Công nghệ cao vượt mốc 50% xuất khẩu, vốn ngoại tiếp tục đặt cược vào Việt Nam

Những tín hiệu mới từ VNG, EQuest và ngành công nghệ cho thấy đổi mới sáng tạo đang ngày càng đóng góp rõ nét vào tăng trưởng kinh tế.
Genesia Ventures
Nguồn: Tạp chí điện tử Nhà đầu tư 

Nguồn: Tạp chí điện tử Nhà đầu tư 

Hàng công nghệ cao chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Lần đầu tiên, nhóm hàng công nghệ cao chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đạt 50,76% trong quý I/2026. Con số này cho thấy công nghệ đã dần trở thành “đầu tàu” dẫn dắt kinh tế cả nước, thay thế dần vai trò chủ đạo của các ngành sản xuất truyền thống trước đây.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục mở rộng. Trong bảng xếp hạng Global Startup Ecosystem Index 2026 của StartupBlink, Việt Nam tăng năm bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện cả nước có 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch công nghệ và 37 trung tâm đổi mới sáng tạo hoạt động tại 26 tỉnh, thành phố.

Quá trình chuyển đổi số cũng đang được đẩy mạnh. Tính đến tháng 5/2026, 50,2% thủ tục hành chính đã được cung cấp hoàn toàn trực tuyến. Trong năm 2025, kinh tế số đóng góp khoảng 14,02% GDP, tương đương 72,1 tỷ USD, cho thấy tác động ngày càng rõ nét của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.

Ở lĩnh vực hạ tầng số, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế cao trên bảng xếp hạng toàn cầu khi đứng thứ 11 thế giới về tốc độ Internet băng rộng di động và cố định. Cả nước hiện có 110,5 triệu thuê bao băng rộng di động, trong đó có 24,29 triệu thuê bao 5G, cùng 25,62 triệu thuê bao băng rộng cố định.

Bên cạnh những động lực trong nước, Việt Nam cũng đang mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ mới nổi. Các sáng kiến như Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ cùng các cuộc thảo luận về công nghệ 6G, thiết bị bay không người lái và hệ thống vệ tinh đang góp phần kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước với các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

VNG kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số nhờ AI

Sau năm đầu tiên ghi nhận lợi nhuận kể từ khi niêm yết, VNG đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ hệ sinh thái. Kỳ lân công nghệ Việt Nam kỳ vọng đạt doanh thu thuần từ 12,5-13,5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế từ 300-450 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng doanh thu 15-25% và tăng trưởng lợi nhuận hoạt động điều chỉnh 15-30%.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của VNG tiếp tục cải thiện. Trong quý I/2026, doanh thu đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động điều chỉnh tăng 154% lên 470 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý, nối tiếp đà phục hồi bắt đầu từ năm 2025.

Năm 2025, VNG lần đầu ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương kể từ khi niêm yết trên UPCoM. Kết quả kinh doanh chuyển biến từ khoản lỗ 286 tỷ đồng lên lợi nhuận 57 tỷ đồng, một bước ngoặt đáng chú ý sau nhiều năm đầu tư vào mảng trò chơi điện tử, nhắn tin, thanh toán và hạ tầng số.

Trong hệ sinh thái của VNG, Zalo tiếp tục duy trì vai trò chủ lực với gần 80 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong năm 2025. Nền tảng ngày càng đa dạng hóa nguồn thu, với doanh thu ngoài quảng cáo lần đầu vượt doanh thu quảng cáo. Cũng trong năm 2025, số lượng tài khoản doanh nghiệp Zalo OA đã tăng hơn 50%.

Ở lĩnh vực thanh toán số, ZaloPay đang tiến gần hơn đến mục tiêu có lãi. Doanh thu năm 2025 vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng 413%. Công ty đặt mục tiêu hòa vốn trong năm 2026 và có lãi từ năm 2027.

AI được xem là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng tiếp theo của VNG. Thay vì phát triển AI thành một mảng kinh doanh độc lập, công ty đang tích hợp công nghệ này vào các sản phẩm nhắn tin, thanh toán, trò chơi và giải pháp doanh nghiệp, với mục tiêu 30% người dùng sử dụng các tính năng được hỗ trợ bởi AI. Có thể thấy, doanh nghiệp đang tận dụng AI để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện có trong toàn bộ hệ sinh thái.

Song song đó, GreenNode - mảng hạ tầng AI của VNG cũng đang mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế. Đơn vị này hiện phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp tại Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông, trong đó các thị trường nước ngoài đóng góp 68% doanh thu.

Dù triển vọng kinh doanh đang được cải thiện, cổ phiếu VNG (mã: VNZ) vẫn đối mặt với tình trạng thanh khoản thấp khi khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày duy trì dưới mức 1.000 cổ phiếu.

EQuest huy động khoản vay 115,5 triệu USD

Tập đoàn Giáo dục EQuest vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 115,5 triệu USD do Standard Chartered CTBC Bank đồng dẫn dắt, với sự tham gia chủ yếu của các tổ chức cho vay đến từ Đài Loan. Đáng chú ý, nhu cầu từ các bên cho vay vượt quy mô huy động dự kiến, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các định chế tài chính quốc tế.

Khoảng một nửa nguồn vốn sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện hữu, trong khi phần còn lại phục vụ kế hoạch mở rộng hệ thống giáo dục. EQuest cho biết công ty đang tiếp tục theo đuổi chiến lược xây dựng nền tảng giáo dục mang thương hiệu riêng, tập trung vào các chương trình đào tạo được chứng nhận và đảm bảo chất lượng.

Thương vụ diễn ra sau gói huy động vốn trị giá 120 triệu USD của EQuest vào năm 2023, bao gồm cả vốn cổ phần từ quỹ đầu tư KKR và nguồn vốn vay. Được KKR hậu thuẫn từ năm 2021, EQuest hiện là một trong những nền tảng giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam.

Theo Standard Chartered, khoản vay mới không chỉ giúp EQuest đa dạng hóa nguồn vốn, mà còn phản ánh niềm tin của các tổ chức cho vay vào năng lực tài chính của doanh nghiệp cũng như triển vọng dài hạn của ngành giáo dục Việt Nam. Với nguồn vốn mới, EQuest dự kiến đẩy nhanh kế hoạch mở rộng hệ thống và phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục