Bùi Lan Hương, "Nếu đam mê âm nhạc, hãy phụng sự hết mình"

Lắng nghe Bùi Lan Hương tâm sự về hành trình của mình với dream pop, cũng như những trăn trở của cô trong sự nghiệp âm nhạc.
Tài Thy
Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera

Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera

Xuất hiện trễ hơn so với những gương mặt khác, Bùi Lan Hương vẫn được khán giả Việt đón nhận bởi màu sắc âm nhạc độc nhất của mình. Tốt nghiệp chuyên ngành nhạc jazz, nhưng dream pop mới chính là "tôn giáo" mà cô chọn để gắn bó lâu dài.

Tận dụng sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả kể từ lần ra mắt tại chương trình Sing My Song, vài tháng sau, Bùi Lan Hương nhanh chóng ra mắt album đầu tay "Thiên thần sa ngã", gồm 10 ca khúc đậm sắc dream pop mang những giai điệu và ca từ huyền bí.

Không chỉ là ca sĩ trình bày ca khúc do chính mình sáng tác, Bùi Lan Hương còn là người đứng sau viết nhạc cho nhiều dự án điện ảnh cũng như cho các ca sĩ khác.

Chúng tôi có dịp gặp Hương khi cô vừa mới trở về từ chuyến du học tại Singapore và đang chuẩn bị tái khởi động với những dự án mới. Cùng lắng nghe chia sẻ của người phụ nữ được mệnh danh là "Nữ hoàng dream pop Việt."

Âm nhạc đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chị? Và tại sao là dream pop, và chỉ duy nhất dream pop?

Hương là một người đắm say trong âm nhạc, trong dream pop.

Mỗi khi nghe dream pop, Hương cứ như bị thôi miên vậy. Âm nhạc nói chung, và dream pop nói riêng, đối với Hương tựa như một thứ tôn giáo, một liều thuốc cho tâm hồn. Và Hương muốn phụng sự nó bằng sự sáng tạo của mình.

Điều thách thức nhất khi hát dream pop bằng tiếng Việt là gì?

Tiếng Việt của mình là những âm đóng, còn tiếng Anh là những âm mở.

Nếu muốn tạo ra giai điệu mơ màng và bay bổng, âm mở của tiếng Anh sẽ làm điều đó tốt hơn. Còn âm đóng sẽ khó mang lại cảm giác mềm mại đúng với tinh thần của dòng nhạc này. Đó chính là thách thức!

Chị muốn khán giả nghe được những gì trong âm nhạc của mình?

Âm nhạc của Hương thường xoay quanh những khía cạnh về tình yêu. Tình yêu là thứ làm cho mỗi người khác biệt, và Hương muốn tôn vinh điều đó.

Hương muốn mọi người khi nghe nhạc của Hương cũng sẽ nghe được tiếng lòng của chính mình. Chúng ta ai cũng có những cảm xúc khó nói trong tình yêu; chỉ có âm nhạc mới là thứ giúp họ giãi bày.

Tình yêu là thứ làm cho mỗi người khác biệt, và Hương muốn tôn vinh điều đó. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera

Hương không ngại hát về những điều khó thổ lộ nhất, thậm chí là về việc ngoại tình. Nhiều người rất e dè khi nói về những chủ đề này, nhưng đó lại là những gì chân thật nhất trong cảm xúc của con người.

Hương hi vọng giai điệu của mình có thể chạm được những tầng cảm xúc sâu nhất của người nghe, giúp họ tìm được sự đồng điệu ngay từ những điều thầm kín nhất.

Vậy ngoài kỹ thuật, dream pop còn có những khó khăn nào không?

Có chứ! Điều khó khăn nhất có lẽ là hành trình chinh phục người nghe nhạc trong nước. Nếu Hương hát ballad hay pop thì có lẽ sẽ chạm được đến người nghe dễ hơn, bởi họ đã quá quen thuộc với những dòng nhạc này. Còn đối với dream pop, họ gần như sẽ tiếp cận với một thứ hoàn toàn mới.

Việc giới thiệu dream pop vào thị trường nhạc Việt cũng giống như mời một người ăn chè trong khi họ đang ăn phở vậy! Không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận món chè — và âm nhạc của Hương cũng thế.

Nhưng những ai đã nghe và cảm nhận được hương vị của dream pop, họ sẽ chân thành ủng hộ. Và Hương rất trân quý điều đó.

Được biết, chị còn tham gia đóng phim và sáng tác nhạc cho các ca sĩ khác. Có điều gì thú vị giữa hai vai trò này không?

Đúng là Hương có tham gia một vài dự án phim, nhưng để nhận mình là diễn viên, thì Hương không dám. Các vai diễn Hương đóng đều có yếu tố nhạc kịch. Ngay cả trong điện ảnh, Hương cũng không để mình thoát ra khuôn khổ của âm nhạc.

Đóng phim và viết nhạc có những sự thú vị của riêng nó.

Khi đóng phim, Hương được sống một cuộc đời khác. Chỉ khi hoàn toàn đồng cảm được với vai diễn của mình, những cảm xúc của Hương mới trở nên chân thật nhất.

Còn với vai trò là nhà sản xuất, Hương phải hiểu được màu sắc của người hát, từ đó viết cho họ những câu từ phù hợp. Một bài hát sẽ hay hơn nếu người ca sĩ có thể cảm nhận và dùng giai điệu để giãi bày cảm xúc của chính mình.

Những bước ngoặt trong sự nghiệp của chị là gì?

Bước ngoặt đầu tiên là khi Hương đặt chân lên sân khấu Sing My Song và hát 2 ca khúc “Mâu Thuẫn" và “Bùa Mê”. Đó cũng là lúc khán giả đã bắt đầu có những khái niệm mơ hồ về dream pop và nhạc của Hương.

Cột mốc tiếp theo, cũng là lớn nhất trong đời Hương, chính là ra mắt album đầu tay. Sau Sing My Song, Hương đã có khoảng 5, 6 bài hát, mọi người bảo vậy là đủ cho một album rồi.

Nhưng với Hương, 10 bài mới đủ để tạo dấu ấn, để người nghe hiểu rõ sự màu nhiệm của dream pop. Trong tháng 3 tiếp theo, Hương lao vào viết nhạc và hoàn thiện album "Thiên thần sa ngã."

Lần đầu trong đời làm ra được chiếc album đầy ắp những giai điệu mình tâm đắc, Hương cũng thấy tự phục chính mình.

Cột mốc thứ ba là khi đạo diễn Victor Vũ đã mời Hương hát cho nhạc phim của anh ấy. Mình được dịp hợp tác làm việc với anh Phan Mạnh Quỳnh để thực hiện ca khúc “Ngày chưa giông bão” cho phim Người Bất Tử. Sự thành công của ca khúc cũng là một bước đệm giúp mọi người tiếp cận dream pop nhiều hơn.

Bài học đắt giá nhất của chị trên con đường theo đuổi âm nhạc là gì?

Nếu bạn thật sự đam mê, hãy cống hiến hết mình cho nó. Đã yêu nhạc thì đừng chỉ nghe nhạc, mình phải hát, phải viết và phải đi gặp gỡ những người đồng sự để trau dồi.

Nếu một bài hát làm bạn vui sướng, đó chỉ là đam mê của một người hưởng thụ âm nhạc. Nếu nó thôi thúc bạn sáng tạo ra nhiều bài hát hơn, đó là đam mê của một người sáng tạo âm nhạc.

Với những ai vừa bắt đầu làm nhạc, đừng tự ti với những tác phẩm của mình. Có thể những bản nhạc đầu tiên sẽ có rất nhiều sự ngô nghê, nhưng theo thời gian, chúng sẽ mở ra nhiều cơ hội để bạn khám phá.

Hãy yêu chính giai điệu của mình. Đó sẽ là cách giúp âm nhạc của bạn vang xa hơn.

Cuối cùng, chị có thể bật mí với chúng tôi về album thứ 2?

Đúng ra album sẽ được ra mắt vào cuối năm nay, cùng thời điểm với những bộ phim mà Hương hợp tác. Nhưng vì đại dịch nên lịch công chiếu cũng bị hoãn lại, vì vậy album của Hương cũng chưa thể ra mắt ngay.

Album thứ 2 sẽ mang đậm màu sắc của điện ảnh, với nhiều yếu tố huyền thoại, kể chuyện về một thế giới hư cấu đầy cảm xúc. Hương cũng sẽ mang nhiều ca khúc mình viết cho phim vào album này.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục