement Award.

1. Cảm xúc nào khiến bạn sáng tác hiệu quả nhất?

Hầu hết những cảm xúc gần với trẻ con nhất, như: dễ xúc động, không có khái niệm thời gian, hiếu thắng, đùa dai, bạo dạn, hay hỏi lung tung và sống tình cảm.

Cuộc đời vô tình làm ta quên đi các cảm xúc trên, nên nếu ai sống và làm việc được như trẻ con thì quả là một món quà. Mà nói thì dễ chứ làm thì khó, vì những cảm xúc này phải tự đến chứ không bắt ép được. Mình thi thoảng cũng may mắn được sống như thế.

duydao8
'Sách Việt Vị', thiết kế đồ hoạ

2. Điều gì khiến bạn khó chịu về công việc của mình?

Khó chịu nhất là lúc mình vừa bị cuốn hút bởi những thứ sẽ biết, vừa sợ hãi trước những thứ mình chưa biết. Nói là khó chịu thôi chứ hai dòng suy nghĩ này thực ra là một. Chúng đều rất cần thiết và sẽ mãi tồn tại trong cuộc sống, công việc, và sự phát triển của chúng ta.

duydao3
'Adidas Superstar, 50th Anniversary Campaign', thiết kế thương hiệu và bao bì

3. Chọn 1 món cho tất cả các bữa từ giờ đến cuối đời?

Cơm nhà.

duydao4
'Amilk', thiết kế thương hiệu và bao bì

4. Nhân vật giả tưởng nào khiến bạn thấy đồng điệu nhất?

Bộ đôi thám tử Lee và Carter trong bộ 3 phim Rush Hour. Mình giống Lee vì anh này thật thà, ngây thơ, kỹ tính và hay quan trọng hoá vấn đề. Carter thì giống ở chỗ vừa "chơi" vừa làm, và hay có những pha giải quyết vấn đề khá "cồng kềnh".

Hai "ông tướng" này tuy đối lập nhau hoàn toàn, nhưng đều rất tốt bụng, vui tính, tâm huyết với nghề, mỗi tội thi thoảng hơi... "hâm". Ở cả hai, mình thấy vừa quen vừa lạ, chắc là do sự pha trộn giữa văn hoá Đông - Tây.

duydao5
'I miss everything and nothing all at once', thiết kế đồ hoạ

5. Bạn nghe nhạc gì khi sáng tác?

Mình nghe nhiều loại nhạc, từ rap, rock, soul đến ambient, samba hay techno. Miễn sao tác phẩm của nghệ sĩ đó thật thà và thật lòng, thực hiện đến nơi đến chốn, không bị thị trường và luôn để ý kĩ đến các chi tiết là được.

Một số nghệ sỹ mình hay nghe là Nipsey Hussle, nhóm toe, Badbadnotgood, Oasis, MF Doom, Steve Lacy, J.Cole, Erik Satie, Chilly Gonzales và Daft Punk. Gần đây mình hay nghe nhạc Nhật và Brazil cho có thêm vị, có Seu Jorge và nhóm mitsume.

duydao7
'Những đứa trẻ, Con Đường', thiết kế album

6. Bạn nghĩ gì về những người nghiện việc (workaholic)?

Để trả lời được câu hỏi này thì chắc mình phải tự hình dung được khái niệm làm việc là thế nào đối với mình đã.

Khái niệm “làm” thực ra khá trừu tượng trong ngành sáng tạo. Với mình, nghĩ trong đầu cũng là làm việc rồi. Ví dụ trong một ngày mình có thể dọn nhà, nấu cơm hay vuốt mèo, nhưng đầu vẫn luôn nghĩ về cách tiếp cận hay xử lý một dự án nào đấy.

Đến gần cuối ngày, mình mới ngồi vào máy và bắt tay vào làm. Thành ra nhiều lúc, mình sẽ quên luôn thời gian và “làm” tiếp đến muộn, có khi vương sang cả ngày hôm sau.

duydao8
'Domestic Violence Data', triển lãm tương tác

Với những nghề khác như vận động viên, khi bạn dừng tập thì cơ thể sẽ “tắt máy" nghỉ theo. Nhưng nghề sáng tạo thì khó mà “tắt não" và dừng nghĩ được.

Vậy chắc nếu theo khái niệm đấy thì… nghiện việc là tốt!? Theo mình, làm việc nhiều trong suy nghĩ là việc rất tích cực và nên được khuyến khích. Điều mình không bao giờ muốn là có những sản phẩm được tạo ra trong sự thiếu thốn về suy nghĩ.

7. Lời khuyên sự nghiệp tệ nhất bạn từng nghe?

“Thôi, thế là được rồi.”

duydao6
'Three Magazine', thiết kế đồ hoạ

Instagram | Facebook