Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiết lộ thói quen 'bình thường mới' | Vietcetera
Billboard banner

Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiết lộ thói quen 'bình thường mới'

Đông Nhi và Ông Cao Thắng không ngần ngại giới thiệu cho chúng tôi những bộ phim hay
Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiết lộ thói quen 'bình thường mới'

Nguồn: Đông Nhi

K+ logo

Ngày trước, cộng đồng fan yêu quý Đông Nhi – Ông Cao Thắng vì sự chăm chỉ, cống hiến hết mình cho khán giả của họ.

Ngày nay, công chúng ngày một mến họ hơn bởi hình ảnh gia đình bình dị, đáng yêu đến bất ngờ.

Trước ngày sinh nhật 13/11 vừa qua của Đông Nhi, Vietcetera đã có dịp trò chuyện cùng hai vợ chồng. Không còn đi diễn nên “lịch trình” ở nhà của hai vợ chồng khá dày đặc.

Trước câu hỏi: “Gần đây anh chị có thói quen nào mới?”, bên cạnh các thú vui đặc trưng của mẹ bầu, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiết lộ cả hai hiện tại chăm luyện phim hơn.

Thậm chí, hai vợ chồng không ngần ngại giới thiệu cho chúng tôi những bộ phim hay.

Là những nghệ sĩ mê xem phim rạp, thậm chí anh Thắng đã tỏ tình với chị Nhi trong rạp chiếu phim. Sau 10 năm bên nhau, việc xem phim của cả hai có gì khác?

Ngày xưa mỗi khi muốn xem phim chung cả hai sẽ kéo nhau ra rạp. Vì đều là nghệ sĩ, nên việc đi xem rạp của hai đứa từ trước đến nay vốn không hoàn toàn thoải mái.

Đối với cả hai dugrave xem gigrave khoảng thời gian cugraveng nhau đoacute đều rất giaacute trị Khi đoacute cả hai cugraveng trải qua caacutec cung bậc cảm xuacutec giống nhau
"Đối với cả hai, dù xem gì, khoảng thời gian cùng nhau đó đều rất giá trị. Khi đó cả hai cùng trải qua các cung bậc cảm xúc giống nhau." | Nguồn: Đông Nhi.

Bây giờ, sau khi về chung một nhà, hai vợ chồng đã trang bị hẳn màn hình lớn và còn đăng ký gói K+ Premium nữa. Không còn tốn công sắp xếp thời gian để phù hợp với suất chiếu, Nhi và anh Thắng chẳng sợ bỏ lỡ các bộ phim chiếu rạp.

Tự làm bắp rang, tắt đèn sau đó cùng “quấn” chăn là hai đứa đã có ngay trải nghiệm tuyệt hơn ngoài rạp.

Nếu rạp chiếu phim mang đến bầu không khí phấn khích bởi hiệu ứng số đông, trong không gian chỉ có hai người lại ấm cùng và tình cảm hơn rất nhiều.

Mê cảm giác này nên thói quen xem phim ở nhà của cả hai cũng diễn ra thường xuyên hơn. Không chỉ xem phim điện ảnh, Nhi và anh Thắng hàng ngày theo dõi những series, gameshow và cả các trận bóng nữa.

Nói chung, hiện tại cả hai đang rất tận hưởng cách xem phim “bình thường mới” này (cười).

Đông Nhi và Ông Cao Thắng có cùng "gu" xem phim không?

Không những cùng sở thích xem phim mà gu xem phim của hai vợ chồng cũng giống nhau. Nhi và anh Thắng thích xem các thể loại phim hành động, siêu anh hùng pha chút hài hước, và các bộ phim nhiều twist, hay có cốt truyện gợi nhiều suy ngẫm.

Bigravenh dị đaacuteng yecircu lagrave những ấn tượng mặc định về Đocircng Nhi ndash Ocircng Cao Thắng Cặp đocirci chứng minh cuộc sống của người nổi tiếng khocircng nhất thiết phải xa hoa khaacutec biệt Nguồn Đocircng Nhi Ocircng Cao Thắng
Bình dị, đáng yêu là những ấn tượng mặc định về Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Cặp đôi chứng minh cuộc sống của người nổi tiếng không nhất thiết phải xa hoa, khác biệt. | Nguồn: Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Khi xem hết phim lẻ mình thích, thỉnh thoảng cả hai còn luyện chung vài bộ phim dài tập hài lãng mạn nữa.

Mỗi khi chọn chương trình tivi hay phim để xem cùng nhau, ai nhường ai?

Về vấn đề phim ảnh, gia đình của Nhi khá hoà hợp. Anh Thắng luôn nhường cho hai mẹ con và Nhi là người quyết định (cười).

Nói thật, so với anh Thắng, Nhi có nhiều thời gian để tìm hiểu phim ảnh hay các chương trình giải trí hơn. Thông lệ là Nhi xem trước hoặc nghiên cứu qua các review trên mạng, sau đó “trưng cầu” ý anh, nói chính xác là rủ anh để xem chung.

