Dòng vốn tăng tốc, thị trường vốn Việt Nam mở thêm nhiều lối đi

Dòng vốn đang chảy về đâu, và doanh nghiệp Việt sẽ tìm cơ hội tăng trưởng từ những “lối đi” nào?
Genesia Ventures
Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" được tổ chức tại Hà Nội. | Nguồn: Fanpage SRTC Đào tạo nhà đầu tư

Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" được tổ chức tại Hà Nội. | Nguồn: Fanpage SRTC Đào tạo nhà đầu tư

Every Half gọi vốn 8 triệu USD để mở rộng chuỗi cà phê đặc sản

Chuỗi cà phê đặc sản Every Half Coffee Roasters vừa huy động thành công 8 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A, từ hai nhà đầu tư đã tham gia các vòng gọi vốn trước là Openspace CapitalDSG Consumer Partners. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để phát triển mạng lưới cửa hàng trong nước, hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín, đồng thời mở rộng danh mục cà phê đóng gói và hệ thống phân phối.

Thành lập vào năm 2021, Every Half đã mở rộng từ 14 lên 36 cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An chỉ sau một năm. Tuy nhiên, mục tiêu của doanh nghiệp không dừng ở việc phát triển hệ thống bán lẻ. Every Half hiện đang đầu tư vào vùng nguyên liệu, phát triển công nghệ lên men, mở rộng kênh thương mại điện tử và B2B, đồng thời đưa các sản phẩm cà phê đóng gói lên Amazon và nhiều thị trường xuất khẩu trong khu vực.

Vòng gọi vốn lần này cho thấy xu hướng nhà đầu tư hiện đang ưu tiên các thương hiệu tiêu dùng sở hữu chuỗi giá trị khép kín và có khả năng tăng trưởng dài hạn. Với Every Half, nguồn vốn mới sẽ là nền tảng để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và từng bước mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Dòng vốn dồn vào startup giai đoạn sau, startup mới càng khó gọi vốn

Dòng vốn đầu tư vào startup tại Việt Nam đang nghiêng mạnh về phía các doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển, trong khi startup giai đoạn đầu ngày càng khó tiếp cận nguồn vốn. Tại hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" ở Hà Nội, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho biết tổng giá trị các khoản đầu tư mạo hiểm vào startup Việt đạt 509 triệu USD qua 104 thương vụ trong năm 2025. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư tư nhân đạt 4,5 tỷ USD, gần gấp đôi năm trước, chủ yếu đến từ các thương vụ đầu tư vốn cổ phần (private equity) quy mô lớn.

Cũng theo TVS, các nhà đầu tư đang rót nhiều vốn hơn nhưng vào ít doanh nghiệp hơn. Riêng 10 thương vụ lớn nhất đã chiếm khoảng 72% tổng giá trị đầu tư, cho thấy dòng vốn ngày càng tập trung vào những startup đã chứng minh được khả năng tăng trưởng, thay vì các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu.

Ở chiều ngược lại, khoảng trống vốn giữa giai đoạn hạt giống và Series A vẫn chưa được cải thiện, còn cơ hội thoái vốn vẫn hạn chế so với các thị trường phát triển. TVS cho rằng hoạt động thoái vốn diễn ra chậm và thanh khoản trên thị trường thứ cấp còn thấp đã làm chậm quá trình quay vòng dòng vốn, từ đó buộc các nhà đầu tư thận trọng hơn khi rót vốn vào startup mới. Để hệ sinh thái phát triển bền vững, báo cáo đề xuất xây dựng các cơ chế giúp tái luân chuyển dòng vốn hiệu quả hơn thông qua M&A, thị trường thứ cấp và các kênh huy động vốn.

Đề xuất gỡ điều kiện có lãi khi startup lên sàn

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cho phép startup đổi mới sáng tạo IPO mà không cần đáp ứng điều kiện có lãi. Trong dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán, bộ cho rằng tiêu chí lợi nhuận không còn phù hợp với các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao. Thay vào đó, startup có thể được đánh giá dựa trên các chỉ số như tăng trưởng doanh thu, đầu tư R&D, định giá doanh nghiệp và sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều startup công nghệ thường dành vài năm đầu để đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng tệp khách hàng, thay vì ưu tiên tạo lợi nhuận. Bộ Tài chính cũng ủng hộ việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn đặt ưu tiên vào việc bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo chất lượng thị trường. Hiện cơ quan này đang nghiên cứu khả năng xây dựng cơ chế niêm yết và nền tảng giao dịch riêng dành cho startup, thay vì áp dụng các quy định như với doanh nghiệp niêm yết thông thường.

Nếu được thông qua, đề xuất này có thể mở rộng cơ hội huy động vốn và thoái vốn cho các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao, qua đó hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Điện Máy Xanh nộp hồ sơ lên HoSE, vốn hóa ước tính đạt 3,9 tỷ USD

Điện Máy Xanh (DMX), công ty bán lẻ điện máy thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), đã nộp hồ sơ niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Doanh nghiệp dự kiến giao dịch từ tháng 8 với mức vốn hóa hơn 3,9 tỷ USD. Trước đó, DMX đã huy động 505 triệu USD trong đợt IPO, với hơn 93% lượng cổ phiếu chào bán đã được nhà đầu tư “chốt đơn”.

Trước thời điểm niêm yết, Điện Máy Xanh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 65,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng của các chuỗi bán lẻ chủ lực gồm Điện Máy Xanh, TopZoneThế Giới Di Động.

Nếu đạt mức vốn hóa như kỳ vọng, Điện Máy Xanh sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý nhất trên HoSE trong năm nay. Đà sôi động của thị trường niêm yết cũng đang mở thêm một cánh cửa huy động vốn và thoái vốn cho các doanh nghiệp tăng trưởng cao, đồng thời góp phần cải thiện thanh khoản và tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển.

Việt Nam rót 310 tỷ USD cho hạ tầng, mở ra cơ hội mới ngoài lĩnh vực xây dựng

Việt Nam dự kiến rót khoảng 310 tỷ USD (tương đương 38,5 triệu tỉ đồng) cho hạ tầng trong giai đoạn 2026-2030, với hàng loạt dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến metro và mạng lưới cao tốc. Chương trình đầu tư được kỳ vọng sẽ cải thiện kết nối giữa các vùng kinh tế, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam như một điểm đến để sản xuất và đầu tư.

Không chỉ các doanh nghiệp xây dựng, làn sóng đầu tư này còn mở ra cơ hội cho nhiều lĩnh vực hưởng lợi từ mạng lưới giao thông và chuỗi cung ứng như bất động sản công nghiệp, logistics, năng lượng, hạ tầng số và sản xuất công nghệ cao. Đây cũng là những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của các quỹ hạ tầng và quỹ đầu tư tư nhân quốc tế, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Với quy mô đầu tư chưa từng có, chu kỳ phát triển hạ tầng mới được kỳ vọng sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho nhiều ngành kinh tế, đồng thời mở rộng cơ hội cho dòng vốn tư nhân tham gia vào các lĩnh vực hưởng lợi từ quá trình nâng cấp hạ tầng và chuỗi cung ứng.

Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục