Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard | Vietcetera
Billboard banner
01 Thg 08, 2019
Thời TrangPeople in Fashion

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard

Dưới không gian mờ ảo, ấm cúng và dễ chịu tại House of Barbaard, Vietcetera đã có cuộc nói chuyện dài với Huỳnh Tiên để hiểu thêm về dự định của cô và tương lai của ngành may đo suit.

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard0

Huỳnh Tiên bước nhanh khỏi màn mưa, tối hôm đó, cô có một cuộc hẹn tại House of Barbaard, một nơi chứa đựng những trải nghiệm về văn hoá barber truyền thống đã và đang lan toả tại Hà Lan từ những năm 1930.

Chúng tôi cũng có mặt tại không gian lounge chuyên chơi nhạc jazz này để tham dự một sự kiện do Vibeji tổ chức hôm ấy. Được thành lập bởi Lê Cao Trí, Vibeji là một nền tảng mà qua đó bạn có thể đăng tải những hoạt động do mình lên ý tưởng và tổ chức, như chia sẻ về chủ đề nào đó, hoặc dạy một điều gì đó mang tính giải trí cao. Sự kiện hôm ấy là dành trọn cho Tiên, để cô chuyện trò về những bộ suit và công việc của mình.

Mang trong mình hai dòng máu Á-Phi, Tiên bắt đầu với nghề người mẫu từ năm 20 tuổi, sau đó cô tiếp tục theo đuổi con đường thiết kế thời trang, cụ thể là suit. Tiên bén duyên với suit là qua một lần được bạn bè ngỏ lời yêu cầu thiết kế giúp. “Nó giống như việc yêu say đắm một người từng trải.” – Tiên miêu tả về đam mê mà cô dành cho suit, bởi mối liên hệ mật thiết của nó đến lịch sử và văn hoá. Cứ thế, Tiên quyết tâm đi đến cùng với thứ trang phục này, cô tự học, tìm tòi qua mạng, qua các video YouTube.

Theo Tiên, cảm giác quyền lực chính là thứ mà cô tìm kiếm khi thiết kế những bộ trang phục này. Cô nói, “một bộ suit vừa vặn không chỉ khiến người mặc cảm thấy dễ dàng hoà nhập với không gian xung quanh, nó còn phần nào khẳng định uy quyền giúp chủ nhân của nó.” Vì vậy, bất kỳ ai đến với cửa hàng của Tiên cũng nhận được một sự chăm sóc tận tình, để rồi ra về với những bộ suit được may tay theo số đo riêng, thỉnh thoảng có nhờ đến sự trợ giúp của máy móc để đạt được những đường may chuẩn xác.

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard1
Dưới không gian mờ ảo, ấm cúng và dễ chịu tại House of Barbaard, Vietcetera đã có cuộc nói chuyện dài với Huỳnh Tiên để hiểu thêm về dự định của cô và tương lai của ngành may đo suit.

Dưới không gian mờ ảo, ấm cúng và dễ chịu tại House of Barbaard, những bộ suit do Tiên thiết kế được các vị khách diện một cách đầy trang trọng. Vietcetera đã có cuộc nói chuyện dài với Tiên để hiểu thêm về dự định của cô và tương lai của ngành may đo suit.

Tiên đã bắt đầu với nghề thiết kế thời trang như thế nào? Và bạn có người dẫn dắt không?

Tiên theo học ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH). Tiên bắt đầu học thiết kế và may đo suit từ một năm trước. Tuy không có người dẫn dắt, nhưng mặt tốt của nó là cơ hội để mình tự học mọi thứ. Bạn sẽ được trải nghiệm những điều mới mỗi ngày. Khi gặp phải những khó khăn trong chuyện kinh doanh, Tiên luôn chia sẻ nó với bạn bè vì họ cũng kinh doanh, biết đâu họ cũng gặp phải những vấn đề tương tự.

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard2
Thành thật mà nói, may suit là điều không hề dễ dàng với một sinh viên thời trang.

Tiên đến với nghề người mẫu như thế nào?

Tiên bắt đầu trình diễn chuyên nghiệp từ năm 20 tuổi, thỉnh thoảng Tiên cũng diễn cho bạn bè của mình ở trường đại học. Việc trở thành người mẫu là một cơ may vì nó giúp mình học được nhiều thứ. Mình biết một show diễn chuyên nghiệp được tổ chức ra sao, một buổi chụp hình nên như thế nào, và đôi khi, mình còn học được cách lên ý tưởng cho một buổi chụp. Những bài học như thế giúp ích rất nhiều cho mình khi mở một thương hiệu riêng.

Kể cho chúng tôi nghe chặng đường xây dựng thương hiệu của Tiên được không?

Như các bạn biết, thương hiệu của Tiên chuyên may đo suit cho cả nam và nữ, cái vui nhất là ba năm trước, khi còn đi học, Tiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì đó liên quan đến suit. Thành thật mà nói, may suit là điều không hề dễ dàng với một sinh viên thời trang. Mãi đến một ngày nọ, một người bạn của Tiên năn nỉ giúp bạn ấy làm một bộ suit để mặc trong đám cưới, vì bạn ấy không tìm thấy mẫu phù hợp tại các cửa hàng.

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard3
Tiên bắt đầu viết ra giấy ý tưởng kinh doanh, đó là giúp các bạn nam nữ tìm thấy một bộ suit được may đo vừa vặn, và cảm thấy hài lòng, tự tin.

