TP.HCM tung gói vay 200 tỷ, vốn ngoại đổ dồn về startup Việt

Ở cấp độ rộng hơn, vốn tư nhân, thị trường chứng khoán và FDI cũng đang thay đổi cách doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nguồn lực tăng trưởng.
Genesia Ventures
Nguồn: Mega Story

Nguồn: Mega Story

TP.HCM mở gói vay ưu đãi lên đến 200 tỷ đồng cho doanh nghiệp và startup

Doanh nghiệp tại TP.HCM có thể vay tới 200 tỷ đồng cho một dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên và được ngân sách thành phố hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất.

Theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) sẽ thực hiện cho vay và cho vay hợp vốn, còn ngân sách thành phố sẽ chi trả phần lãi suất. Các dự án xây dựng được hỗ trợ tối đa 70% tổng vốn đầu tư, trong khi dự án đầu tư công nghệ và thiết bị có mức hỗ trợ lên đến 85%.

Để được hỗ trợ, dự án phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, được HFIC thẩm định về hiệu quả và khả năng trả nợ, đồng thời doanh nghiệp chưa được ký hợp đồng với nhà thầu hoặc nhà cung cấp đối với các hạng mục xây lắp, thiết bị hoặc công nghệ xin hỗ trợ.

Mekong Capital ưu tiên rót vốn doanh nghiệp đã có doanh thu và lợi nhuận thực tế

F88 Gene Solutions - hai công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Capital đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Hiện, chuỗi cầm đồ F88 đang làm thủ tục chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang HoSE, còn công ty xét nghiệm gen Gene Solutions dự kiến niêm yết tại Hong Kong trong khoảng quý 2 đến quý 3/2027. Riêng với Gene Solutions, doanh nghiệp đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD từ đợt niêm yết để mở rộng hoạt động quốc tế.

Việc hai doanh nghiệp trên tiến gần hơn đến thị trường chứng khoán cũng cho thấy chiến lược đầu tư mà Mekong Capital đang theo đuổi: ưu tiên công ty đã có doanh thu và lợi nhuận thực tế. Quỹ không tập trung vào các công ty lấy AI làm sản phẩm chính. Với những công ty mà Mekong Capital đang đầu tư, AI chỉ là công cụ hỗ trợ để giảm chi phí vận hành hoặc cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Song song với các thương vụ hiện tại, Mekong Capital cũng đang phát triển một quỹ đầu tư chuyên biệt mang tên Mekong Earth Regeneration Fund, chuyên rót vốn vào các công ty nông nghiệp áp dụng phương pháp canh tác giảm phát thải, cải tạo đất và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và Lào. Hiện tại, Green Climate Fund (GCF) - quỹ khí hậu lớn nhất thế giới, chuyên tài trợ cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại những nước đang phát triển đã đồng ý rót 50 triệu USD vào Mekong Earth Regeneration Fund. Đây là khoản vốn đầu tiên mà Mekong Earth Regeneration Fund nhận được, giúp Mekong Capital có cơ sở để huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư khác.

M Village huy động thành công 26 triệu USD

M Village vừa huy động 26 triệu USD trong vòng gọi vốn mới, trong đó, Mizuho Asia Partners rót 18 triệu USD, còn nhà đầu tư hiện hữu Trip.com góp 8 triệu USD. Vòng gọi vốn này diễn ra trong bối cảnh M Village chuyển mình từ mô hình co-living sang một hệ sinh thái hospitality đa thương hiệu, đa phân khúc.

M Village hiện đang vận hành 53 cơ sở lưu trú tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn và dài hạn cùng không gian làm việc, ăn uống, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cộng đồng. Tháng 05/2026, doanh nghiệp đổi tên thành Modern Village Lifestyle, với mục tiêu tái cấu trúc tập đoàn và mở rộng danh mục thương hiệu lưu trú phục vụ nhiều phân khúc, bao gồm khách sạn và resort theo tiêu chuẩn năm sao.

Không chỉ dựa vào vốn cổ phần để tăng trưởng, M Village còn là startup đầu tiên tại Việt Nam được tiếp cận khoản vay trung hạn từ ngân hàng OCB mà không cần tài sản thế chấp, giúp doanh nghiệp mở thêm một kênh huy động vốn song song với nguồn vốn từ nhà đầu tư.

Việt Nam vào top 50 hệ sinh thái startup toàn cầu

Việt Nam lần đầu vào Top 50 hệ sinh thái startup toàn cầu trong bảng xếp hạng Global Startup Ecosystem Index 2026 của StartupBlink, tăng 5 bậc so với năm 2025 và cũng là vị trí cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ số cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam tăng trưởng 67,9%, gần gấp 4 lần mức trung bình 17,5% của toàn cầu, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 10 châu Á.

StartupBlink định giá hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam ở mức 75,1 tỷ USD, ghi nhận 2 kỳ lân là MoMoSky Mavis. Fintech tiếp tục được đánh giá là lĩnh vực mạnh nhất, đứng thứ 39 toàn cầu và thứ 9 tại châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng đứng thứ 2 Đông Nam Á về giá trị thương hiệu (brand value) của hệ sinh thái startup.

Việt Nam hiện có 4 thành phố nằm trong Top 1.000 hệ sinh thái startup toàn cầu gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng. TP.HCM lần đầu lọt top 100 toàn cầu, tăng 12 bậc lên vị trí 98, hiện dẫn đầu cả nước về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, đồng thời xếp thứ 60 toàn cầu về fintech và thứ 70 về blockchain. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này không chỉ tập trung ở TP.HCM. Cùng lúc, Hà Nội tăng 30 bậc lên vị trí 118, trong khi Đà Nẵng ghi nhận bước nhảy lớn nhất trong số các thành phố Việt Nam, tăng 212 bậc lên vị trí 554. Hải Phòng cũng lần đầu góp mặt trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay.

Việt Nam đổi cách cạnh tranh giành vốn ngoại

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam thu hút 38,06 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn FDI giải ngân đạt 15,2 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua. Việt Nam cũng đang thay đổi cách thu hút FDI, chuyển trọng tâm sang công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung tạo ra giá trị trong nước.

Theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam không còn chỉ dựa vào lợi thế nhân công giá rẻ và ưu đãi thuế để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Thay vào đó, Chính phủ muốn nâng sức hấp dẫn của nền kinh tế bằng hạ tầng tốt hơn, nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu - phát triển và khả năng tiếp nhận công nghệ tiên tiến. Các lĩnh vực như bán dẫn, AI và trung tâm dữ liệu cũng sẽ được áp dụng cơ chế xử lý nhanh hơn.

Nhân lực cũng trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh. Việt Nam đang đề xuất đơn giản hóa thủ tục visa và giấy phép lao động cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, đồng thời tăng hỗ trợ cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 200-300 tỷ USD FDI mới và đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, trong đó có 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp một.

Việt Nam đang hướng tới một môi trường có đủ hạ tầng, nhân lực và liên kết với doanh nghiệp nội địa để giữ lại nhiều hơn công nghệ và giá trị kinh tế từ dòng vốn ngoại.

Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục