Xây dựng thương hiệu cá nhân | Vietcetera
Billboard banner
01 Thg 07, 2021
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Một cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển của bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Tuần trước, khi có dịp làm một workshop nhỏ về cách xây dựng thương hiệu cá nhân, mình đã có dịp nhìn lại và cũng là cơ hội để có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình phát triển của bản thân.

Cách đây 6 năm khi mới bắt đầu vào Sài Gòn, mình cũng chưa có khái niệm về thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên lúc đó mình cũng đã rất chăm đi networking, happy hours, chọn các cộng đồng, nhóm theo bản năng và sở thích. Chỉ đến gần đây khi nhìn lại, mình mới có thể tổng hợp lại theo cấu trúc rõ ràng hơn dựa theo việc phân loại hành động, các bước mà bản thân đã hành động xoay quanh việc xây dựng thương hiệu cá nhân, hay đơn giản hơn là để người khác biết và nhớ tới mình.

1. Mở rộng mối quan hệ (networking) online/ offline

Thời độc thân, mình rất thích đi event, workshop, talkshow,… Một phần vì tò mò, một phần vì cuối tuần thường dậy sớm và không phải đi làm nên cũng rảnh. Mình thích những điều mới lạ, những kiến thức trong các lĩnh vực ngoài ngành được chia sẻ, bởi thế nên nhiều lúc chỉ có 1 mình, mình vẫn đăng kí tham gia event. Và trong quá trình tham gia, mình luôn chủ đích:

  • Tìm hiểu trước về diễn giả, topic, đối tượng tham gia của event.
  • Nghĩ trước các câu hỏi để đặt cho diễn giả/ tác giả, đồng thời lắng nghe sâu trong buổi event để có thể đưa ra ý kiến/ câu hỏi chất lượng trong phần trao đổi.
  • Trao đổi, kết nối với diễn giả, người cùng tham gia sau khi sự kiện kết thúc, kết bạn Facebook/LinkedIn,…
  • Gửi lời chào, giới thiệu tới diễn giả, các bạn qua mạng xã hội đã kết nối, chia sẻ quan điểm, cảm xúc, để người nhận lưu nhớ tới mình.

Hiện nay, khi không còn nhiều thời gian đi event và qua quãng thời gian làm headhunter ("săn đầu người" hay là chuyên viên tuyển dụng), mình đã mở rộng networking theo cách khác:

  • Chủ động tiếp cân người mình muốn gặp gỡ, tìm hiểu qua mạng xã hội.
  • Giới thiệu về bản thân, nêu lên lí do mong muốn được gặp người đó.
  • Chia sẻ ý kiến của bản thân về những hoạt động họ đang làm, thể hiện mình đã có tìm hiểu trước.
  • Tin rằng những người cùng chia sẻ vision, quan điểm sống sẽ kết nối được với nhau.

2. Tham gia tình nguyện cho các án ở các lĩnh vực khác nhau

Ngoài việc chuyển việc nhiều công ty, tổ chức, thì việc tham gia tình nguyện cho nhiều project cũng là cách để giúp mình được gặp gỡ với nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau. Nên cứ có cơ hội, bạn bè giới thiệu là mình sẽ xung phong làm MC, Moderator, ban hậu cần ở các sự kiện. Điểm qua trong 5 năm, mình đã cùng tham gia tổ chức cho khoảng 50 sự kiện lớn nhỏ. Các vị trí mà bạn có thể thử:

  • Hậu cần cho sự kiện (cùng con trưởng thành với các chị, các mẹ, các khóa dạy kĩ năng mềm cho phụ nữ)
  • MC/Host/Trainer (CLB bóng đá, tiếng Anh, du học, kĩ năng mềm, chứng khoán, đầu tư…)
  • Diễn giả trong các buổi chia sẻ có liên quan (tư vấn hướng nghiệp, tư vấn du học…)

Đã gọi là tình nguyện thì cũng không yêu cầu mình có nhiều kinh nghiệm đặc biệt, quan trọng là bản thân bạn có muốn làm hay không. Ngoài việc mở rộng network cũng là cách rất tốt để xây dựng hình ảnh cá nhân của bản thân là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó.

3. Làm founder/leader cho cộng đồng, tổ chức

Đây có lẽ là hoạt động mình tâm huyết nhất, thấy hạnh phúc nhất khi làm và việc xây dựng được hình ảnh của bản thân chỉ là kết quả chứ không phải mục đích trong những hoạt động này.

Sau những chuỗi ngày networking triền miên, mình nhận ra rằng nếu chỉ dừng lại ở những buổi happy hours, event on off thì các kết nối cũng chỉ trên bề mặt. Cái thực sự gắn kết con người với nhau là khi cùng chia sẻ những giá trị sống chung. Và vì thế mình đã từng tham gia, gây dựng cộng đồng một cách rất bản năng.

Cộng đồng bóng đá nữ APG

Cộng đồng bóng đá nữ APG chuyên dành cho các nữ nhân viên văn phòng tham gia và sinh hoạt đều đặn hàng tuần.

Tuy giờ không còn điều kiện tham gia và chỉ có thể theo dõi chị em, nhưng mỗi khi nhớ tới thì APG chính là cứu tinh của mình trong những tối đi làm về mệt mỏi. Lúc đó xách giày, ra sân chạy xong một trận bóng thì mọi sự mệt mỏi cũng tan biến. Nhớ lại thời kì đỉnh cao, APG liên tục tổ chức các hoạt động thi đấu kéo dài nhiều tuần và được cả cộng đồng bóng đá phủi miền Nam biết tới. Nhờ có APG mà network của mình mở rộng thêm ở các cộng đồng thể thao, futsal (bóng đá trong nhà), các công ty tài chính, kiểm toán, kế toán, HTV, FBNC.

Someone here – tâm sự cùng người lạ

Cộng đồng còn rất nhỏ được mình cùng những người bạn gây dựng khi nhận thấy con người trong cuộc sống hiện đại có khao khát được lẳng nghe chia sẻ mà không bị phán xét. Chúng mình tổ chức những buổi workshop nhỏ, tạo một không gian thoải mái và an toàn để mọi người có thể chia sẻ hết những phiền muội trong lòng.

Mình đã làm những việc như vậy trong nhiều năm, thật sự chỉ với mong muốn vì cộng đồng trước. Nhưng gần đây khi liên tục tình cờ gặp gỡ đối tác, khách hàng lại chính là những người đã từng gặp trước đó, kết thân trong network, mình nhận ra giá trị của việc cho đi trước khi nhận lại.

Để tiếp tục với việc gây dựng hình ảnh cá nhân, mình tin rằng hành động vì cộng đồng, chia sẻ giá trị chung, cho đi trước chính là cách kết nối và tạo hình ảnh tốt nhất.