Mục đích ban đầu đơn giản là may một bộ suit thật thoải mải, thế nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi, bạn Tiên cực kỳ hài lòng khi mang nó. “Nhìn mình như một doanh nhân, nó thật vừa vặn, chắc mình sẽ kết hợp nó thành nhiều bộ trang phục khác nhau để mang trong nhiều dịp, đến nhiều nơi khác nhau…”

Nghe vậy, Tiên còn mừng hơn cả bạn mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiên nghĩ là mình đã tìm được hướng đi cho mình. Tiên bắt đầu viết ra giấy ý tưởng kinh doanh, đó là giúp các bạn nam nữ tìm thấy một bộ suit được may đo vừa vặn, và cảm thấy hài lòng, tự tin. Đó là sứ mệnh của Tiên.

Khi bạn ghé thăm cửa hàng của Tiên, bạn sẽ được hỗ trợ bởi chuyên viên tư vấn thời trang để hiểu rõ hơn về phong cách cá nhân và thiết kế một bộ suit vừa vặn. Sau đó, các chuyên viên sẽ làm việc với thợ may để thực hiện nó. Họ còn cho bạn lời khuyên trong việc phối hợp thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh–trở nên trang trọng hơn, hoặc nhìn giản dị hơn. Như bạn cũng biết, một mình Tiên vận hành thương hiệu với đam mê, nên Tiên vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.

Yếu tố nào tạo nên một bộ suit đẹp? Và Tiên thường tìm cảm hứng từ đâu?

Với Tiên, một bộ suit đẹp là bộ suit được may đo sao cho vừa vặn và cân đối với tỉ lệ cơ thể. Ngoài ra, chất liệu vải và vải lót là là những yếu tố quan trọng để có một bộ suit đẹp mà bạn nên biết.

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard4
Không dừng lại tại xu hướng, Tiên nghĩ suit sẽ trở thành một phong cách, thậm chí là một nét văn hoá.

Còn về nguồn cảm hứng của Tiên thì đến từ mọi thứ. Đôi lúc, Tiên lấy cảm hứng từ vải vóc, lần khác thì là bắt gặp trên đường khi Tiên thấy các bạn nam, nữ mang suit. Cách họ kết hợp suit mang đến cho Tiên nhiều ý tưởng. Ngoài ra, Tiên còn được truyền cảm hứng từ chính phong cách của các khách hàng của mình.

Thương hiệu của Tiên có nhiều khách nam hay khách nữ hơn? Và thông thường, họ thường có những thắc mắc hay nhu cầu thế nào?

Tiên có nhiều khách nữ hơn khách nam. Có thể là vì Tiên là phụ nữ, và phụ nữ thì ủng hộ phụ nữ. Khách hàng đa số thường là nam và nữ doanh nhân, và họ thường mang suit trong các cuộc họp, sự kiện. Tuy nhiên, họ thường hỏi Tiên làm sao để mang suit nhưng vẫn trở nên khác biệt, và làm thế nào để mang suit nhưng không bị quá trang trọng, những lúc họ không có sự kiện hay cuộc họp kinh doanh. Thế là Tiên và đội ngũ của mình tìm cách để giúp họ phối suit trông giản dị hơn.

Tiên thích nhất là khi khách hàng nói với mình rằng, “Ồ, ý tưởng này hay đó. Tôi có thể mang suit đi cà phê với bạn sáng mai rồi thẳng tiến đến chỗ làm luôn.”

Đêm của suit và những câu chuyện cùng Huỳnh Tiên tại House of Barbaard5 Tiên cảm giác yêu suit như yêu một người từng trải, có nhiều kinh nghiệm và những câu chuyện để kể. Bạn cần phải biết tất cả về anh ấy, để trò chuyện và sẻ chia với anh.

Tiên có nghĩ việc mang suit sẽ phát triển lâu dài hơn là một xu hướng không?

Chắc chắn rồi. Tiên đã nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ mặc suit và bàn luận say sưa về nó. Không dừng lại tại xu hướng, Tiên nghĩ suit sẽ trở thành một phong cách, thậm chí là một nét văn hoá như tại Pitti Uomo (một hội chợ thương mại quốc tế về thời trang và phụ kiện nam).

Tiên tin là như vậy, và đang cố gắng để biến nó thành hiện thực. Đó là lý do vì sao bạn thấy Tiên cộng tác với Vibeji để tổ chức các hoạt động như thế này. Tiên hy vọng nó sẽ không chỉ dừng lại tại các hoạt động này mà còn phát triển hơn nữa.

Tiên nói thiết kế suit giống như yêu một người từng trải, tại sao vậy?

(Cười) Tiên không biết phải giải thích thế nào. Nhưng mà nói thật đó. Tiên cảm giác như yêu một người từng trải, có nhiều kinh nghiệm và những câu chuyện để kể. Bạn cần phải biết tất cả về anh ấy, để trò chuyện và sẻ chia với anh. Anh ấy là tình yêu, là đam mê, là một mối quan hệ đáng để nâng niu, trân trọng.

Tiếp nối câu chuyện của Tiên là một buổi chụp hình thân mật. Tiên từng là Người đẹp thể thao của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, vì thế, cô tận tình hướng dẫn khách tham dự cách tạo dáng trước máy ảnh. Đêm khép lại trong điệu nhạc jazz, Tiên vừa ngồi vừa nhẩm theo điệu nhạc…

Đặt lịch hẹn với Tiên


Nafi Suits

Facebook

404/48 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9am – 8pm

Điện thoại: 096 271 76 60


Địa điểm sự kiện

House of Barbaard – Lounge Bar & Barbershop

Alley 12 4B, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (0) 28 777 277 37

saigon@houseofbarbaard.com

Xem thêm:

[Bài viết] Nghề Lạ: Trở thành quý ông với Chuyên gia tư vấn thời trang Học Bùi

[Bài viết] How I Manage: Lê Cao Trí chia sẻ hành trình khởi nghiệp cùng Vibeji