"10 ngàn đồng thời nay vẫn mua được cổ phiếu" | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 01, 2022
Kinh DoanhTài Chính Cá Nhân

"10 ngàn đồng thời nay vẫn mua được cổ phiếu"

Những dữ liệu và xu hướng công nghệ tài chính (fintech) sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường cổ phiếu Việt Nam ngày nay.
"10 ngàn đồng thời nay vẫn mua được cổ phiếu"

Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera.

Anfin

Với sự phát triển kinh tế xã hội trong thập kỷ vừa rồi, ngày càng nhiều người Việt Nam mở rộng việc đầu tư, nhằm tối ưu hoá nguồn tài chính cá nhân. Một trong số hình thức đầu tư nhận được sự ưu ái nhất ngày nay là cổ phiếu, đi cùng với nó là sự bất an trước rủi ro và câu hỏi “bao nhiêu tiền thì đủ đầu tư cổ phiếu”?

Những dữ liệu và xu hướng công nghệ tài chính (Fintech) sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường cổ phiếu Việt Nam ngày nay. Và anh Trần Thiên Phước hiện là nhà sáng lập và CEO tại Anfin, một ứng dụng giao dịch cổ phiếu giúp cộng đồng Việt Nam mua bán cổ phiếu dễ dàng, sẽ phân tích những con số hiện hữu.

Mở rộng thị trường đầu tư vào nhóm không có dư

Theo thống kê, Việt Nam có 3,8% số người có tài khoản chứng khoán, một con số hãy còn thấp, với số tiền giao dịch hằng ngày hiện tại là 1 tỷ đô/ngày. Trong năm 2021, có hơn 1,5 triệu người đăng ký, và chiếm khoảng 30% trong tổng số lượng người đăng ký tài khoản chứng khoán từ trước đến nay. Trong 3-5 năm, anh Phước dự đoán con số người dùng sẽ tăng lên nhiều lần.

Chặng đường đến Anfin được tích góp từ nhiều kinh nghiệm của anh Phước. Từ làm việc với những người lao động phổ thông, đến hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, vốn là những người có thu nhập trung bình thấp trong thị trường.

Tại Hoa Kỳ, suy nghĩ “góp gió thành bão” rất phổ biến để tạo ra những khoản tiết kiệm gấp 5, 6 lần sau một hai thập kỷ. Nhận thấy đây là khái niệm cần được truyền tải đến nhóm thu nhập trung bình thấp, anh Phước xây dựng Anfin theo mô hình kinh doanh hướng đến việc thay đổi những định kiến về đầu tư.

Trần Thiecircn Phước CEO Anfin
Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera.

Anh Phước nhận định cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn yếu, việc xử lý lệnh đầu tư chưa được tối ưu, chỉ xử lý được những đơn trên 100 cổ phiếu. Việt Nam đã có những giải pháp tạo lập thị trường có thể nhập lệnh, điều chỉnh giá chào mua/bán, thực hiện lệnh, và thanh toán bù trừ các lệnh. Và Anfin sẽ là cầu nối với những nhà tạo lập thị trường với người dùng. Nói cách khác, Anfin là người mua sĩ và dự đoán thị trường, nhà đầu tư, người dùng là người mua lẻ.

10 ngàn đồng mua được gì thời nay?

Tự do tài chính, đối với anh Phước, là bản thân có kinh tế để theo đuổi đam mê và vẫn có thể chăm sóc gia đình và người thân. Khi mặt bằng kinh tế xã hội phát triển, người Việt Nam dần phát triển nhu cầu đầu tư tài chính. Những phương án truyền thống (sổ tiết kiệm, bất động sản, vàng,...) đều an toàn và hạn mức, cũng như lãi suất chưa cao. Với việc đầu tư cổ phiếu, người dân sẽ có một nguồn đầu tư an toàn với độ thanh khoản nhanh.

Chi phí phục vụ khách hàng là trở ngại đối với những công ty đầu tư truyền thống vì công nghệ của họ không đáp ứng được việc phục vụ cho nhiều khách hàng với khoản đầu tư thấp. Thay vào đó, họ chỉ có thể tập trung vào số ít khách hàng với khoản đầu tư khổng lồ để giảm chi phí. Nói cách khác, chi phí để phục vụ 1 khách hàng mua 100 cổ phiếu sẽ thấp hơn so với 100 khách hàng mua 1 cổ phiếu/người, dù doanh thu như nhau. Những khách hàng tiềm năng đó, dần dần rơi vào “vùng xám” của thị trường đầu tư.

Công nghệ cốt lõi tạo ra khác biệt trong Anfin là một giải pháp đã được khởi động ở các cường quốc khác. Anfin quyết định “địa phương hoá” những ứng dụng đó vào thị trường trẻ Việt Nam. Cụ thể, anh Phước nhận thấy cần tập trung vào ứng dụng trên điện thoại và thiết kế nội dung của video, hình ảnh phải phù hợp với giới trẻ.

Trần Thiecircn Phước CEO Anfin
Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera.

Mang lại kiến thức về đầu tư đến cộng đồng là một thử thách, không chỉ về kinh tế mà còn là tâm lý con người. Bởi lẽ rủi ro trong đầu tư, dù không tránh khỏi, vẫn là vật cản mọi thế hệ khi quyết định đầu tư lần đầu tiên. Để giúp người dùng có một tâm thế phù hợp với việc đầu tư, nội dung của Anfin thoả ba tiêu chí đối với những nhà đầu tư trẻ:

  • Gãy gọn, súc tích,
  • Những kiến thức được chọn lọc, những cổ phiếu an toàn đầu tư để người dùng dễ hành động,
  • Chia sẻ của các chuyên gia về những câu chuyện, chiêm nghiệm về sự biến động của thị trường đầu tư.

Và Anfin đã ra mắt sản phẩm dịch vụ mua chứng khoán với 10 ngàn đồng. Với chỉ một khoản vốn nhỏ, những người không có dư sẽ dễ dàng đầu tư và tích góp theo từng ngày, tháng và năm. Nỗ lực đơn giản hoá hình thức giao dịch cổ phiếu của Anfin hứa hẹn sẽ thay đổi định kiến về đầu tư, đặc biệt là nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng, giới trẻ và các nhà đầu tư.

Trọng tâm không nằm ở tiền, mà ở con người

Gọi vốn đầu tư thành công, Anfin nhận được từ Goodwater Capital và GFC những đánh giá và dự đoán của các chuyên gia công nghệ tài chính. Theo nhận định của họ, thị trường đầu tư Việt Nam sẽ được khai phóng khi được đầu tư vào fintech, và Anfin sẽ đảm nhiệm một phần của sứ mệnh lớn lao này.

Trần Thiecircn Phước CEO Anfin
Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera.

Và để có thể bắt nhịp với sự tăng trưởng của công ty, cũng như biến thiên của thị trường, Anfin, trước tất cả, cần có một đội ngũ nhân tài. Với anh Phước, có 3 điều CEO cần phải làm để trở thành một điểm tựa tốt cho doanh nghiệp:

  • Phải kiếm được tiền để trả được những nhân tài cống hiến và phát triển doanh nghiệp,
  • Giao tiếp về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty để toàn thể nhân viên thống nhất,
  • Hỗ trợ nhân viên nhận thấy việc nào là cần ưu tiên cho việc phát triển sự nghiệp.

Anh cũng chia sẻ, ngoài những giá trị về lương bổng, sự quan tâm về đời sống cá nhân và sức khoẻ tinh thần cũng là điều mà nhân viên mong đợi từ lãnh đạo. Hành động này tuy nhỏ, nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và chân thành từ cấp quản lý. Và theo anh Phước, đây cũng là giá trị cốt lõi để Anfin có thể thu hút và giữ chân nhân tài trong thị trường công nghệ tài chính, vốn đã có nhiều “ông lớn” đưa ra mức lương hấp dẫn.

Anfin là ứng dụng đầu tư chứng khoán thông minh với mức vốn khởi điểm rất thấp dành cho tất cả mọi người. Với Anfin, bạn có thể giao dịch mua, bán các cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn và uy tín nhất Việt Nam.

Đặc biệt, với tính năng cho phép giao dịch cổ phiếu phân đoạn, mua cổ phiếu chính xác theo số tiền hoặc số lượng cổ phiếu bạn muốn sở hữu, bạn có thể bắt đầu giao dịch với Anfin chỉ từ 10.000 đồng.

Ngoài ra, App còn có mục cung cấp Kiến thức và cập nhật Tin tức đầu tư, để người dùng có nền tảng kiến thức và thông tin vững chắc, từ đó có thể tự tin ra quyết định giao dịch.

Tải app tại App StoreGoogle Play ngay.