Đi tìm cộng đồng của mình với 5 tổ chức của người trẻ Việt | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 07, 2021
Sáng TạoTruyền Thông

Đi tìm cộng đồng của mình với 5 tổ chức của người trẻ Việt

Triết học, Ngoại giao, Công nghệ, Giáo dục, Nghệ thuật,... đâu là cộng đồng trẻ bạn muốn tìm hiểu và thuộc về?

Đi tìm cộng đồng của mình với 5 tổ chức của người trẻ Việt

Nguồn: Nền Freepik

Các mô hình lớp học, trao đổi, thảo luận về rất nhiều chủ đề thú vị từ đời sống, xã hội đến kỹ năng nghề nghiệp, phát triển bản thân đang rất được người trẻ quan tâm và ủng hộ.

Không chỉ cởi mở, các mô hình tổ chức còn tạo nên một cộng đồng đa dạng để các bạn trẻ được thoải mái và tự do nêu quan điểm, đặt vấn đề cho những khía cạnh mình quan tâm. Đây cũng là một môi trường lý tưởng để gặp gỡ và kết nối với những người có cùng mục đích, mối quan tâm trong cuộc sống.

Hãy cùng Vietcetera điểm mặt 5 tổ chức cộng đồng thú vị do chính những người trẻ năng động tổ chức và đứng lớp nhé.

“To be or 2B?” - Bàn chuyện triết học trong môi trường khai phóng với Pencil Philosophy

Dự án Pencil Philosophy - Triết học Bút chì được thiết kế mô phỏng theo mô hình giáo dục khai phóng (liberal arts education) cho các bạn trẻ tại Việt Nam. Học viên dự án hướng tới là các học sinh, sinh viên đang theo học cấp 3 hoặc năm đầu đại học tại Việt Nam.

Đến với dự án này, các học viên sẽ được tìm hiểu một số khái niệm, triết lý quan trọng trong Triết học, Kinh tế, và Lịch sử. Thêm vào đó, các bạn sẽ có cơ hội trau dồi kỹ năng tư duy, biện luận, và bảo vệ quan điểm của mình. 

Mỗi học viên cũng có cơ hội rèn luyện tiếng Anh trong môi trường giảng dạy và học tập tương tự như một trường đại học Hoa Kỳ.

Nguồn: Triết học Bút Chì

Triết học Bút chì có gì:

  • Lớp Học Hè diễn ra vào tháng 07-08 hàng năm tại Hà Nội & TP.HCM, với 08 buổi học thảo luận về các vấn đề xã hội qua lăng kính Triết học, Khoa học, Kinh tế, Lịch sử,.... Các chủ đề được đưa ra thảo luận bao gồm: Bảo mật Thông tin, Chủ nghĩa Hiện sinh, Khủng hoảng giới,...
  • “Nhưng Mà Thực Ra…” diễn ra quanh năm tại Hà Nội, bao gồm các seminar hàng tháng được trực tiếp xây dựng và điều phối bởi các hội viên (độ tuổi từ 16-20 tuổi) dưới sự cố vấn của Ban tổ chức Triết học Bút chì.
  • Các seminar sẽ nhìn nhận các câu chuyện xã hội của người trẻ dưới lăng kính triết học, ví dụ như: “Bán dâm là bán gì?”, “Hài, cốt để làm gì?”, “Body Shame, còn gì để nói thêm?”,...

Facebook | Website

Thảo luận chính trị theo mô hình Liên Hợp Quốc giả lập với VYCO

Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO) là tổ chức đào tạo thanh niên trở thành những công dân toàn cầu thông qua các hoạt động ngoại giao - thảo luận chính trị quốc tế theo mô hình giả lập Liên hợp quốc (Model United Nations).

Đội ngũ thành viên của VYCO bao gồm những bạn trẻ Việt Nam ưu tú, giàu tiềm năng và sống có lý tưởng, trong đó quan trọng hơn hết là mong muốn đem lại những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Họ có mong muốn giúp giới trẻ Việt Nam nâng cao kỹ năng, trình độ của mình để họ có thể phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách tối đa trong tương lai, đồng thời dễ dàng hội nhập với thế giới toàn cầu.

Nguồn: Vietnam Youth Cooperation Organization

VYCO có gì:

  • Vietnam Youth Model United Nations (VYMUN) diễn ra vào tháng 07-08 hàng năm là một trong những Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc đầu tiên tại Việt Nam dành cho người trẻ.
  • Các bạn trẻ tham dự sẽ đóng vai trò Đại diện Ngoại giao của các nước nhằm thảo luận và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề chính trị thế giới như Khủng hoảng dầu mỏ, Đổi mới Giáo dục,... 
  • Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đem đến những mô hình thảo luận giả tưởng như Mô phỏng Phái đoàn Ngoại giao của Bộ Pháp thuật trong Harry Potter,...
  • Các chuỗi workshop nâng cao kỹ năng ngoại giao của thanh niên Việt Nam diễn ra hàng năm.

Facebook 

Masterclass Việt Nam được đứng lớp bởi GenZ với Mở - Mơ và Hỏi

MỞ ra đời với khát vọng lan tỏa niềm đam mê với việc học tới người trẻ Việt Nam để chúng ta đi học với tâm thế được tìm tòi, khám phá, thay vì bị ép buộc học tập.

Nguồn: Mở - Mơ và Hỏi

Mở - Mơ và Hỏi có gì:

  • Các Khóa học online & offline được diễn ra quanh năm, trực tiếp biên soạn và đứng lớp bởi các bạn học sinh - sinh viên trong và ngoài nước tại các trường đại học uy tín.
  • Các khoá học trải dài trong các lĩnh vực Y tế, Điện ảnh, Khoa học, Chính trị, Văn học, Giáo dục,..., đồng thời luôn luôn được “đồng kiến tạo" bởi các học viên. 
  • Một số khóa học đang diễn ra bao gồm: “Tinh thần khởi nghiệp" (Kinh doanh), “Nói đi đừng sợ" (Tự do Ngôn luận), “Quan hệ Quốc tế - Chính trị đương đại” (Chính trị),...
  • Các chương trình học tập trải nghiệm như “Mở - Đi để Hiểu" - học tập qua việc tham gia hoạt động cộng đồng,...

Facebook | Website

Phái nữ cũng có thể học code với SheCodes Vietnam

SheCodes Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận, nhằm khuyến khích phái nữ tham gia vào lĩnh vực Công nghệ thông tin, qua đó dần dần xóa bỏ khoảng cách giới tính trong lĩnh vực này. 

Mục tiêu của SheCodes hướng tới thay đổi tư duy của mọi người về phái nữ trong ngành Công nghệ thông tin.

Đồng thời, nơi đây cũng tạo ra một môi trường dám thử sức - dám thất bại để phái nữ có thể thoải mái sáng tạo, học hỏi về công nghệ.

Nguồn: SheCodes Vietnam

SheCodes Vietnam có gì:

  • SheCodes Hackathon: Năm 2018, Shecodes Vietnam được triển khai lần đầu tiên tại TP Hà Nội, Việt Nam với sự kiện tiên phong mang tên Shecodes Hackathon cùng sự tham gia của hơn 200 bạn nữ CNTT. 
  • Hiện nay, Shecodes đã mở rộng các chương trình hoạt động tại cả thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, thu hút hơn 6000 bạn trẻ quan tâm trên khắp cả nước.
  • Các khóa học, workshop & hội chợ nghề nghiệp về Công nghệ thông tin dành riêng cho phái nữ và các bạn trẻ quan tâm đến Công nghệ thông tin.

Facebook | Website

TEDx ở 1900s, Bảo tàng về Thất Bại & Tuổi 25 với TeamX Hanoi

TeamX Hanoi (tiền thân là TEDx Community of Hanoi) là tập hợp những người trẻ ở Hà Nội, sáng tạo, cởi mở và tận tâm. 

Sứ mệnh của TeamX là những người kết nối, tạo ra không gian ươm mầm những ý tưởng, xây dựng sân khấu. Để từ đó, mọi sáng kiến đều có cơ hội được tỏa sáng, gặp gỡ, chia sẻ, kết nối và lan tỏa thông qua những mô hình hoạt động cộng đồng độc đáo.

Nguồn: TeamX Hanoi

TeamX Hanoi có gì:

  • Sân khấu TEDx hàng năm xoay quanh những ý tưởng cải tiến trong cộng đồng đến từ các chuyên gia đa ngành: Nghệ thuật, Khoa học, Giáo dục, Y tế, như TEDxTrangTienStr (2015), TEDxCauGiay tại Toong (2016), TEDxBaTrieuSt tại Rạp Ngọc Khánh (2017 & 2018), TEDxTrangThiSt tại 1900s Le Theatre (2019 & 2020)
  • Mô hình Triển lãm - Bảo tàng nhằm kết nối những câu chuyện sáng tạo thường nhật của người trẻ trong cộng đồng: Bảo tàng Thấu Cảm (2017), Bảo tàng Thất Bại (2018), Triển lãm Nỗi sợ (2019), Bảo tàng Tuổi 25 (2019), Triển lãm Hà Nội Có X (2020).
  • Các chuỗi workshop, gặp mặt cộng đồng như Art Hackathon: Tương lai vì Truyền thống (2020), Workshop Tour: Đi Một Ngày Đàng (2019),...

 Facebook