Việt Nam mở thêm không gian tăng trưởng cho công nghệ, vốn và startup

Các chính sách mới cùng những chuyển động trên thị trường vốn đang mở thêm lựa chọn để doanh nghiệp Việt huy động nguồn lực, mở rộng quy mô và vươn ra thế giới.
Genesia Ventures
10 startup xuất sắc nhất cuộc thi Startup Wheel 2024. | Nguồn: Startup Wheel

10 startup xuất sắc nhất cuộc thi Startup Wheel 2024. | Nguồn: Startup Wheel

Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 4 công nghệ chiến lược vào năm 2030

Việt Nam vừa phê duyệt “Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược” với các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026–2030: làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược; phát triển và thương mại hoá tối thiểu 15 sản phẩm công nghệ chiến lược; đồng thời, xây dựng ít nhất 20 doanh nghiệp có khả năng làm chủ các công nghệ này.

Để đạt được mục tiêu trên, chương trình sẽ ưu tiên bồi dưỡng năng lực công nghệ cốt lõi và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Không những vậy, việc nuôi dưỡng nhân tài, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ để đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường khu vực, toàn cầu cũng được Chính phủ chú trọng và đẩy mạnh.

Đây là một cột mốc mới, đưa Việt Nam từ vị trí tiếp nhận công nghệ sang tự phát triển và thương mại hoá công nghệ chiến lược của riêng mình. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia của khu vực tư nhân, cũng như năng lực nghiên cứu và lực lượng nhân tài quốc tế, Việt Nam đang từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp công nghệ, góp phần củng cố vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong bối cảnh hiện nay vẫn nằm ở khâu thương mại hóa: đưa từ nghiên cứu đến sản phẩm và đưa doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Quỹ đầu tư tư nhân Đông Nam Á giảm bớt phụ thuộc vào IPO

Năm 2025, Đông Nam Á ghi nhận 35 thương vụ thoái vốn thứ cấp, cao gần 4 lần so với 9 thương vụ IPO do quỹ đầu tư tư nhân (PE) hậu thuẫn. Diễn biến này cho thấy các quỹ PE tại khu vực đang có thêm lựa chọn để thoái vốn, thay vì phụ thuộc vào IPO, qua đó giúp lý giải việc Golden Gate hoãn kế hoạch IPO trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Tập đoàn F&B Việt Nam này cho biết kế hoạch IPO vẫn không đổi, nhưng hiện ưu tiên củng cố hiệu quả kinh doanh từng cửa hàng, dòng tiền và lợi nhuận cho cổ đông, trong lúc chờ điều kiện thị trường thuận lợi hơn. Đây cũng là xu hướng chung của các quỹ PE: ưu tiên những kênh thoái vốn có độ chắc chắn cao hơn, như bán cổ phần thứ cấp, bán cho đối tác chiến lược, chia cổ tức, hoặc đơn giản là giữ khoản đầu tư lâu hơn.

IPO vẫn là một kênh tiềm năng, nhưng doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày càng cần sự linh hoạt để chọn con đường phù hợp nhất với nền tảng kinh doanh và điều kiện thị trường. Với Việt Nam, một thị trường IPO phát triển cùng hoạt động M&A và giao dịch thứ cấp sôi động hơn sẽ tạo thêm lựa chọn thoái vốn cho nhà đầu tư. Điều này giúp dòng vốn có thêm cơ hội được quay vòng vào các doanh nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng.

Hơn 30 startup Việt vay được vốn ngân hàng qua Genesia

Hơn 30 startup đã tiếp cận thành công các giải pháp tín dụng và nguồn vốn từ Ngân hàng Phương Đông (OCB), trong tổng số 60 startup được quỹ đầu tư Genesia Ventures hỗ trợ và kết nối. Thời gian gần đây, tín dụng ngân hàng đang nổi lên như một nguồn vốn thay thế đáng chú ý cho startup Việt, trong bối cảnh dòng vốn ngày càng trở nên chọn lọc hơn.

Với ngân hàng, một startup tiềm năng vẫn chưa đủ để được cấp vốn. Khác với VC vốn đặt cược vào khả năng tăng trưởng, ngân hàng cần nhìn thấy khả năng trả nợ qua tính khả thi của mô hình kinh doanh, mức độ minh bạch tài chính, cam kết của nhà sáng lập và cơ cấu pháp lý. Vì vậy, để tiếp cận vốn vay, startup buộc phải chứng minh được khả năng vận hành và trả nợ thực tế.

Với startup đã có hoạt động tạo doanh thu, vay nợ có thể là cách huy động vốn mà không phải “pha loãng” quyền sở hữu. Khoản vay có thể được dùng cho những nhu cầu cụ thể như chốt đơn hàng lớn, nhập hàng tồn kho hoặc mở rộng mô hình kinh doanh. Nếu tiếp cận được các khoản vay dựa trên dòng tiền, startup có thể dùng doanh thu hiện có để huy động thêm vốn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các vòng gọi vốn cổ phần.

Điện Máy Xanh lãi 4.880 tỷ đồng, tăng 73% trước ngày lên HoSE

Điện Máy Xanh (DMX) chính thức niêm yết gần 1,3 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào ngày 6/8, trở thành công ty niêm yết độc lập đầu tiên. Việc niêm yết được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn, cải thiện khả năng định giá, củng cố quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch.

Đợt niêm yết diễn ra sau một nửa đầu năm 2026 kinh doanh khởi sắc: doanh thu đạt 65,28 nghìn tỷ đồng (2,48 tỷ USD), tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng 73%, đạt 4,88 nghìn tỷ đồng (185,6 triệu USD). Doanh thu trên cùng hệ thống cửa hàng tăng 32%, dù Điện Máy Xanh vẫn giữ số lượng cửa hàng khá ổn định ở mức 3.013 điểm bán - một tín hiệu cho thấy nhà bán lẻ này đang chuyển hướng từ mở rộng cửa hàng sang nâng cao năng suất và khai thác trọn vẹn vòng đời khách hàng.

Không chỉ dừng ở bán lẻ truyền thống, Điện Máy Xanh còn mở rộng sang tài chính tiêu dùng và dịch vụ thanh toán, hậu mãi, nền tảng Super App và omni-channel (bán hàng đa kênh), cùng hoạt động quốc tế thông qua EraBlue - chuỗi cửa hàng bán lẻ điện máy và thiết bị di động tại Indonesia. Hiện nay, EraBlue đã có 261 cửa hàng, với doanh thu tăng 92% và lợi nhuận ròng tăng 154% chỉ trong nửa đầu năm 2026.

Việc mở rộng sang Indonesia thông qua EraBlue cho thấy Điện Máy Xanh đang tận dụng chính mô hình và năng lực vận hành đã xây dựng tại Việt Nam để bước vào một thị trường mới. Với nền tảng sẵn có về mạng lưới và khách hàng, cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô mà không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường trong nước.

Việt Nam cần quy định rõ ràng hơn để hút nhân tài và vốn công nghệ

Việt Nam có nhiều yếu tố để thu hút nhân tài công nghệ và nhà đầu tư quốc tế: lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ; chi phí cạnh tranh và hệ sinh thái startup đang mở rộng. Tuy nhiên, để thu hút thêm nhà sáng lập, chuyên gia và nguồn vốn quốc tế trong dài hạn, Việt Nam cần một môi trường dễ gia nhập và dễ vận hành hơn, với quy định rõ ràng và thủ tục đơn giản cho người nước ngoài.

Ở mảng vốn mạo hiểm, Việt Nam có nền tảng vững và cơ hội thực tế để mở rộng thị trường VC. Thế nhưng, để hiện thực hoá cơ hội này, thị trường cần một khung đầu tư rõ ràng, cơ chế thử nghiệm pháp lý (sandbox), sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và mở rộng thêm lựa chọn thoái vốn để dòng vốn có thể đi vào và quay vòng hiệu quả hơn.

Để mở rộng quy mô, Việt Nam cần đồng thời cải thiện khả năng thu hút nhân tài và dòng vốn quốc tế. Một khung pháp lý rõ ràng, hạ tầng đầu tư hoàn thiện và thị trường thoái vốn đa dạng hơn sẽ giúp nhà đầu tư dễ tham gia thị trường, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là những điều kiện cần thiết để Việt Nam kết nối sâu hơn với dòng vốn, nhân tài và các thị trường trong khu vực.

Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục