Chỉ cần chung tay, ai cũng có một mùa tết trọn vẹn | Vietcetera
Billboard banner

Chỉ cần chung tay, ai cũng có một mùa tết trọn vẹn

Vì trong trái tim của những người con xa xứ, “nhà” chính là đích đến của nỗi nhớ và ước mơ.

Chỉ cần chung tay, ai cũng có một mùa tết trọn vẹn

Nguồn: Pepsi

Có những người con xa xứ, mơ về chuyến tàu về nhà. Có những trái tim nhớ nhà, nhưng sao gặp muôn vàn trắc trở. Năm 2021 đi qua, không chỉ để lại duy nhất nỗi lo về khoảng cách hay cuộc mưu sinh, mà trong đó còn có niềm nôn nao, khắc khoải chờ mong ngày sum họp. Vì vậy, hành trình về nhà sau một năm đầy biến cố lại càng đặc biệt với sự trở lại của “Mang Tết về nhà” của Pepsi và Trung Ương Đoàn cho Tết 2022 này.

Chẳng ở đâu bằng nhà mình

Năm 2021 là năm thứ hai Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mức độ tổn thất thậm chí còn nhiều hơn 2020. Khó khăn lại càng khắc sâu hơn trong đôi mắt của những người lao động xa xứ bị ảnh trực tiếp đến công việc và hơn cả là cuộc sống mưu sinh. Mất mát lại càng len lỏi trong hàng nghìn mái ấm, khi vừa qua, đã có hơn 23 nghìn ngọn nến tưởng niệm bệnh nhân tử vong vì COVID-19 được thắp lên.

Thế nhưng không vì những khó khăn và mất mát ấy, mà nỗi niềm mong ngóng được về nhà mỗi dịp Tết đến sẽ có thể lụi đi. Trái lại, khát khao được về nhà lại ngày càng cháy bỏng. Vì cơm mẹ nấu bao giờ cũng ngon hơn cơm ngoài tiệm. Vì “nhà” luôn là nơi để chữa lành những thương tổn. Và vì Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi “cả nhà bên nhau”.

“Đã 4 tháng rồi mình chưa được ăn canh măng mẹ nấu. Tầm này năm trước mình đã bắt đầu đặt vé máy bay rồi, vì gần Tết giá vé đắt lắm. Bây giờ mình chỉ mới làm việc lại cách đây ít ngày thôi, không biết có đủ tiền để mua vé không nữa. Nhưng nếu được, mình nhất định sẽ về nhà” - Đó là những tâm sự của một sinh viên vừa đi học, vừa đi làm tại TP.HCM. Vì lịch thi nên vô tình “kẹt” ở tâm dịch, lại còn mất việc vì công ty đóng cửa, anh V không khỏi mong mỏi được về với gia đình.

Chung tay “Mang Tết về nhà”

Là một nhãn hàng của người trẻ, luôn đồng hành cùng người trẻ trong mọi hành trình trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống, Pepsi sẵn sàng và vinh dự tiên phong thực hiện những hoạt động vì cộng đồng.

Trong mùa Tết 2022, Pepsi tiếp tục phối hợp cùng Trung Ương Đoàn triển khai chương trình “Mang Tết về nhà” với mục tiêu hỗ trợ 3.290 vé khứ hồi, trong đó bổ sung thêm phương tiện di chuyển tàu hỏa cho sinh viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, sẽ có 03 chuyến bay (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Vinh, TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng), các chuyến tàu khứ hồi và 55 chuyến xe về các tỉnh miền Trung - Bắc được tổ chức để đưa người dân về quê đón Tết.

Pepsi
Nguồn: Pepsi.

Năm 2021, với 1.152 vé máy bay và 1.848 vé xe ô tô khứ hồi được trao đi, “Mang Tết về nhà” nhận được sự ủng hộ đông đảo, nhất là của những bạn trẻ. Năm 2022, “Mang Tết về nhà” không dừng lại ở việc lan tỏa giá trị tích cực và kết nối cộng đồng qua những nút like hay lượt share.

Bằng hoạt động gây quỹ “Mang Tết về nhà” trên nền tảng ví thanh toán điện tử ZaloPay, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được quy đổi thành những tấm vé khứ hồi bên cạnh 3.290 vé chương trình cam kết hỗ trợ. Như vậy, với sức mạnh và tình yêu thương của cộng đồng, sẽ có nhiều hơn nghìn niềm hạnh phúc đoàn viên.

Pepsi
Nguồn: Pepsi.

Gây ấn tượng với hình ảnh đoàn tàu bất tận không hồi kết, Pepsi gửi đi thông điệp về ý nghĩa về sự đóng góp của cộng động. Càng nhiều người đóng góp, chuyến tàu từ miền Nam hướng về miền Bắc và miền Trung lại càng dài thêm, chở bao người về quê đón Tết cùng gia đình.

Những ngày cuối năm đang dần đến, không khí Tết rồi sẽ lại được đong đầy trên những chuyến xe hồi hương. Sau một năm “đặc biệt” như 2021, đã đến lúc gác lại tất cả những băn khoăn, trăn trở để “Mang Tết về nhà”. 

Chung tay đóng góp cùng Pepsi để nối dài những chuyến tàu về quê đón Tết ngay tại: https://donation.zalopay.vn/detail/mangtetvenha

pepsi
Nguồn: Pepsi.