Highlands đổi cổ đông kiểm soát, EQuest huy động 325 triệu USD cho giáo dục Việt Nam

Nguồn: VnExpress
VTI chi 2.300 tỷ mua thêm cổ phần Highlands
Công ty Việt Thái Quốc tế (VTI) của nhà sáng lập David Thái vừa chi 88,4 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng) để mua thêm 11% cổ phần SF Vũng Tàu (pháp nhân vận hành Highlands Coffee) từ tập đoàn Jollibee của Philippines. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VTI tăng từ 40% lên 51%, trong khi Jollibee giảm từ 60% xuống 49%.
Jollibee đầu tư vào Highlands Coffee vào năm 2012 bằng cách chi 25 triệu USD để mua 49% cổ phần. Sau đó, tập đoàn này tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát chuỗi.
Sau 14 năm, quy mô Highlands Coffee đã tăng đáng kể: từ 56 cửa hàng ban đầu, Highlands Coffee hiện vận hành 1.062 cửa hàng tại Việt Nam và một số thị trường nước ngoài, phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm. Riêng quý II/2026, Highlands ghi nhận EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) khoảng 17 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.
Theo mức giá của giao dịch, Highlands Coffee được định giá khoảng 800 triệu USD (hơn 21.000 tỷ đồng), cao gấp nhiều lần so với thời điểm Jollibee lần đầu rót vốn.
Giao dịch cũng diễn ra trong thời điểm Highlands Coffee chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện IPO vào quý I/2027 và huy động khoảng 300-400 triệu USD.
Sau khi giao dịch hoàn tất, VTI sẽ nắm 51% và Jollibee còn 49% Highlands Coffee. Jollibee cho biết họ vẫn giữ đại diện trong hội đồng quản trị cùng một số quyền bảo vệ cổ đông thiểu số, trong khi VTI trở lại vị trí cổ đông kiểm soát sau hơn một thập kỷ Jollibee nắm quyền chi phối.
GenAI Fund và Tasco rót 500.000 USD vào nền tảng chăm sóc ô tô Bonbon
Quỹ GenAI Fund cùng Tasco vừa đầu tư 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) vào Bonbon Mobility trong vòng pre-seed (tiền hạt giống - giai đoạn huy động vốn sớm nhất), với Tasco là nhà đầu tư dẫn dắt. Bonbon sẽ sử dụng khoản vốn này để hoàn thiện nền tảng công nghệ, mở rộng mạng lưới garage đối tác và cơ sở chăm sóc ô tô.
Bonbon Mobility là startup vận hành nền tảng O2O, kết nối chủ xe với các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc ô tô. Với mô hình này, người dùng có thể tìm kiếm địa điểm rửa xe hoặc bảo dưỡng ngay trên nền tảng, ngược lại, các cơ sở dịch vụ cũng có thêm kênh tiếp cận khách hàng trực tuyến.
Mô hình này được Bonbon phát triển dựa trên mạng lưới dịch vụ đã có sẵn, thay vì tự đầu tư mở mới. Theo Bonbon, Việt Nam hiện có hơn 12.500 cơ sở rửa và chăm sóc xe, tuy nhiên, phần lớn hoạt động độc lập và có mức độ chuẩn hóa khác nhau. Bonbon nhìn thấy cơ hội này và đưa các cơ sở riêng lẻ vào một hệ thống chung.
Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung vào mảng rửa và chăm sóc xe, sau đó mở rộng dần sang bảo dưỡng định kỳ cùng một số dịch vụ khác.
Bonbon là dự án thắng cuộc trong chương trình xây dựng doanh nghiệp mới (venture builder) Tasco Foundry Wash3000 do Tasco và GenAI Fund phối hợp triển khai. Hiện, Bonbon đang bước vào giai đoạn phát triển thương mại tiếp theo, tập trung mở rộng mạng lưới đối tác, hoàn thiện nền tảng công nghệ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
EQuest và Standard Chartered huy động 325 triệu USD cho giáo dục Việt Nam
Tập đoàn Giáo dục EQuest vừa ký thỏa thuận với Ngân hàng Standard Chartered để hướng tới việc huy động 325 triệu USD (khoảng 8,45 nghìn tỷ đồng) cho các dự án giáo dục tại Việt Nam. Hoạt động huy động vốn được thực hiện thông qua vai trò kết nối của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), với TP.HCM là một trong những địa bàn trọng điểm trong kế hoạch đầu tư.
EQuest dự kiến phân bổ nguồn vốn cho năm nhóm dự án, bao gồm: xây dựng một cơ sở đại học công nghệ đào tạo các ngành AI, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn và kỹ thuật hệ thống công nghiệp, cùng các ngành điều dưỡng và y tế; mở rộng hợp tác với các trường đại học quốc tế; phát triển mạng lưới trường quốc tế; nâng cấp hệ thống phổ thông tư thục; và đầu tư cho nền tảng công nghệ giáo dục.
Theo thoả thuận, Standard Chartered dự kiến sẽ hỗ trợ EQuest huy động 325 triệu USD và kết nối với các bên cung cấp vốn. Trong khi đó, EQuest Capital, thành viên của VIFC-HCMC, sẽ tiếp nhận và phân bổ vốn cho từng dự án. Việc huy động vốn qua VIFC-HCMC cho phép các bên sử dụng những cơ chế dành cho trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm chính sách về ngoại hối, thuế và khung pháp lý áp dụng cho các giao dịch tài chính.
EQuest hiện vận hành hơn 25 cơ sở giáo dục, phục vụ gần 20.000 học sinh phổ thông và 10.000 sinh viên đại học. Ngoài số người học trực tiếp tại các cơ sở, hơn 180.000 người học cũng đang sử dụng các chương trình và nền tảng công nghệ của EQuest.
Thỏa thuận này nối tiếp một loạt thương vụ huy động vốn của EQuest trong những năm gần đây. Tập đoàn từng nhận đầu tư từ KKR, TAEL Partners và Vietnam Oman Investment. Tháng 6/2026, EQuest cũng đã hoàn tất khoản vay hợp vốn 115,5 triệu USD từ 9 ngân hàng, do Standard Chartered và CTBC Bank đồng dẫn dắt, với kỳ hạn 5 năm. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu IPO trong vài năm tới.
Việt Nam gỡ điểm nghẽn để đưa nghiên cứu từ phòng lab ra thị trường
Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035 sẽ chuyển trọng tâm từ hỗ trợ dàn trải sang tập trung giải quyết những điểm nghẽn cụ thể của hệ sinh thái.
Một trong những bài toán chính sách đang được đặt ra là cơ chế hình thành doanh nghiệp spin-off, tức mô hình được tách ra từ viện nghiên cứu hoặc trường đại học để đưa công nghệ và kết quả nghiên cứu ra thị trường. Quá trình này hiện còn gặp nhiều vướng mắc ở khâu định giá tài sản trí tuệ, thủ tục hành chính, cũng như thiếu các cơ chế đủ hấp dẫn về thuế, đất đai và đào tạo.
Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 200 startup ở giai đoạn ươm tạo và tăng tốc, trong đó ít nhất 30% hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược. Ngoài ra, 150 doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện quy trình, phát triển sản phẩm mẫu để đưa vào sản xuất; 30 doanh nghiệp được thử nghiệm sản phẩm trong khuôn khổ có kiểm soát và 500 chuyên gia tham gia hỗ trợ hệ sinh thái. Hiệu quả của các hoạt động này sẽ được đánh giá dựa trên kết quả đo lường được: khả năng đưa sản phẩm ra thị trường, mức tăng trưởng của doanh nghiệp, hiệu quả kinh tế – xã hội và năng lực đổi mới sáng tạo, thay vì dựa vào số startup được hỗ trợ hoặc số hoạt động được tổ chức.
Hiện Việt Nam có khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư và 84 tổ chức ươm tạo, đứng thứ 50 trong Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026.
TECHFEST 2026 đưa khởi nghiệp sáng tạo ra không gian mở quanh hồ Hoàn Kiếm
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, dự kiến thu hút 50.000-60.000 lượt khách tham gia. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2015, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) là đơn vị thường trực. .
Trong ba ngày diễn ra sự kiện chính, khu triển lãm dự kiến giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của 34 tỉnh, thành, cùng các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực như AI, IoT, metaverse và công nghệ nông nghiệp. Chương trình cũng có các hoạt động trình diễn công nghệ, gọi vốn trước nhà đầu tư và kết nối giao thương.
Với chủ đề “Từ công nghệ đến cuộc sống”, ban tổ chức sẽ triển khai tổng cộng 22 hoạt động trước, trong và sau sự kiện, đồng thời đưa vào vận hành nền tảng techfest.vn để startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đăng ký, kết nối và theo dõi hoạt động trong năm. Theo ban tổ chức, cách tổ chức này nhằm tăng cơ hội kết nối các giải pháp công nghệ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý.
Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.