Đối với cả hai, dù xem gì, khoảng thời gian cùng nhau đó đều rất giá trị. Khi đó cả hai cùng trải qua các cung bậc cảm xúc giống nhau. Cả hai cũng hiểu rõ nhau hơn từ việc tranh luận các vấn đề trong phim.

3 tựa phim Nhi đang mê nhất gần đây?

Nhi vừa xem Đôi Mắt Rực Rỡ. Được giới thiệu đây là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại của Hàn Quốc nên Nhi tò mò xem thử.

Vốn tưởng là phim giả tưởng với mô típ tình cảm gia đình quen thuộc, nhưng khi xem tới gần 10 tập, Nhi mới phát hiện hóa ra 10 tập qua là một cái bẫy lớn của biên kịch.

Các cú twist dồn dập từ tập này đến tập khác làm Nhi bị cuốn vào bộ phim lúc nào không hay. Rất may có tải App K+, Nhi có thể “cày” liên mạch cả bộ phim mỗi khi có thời gian.

Ứng viên thứ hai là Những Người Khốn Khổ (Les Misérables). Là fans cứng của bộ phim cùng tên bản điện ảnh, Nhi và anh Thắng đương nhiên không thể nào không xem thử bản series dài 6 tập.

Quả thật là Nhi và anh Thắng đã không phải thất vọng, bộ phim này quá đẹp, từ bối cảnh, phục trang đến các diễn viên.

Nguồn K
Nguồn: K+

Không có yếu tố nhạc kịch và thời lượng dài hơn nên những diễn biến, tình tiết, tâm lý nhân vật cũng được khai thác sâu hơn. Có những đoạn ở bản điện ảnh chưa hiểu rõ, thì đến khi xem series, cả hai mới vỡ lẽ.

Cuối cùng là một bộ phim điện ảnh Việt Nam tên Sứ Mệnh Trái Tim Nội dung chính của phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba lãng mạn nhưng cũng có phần bi thương giữa một cô giáo và hai chàng quân nhân nơi vùng cao nguyên xa xôi.

Thật sự Nhi rất ấn tượng với sự kết hợp giữa âm nhạc và các cảnh quay của Sứ Mệnh Trái Tim. Vùng đất Tây Nguyên hiện ra trong phim đậm chất hoang sơ, hùng vĩ kết hợp với nền nhạc giàu cảm xúc làm Nhi có những lúc lặng người.

Còn Ông Cao Thắng thì sao?

Thắng chăm theo dõi bóng đá hơn, chủ yếu là giải Ngoại Hạng Anh. Cả 380 trận của mùa giải đều được phát sóng trực tiếp độc quyền và phát lại trên trên các kênh K+ lẫn trên App K+. Nhờ vậy mà Thắng gần như không bỏ lỡ trận bóng nào từ đầu mùa giải đến giờ.

Nói đến phim, Thắng nghĩ mọi người nên xem thử Truyền Thuyết Quán Tiên.

Thắng biết đến bộ phim này vì đây là tác phẩm đoạt Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam 2019 và Cánh diều bạc tại giải Cánh diều 2020. Sau khi công chiếu, bộ phim được K+ sở hữu độc quyền.

Khi xem, Thắng bị thuyết phục hoàn toàn. Mạch phim được chau chuốt tỉ mỉ.

Dù lấy bối cảnh thời chiến khá quen thuộc, nhưng câu chuyện bộ phim khai thác lại cực kỳ mới lạ.

Phim kể về 3 cô gái thanh niên xung phong sống trong một hang động bí ẩn mang tên Quán Tiên, nơi được dùng làm trạm nghỉ chân cho các bộ đội trên đường hành quân nơi núi rừng Trường Sơn hiểm trở. Và cũng tại nơi đây, hiện tượng kỳ bí dần dần xuất hiện

Phim lồng ghép các yếu tố kinh dị khá tinh tế. Người xem không bị "buộc" phải sợ bằng những pha hù doạ vô nghĩa. Bộ phim mang đến sự hồi hộp cho khán giả bằng màu sắc ma mị độc đáo bao trùm từ đầu đến cuối.

Yếu tố âm nhạc cũng là một điểm cộng lớn của phim. Theo Thắng biết, đoàn làm phim đã đầu tư tới 100.000USD và sử dụng dàn nhạc giao hưởng để mang đến những giai điệu khơi gợi cảm xúc.

Bộ phim đầu tiên anh chị sẽ cho con xem là...

Chắc chắn là Cô Ba Sài Gòn. Vì không chỉ là người thể hiện ca khúc chính của phim, Đông Nhi còn góp mặt diễn xuất nữa đó, mặc dù không nhiều (cười).

Ngoài việc muốn “khoe” tài diễn xuất với bé con, Nhi nghĩ đây là bộ phim về gia đình, về tình yêu quê hương khá đương đại. Đương nhiên bé còn nhỏ chưa thể cảm nhận “nhiều” được như người lớn. Nhưng đó là gửi gắm của Nhi và anh Thắng đến con.