Chút Chuyện Chill: 8 Tin tốt về virus corona | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 02, 2020
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Chút Chuyện Chill: 8 Tin tốt về virus corona

Ở Việt Nam, lòng tốt lan nhanh hơn virus corona.

Chút Chuyện Chill: 8 Tin tốt về virus corona

1. Khẩu trang miễn phí và lòng tốt lan nhanh hơn virus

Trước tình trạng khan hiếm, nhiều cá nhân và đơn vị đứng ra mua khẩu trang, tận tay phát miễn phí cho người đi đường. Từ sư thầy tới cảnh sát giao thông, từ trẻ em tới người lớn, ai cũng sẵn sàng sẻ chia.

Tại Việt Nam, khẩu trang miễn phí còn lan nhanh hơn chính virus corona.

Khẩu trang miễn phí đã xuất hiện ở Hà Nội, Sài Gòn, Yên Bái,Sóc Trăng, Quãng Ngãi, Nha Trang, Bình Thuận, Bình Dương, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Hội An, Cần Thơ và nhiều địa phương khác.

“Nếu bạn ra đường những ngày Việt Nam chống dịch, rất có thể bạn sẽ được người lạ tặng khẩu trang. Điều này làm tôi rất cảm động,” Yuko M., một sinh viên Nhật sống tại Sài Gòn chia sẻ với Vietcetera.

2. Tỉ lệ tử vong của virus corona mới tương đối thấp

Mặc dù có mức độ lây lan cao, tỉ lệ tử vong của virus corona mới (tên mới là COVID-19) lại rất thấp khi đặt cạnh H1N1, MERS hay ebola.

so sanh virus corona sizesmaxwidth 1024px 100vw 1024px

Tuy không nên chủ quan với dịch bệnh, các độc giả của Vietcetera cũng đừng quá lo sợ nhé!

3. Việt Nam chế tạo thành công kit thử nhanh virus corona

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ trẻ Lê Quang Hòa thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm đã nghiên cứu thành công kit thử nhanh virus corona mới.

Kit thử này cho ra kết quả trong 70 phút thay vì 3 tiếng như trước đây, giúp kiểm soát dịch hiệu quả hơn rất nhiều.

Nhóm nghiên cứu hiện đang hy vọng được Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ để kiểm định sinh phẩm và đưa kit thử vào sản xuất đại trà.

Trước đó không lâu, Viện sinh dịch tễ trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới, tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm.

4. Việt Nam đang nghiên cứu thuốc điều trị virus corona

Y tế Việt Nam hết sức tích cực trong cả việc phòng bệnh và chữa bệnh.

Bộ Khoa học và Công nghệ mới phê duyệt đề tài nghiên cứu, thử nghiệm thuốc điều trị bệnh do virus corona gây ra. Các nhà khoa học đặt mục tiêu thử nghiệm trong vòng 4 tuần hoặc có 10 người được điều trị lopinavir/ritonavir.

Trong vòng 12 tháng, nghiên cứu sẽ làm rõ hiệu quả và tính an toàn của việc sử dụng loại thuốc này.

5. Gần một nửa số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh

Ngày 10/02, thêm ba bệnh nhân nhiễm virus corona mới được lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chúc mừng ra viện về với gia đình. Trước đó đã có ba người bệnh khác được xuất viện.

Trong 14 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona, 6 người đã khỏi bệnh và được xuất viện. Hầu hết những người này xét nghiệm âm tính sau 10-14 ngày điều trị, và được bố trí xe đưa về tận nhà.

6. Hai người Vũ Hán nhiễm COVID-19 tại Việt Nam cũng đã khỏi bệnh

Hai bố con người Trung Quốc, Li Zichao (28 tuổi) và Li Ding (66 tuổi) phát hiện nhiễm virus corona trong chuyến du lịch tại Việt Nam vào tháng 01/2020. Hiện cả hai đều đã được điều trị thành công.

Sau 14 ngày được chăm sóc bởi các bác sĩ và y tá tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, hai người dân Vũ Hán này nhận hoa chúc mừng ra viện.

Người bố Li Ding khỏi bệnh là một kỳ tích vì ông có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành, và ung thư phổi.

7. Thai phụ 8 tháng trở về Việt Nam an toàn từ Vũ Hán

Một trong 30 công dân Việt Nam mới được đưa về từ Vũ Hán là một thai phụ 8 tháng.

Để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, những cán bộ y tế trực chuyến bay đã chuẩn bị nhiều phương án đề phòng thai phụ chuyển dạ trên máy bay.

Một nữ bác sĩ chia sẻ, “Trước khi đi, mình liên lạc với bố của sản phụ, rồi có số điện thoại của bạn ấy. Mình gửi các khoa dược, vật tư, khoa đẻ để mang đồ theo nếu sản phụ sinh con trên máy bay. Cả nhà mình thì chuẩn bị đồ cho mình mang theo vào khu cách ly, em gái mình là bác sĩ nhi thì gửi thông tin về bệnh vì sợ mình quên.”

8. Việt Nam đã đón 30 công dân từ tâm dịch Vũ Hán trở về

Sáng sớm ngày 10/2, chuyến bay HVN68 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, chở theo 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán nhằm tránh ảnh hưởng của dịch corona.

Chuyến bay này cũng được bố trí một đội ngũ y tế sẵn sàng hỗ trợ công dân và ứng biến với dịch bệnh.

Toàn bộ 30 công dân Việt Nam này có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Tất cả những người trên chuyến bay sẽ được cách ly, theo dõi y tế trong 14 ngày theo quy định.

Trước đó, chính chiếc máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của nhân dân và Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng nhân dân Trung Quốc, đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc về Vũ Hán.

#ChútChuyệnChill chia sẻ với độc giả Vietcetera những tin tốt mỗi tuần.

Xem thêm:
[Bài viết] Tóm lại là: Virus corona là gì? Đi đến đâu rồi?
[Bài viết] Người Việt ở Đức: Tôi bị kỳ thị vì corona