Đừng kém duyên khi đi tàu metro | Vietcetera
Billboard banner

Đừng kém duyên khi đi tàu metro

Tham khảo ngay để "ơ con sông quê" không nằm trong từ điển khi đi tàu điện.
Đừng kém duyên khi đi tàu metro

Cách quảng cáo không mới còn việc kém duyên... chưa bao giờ cũ.

Chờ đợi mãi rồi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông cũng chính thức đi vào hoạt động! Không ít người đã thử trải nghiệm và cảm thấy hào hứng với loại hình giao thông công cộng mới của Thủ đô.

Tuy nhiên, có thể do lần đầu còn bỡ ngỡ, không ít hành khách vẫn lơ mơ những phép xã giao cơ bản khi đi tàu. Để tránh trường hợp "ơ con sông quê" cho lần tiếp theo, Vietcetera gợi ý 10 điều nên làm sau đây để bạn tham khảo.

1. Giữ chân luôn chạm đất

Về cơ bản, tàu metro chẳng mấy khi trống chỗ ngồi. Nhưng ngay cả trong trường hợp còn thừa ghế, bạn cũng chớ nên đặt chân lên hay ngả người nằm xuống vì như thế... kém sang.

Tàu metro cũng thường thiết kế chỗ ngồi dành riêng cho người khuyết tật. Và trong trường hợp là "con sen" chính hiệu, bạn không nên đặt thú cưng (chó, mèo) của mình lên chiếc ghế này hay bất cứ chiếc ghế nào khác trên toa.

Nguồn: Tuổi Trẻ Thủ Đô.

2. Không phải dạng vừa đâu. - Không, dạng vừa thôi!

"Không phải dạng vừa đâu" là bài hit của Sơn Tùng M-TP nhưng khi đi tàu metro, lời khuyên cho bạn là, dạng vừa thôi!

Khi dạng chân quá rộng, nghĩa là bạn đang chiếm dụng không gian của các hành khách khác. Vì thế, một người ngồi khép chân từ tốn là nhiều người cùng tận hưởng sự thoải mái khi đi tàu.

3. Đồ cồng kềnh chớ để hớ hênh

Thường thì metro không cấm mang những đồ cồng kềnh (balo, vali, skateboard, xe gấp gọn,...) nhưng bạn nên để chúng gọn gàng, không chắn lối đi của mọi người.

Túi hay balo không phải là người nên không được phép để trên ghế. Tốt nhất là bạn nên để lên đùi hoặc gần chân mình nhất có thể.

Nguồn: Pedro Godoy/Unsplash.

4. Không ai muốn chơi trò vượt chướng ngại vật

Trong ngày đầu triển khai tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông, một cô gái đã bị hành khách khác đi cùng toa tàu la mắng và dọa đánh. Ta có thể rút ra điều gì từ câu chuyện này? - Hãy tôn trọng người khác và chính mình trong các không gian công cộng khác nhau.

Vì thế, hãy hạn chế quay phim, chụp ảnh khi đi tàu, nhất là khi làm ảnh hưởng đến người khác. Bên cạnh đó, không ai muốn chơi trò vượt chướng ngại vật. Bạn không muốn mình là người "chặn đường" những hành khách khác lên và xuống toa tàu đúng không?

5. Chú ý khi ăn uống trên tàu

Các tuyến tàu metro nội đô thường có thời gian di chuyển khá ngắn, nếu cơn đói ập đến bất ngờ, xin bạn hãy chờ xuống ga rồi mới nên lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Những món ăn từ hơi có mùi đến nặng mùi sẽ khiến bạn "sáng nhất" toa tàu trong vòng vài nốt nhạc. Bạn có thể ăn một thanh chocolate nhưng một túi xôi xéo mỡ hành thì hoàn toàn không nên.

6. Ngoáy tai, xỉa răng, cắt móng tay... thôi nào!

Những việc ở trong nhà tắm nên làm trong nhà tắm - vì thế, ngoáy tai, xỉa răng hay cắt móng tay là điều bạn không làm khi đi tàu. Bên cạnh đó, hành động ngoáy tai, xỉa răng không đẹp lắm đâu. Nếu không tin, bạn có thể thử làm điều này trước gương để kiểm chứng.

Nguồn: Don Fontijin/Unsplash

7. Mở nhạc loa ngoài thì đi ra ngoài

Trên Internet vẫn trôi nổi những video một ai đó thoải mái ca hát hoặc trêu đùa bằng việc phát nhạc qua loa ngoài. Tuy nhiên trong thực tế, hành động đó không "ngầu" lắm đâu.

Ngoài ra, bạn cũng không nên ngẫu hứng hát theo tiếng nhạc trong điện thoại, trừ khi bạn là ca sĩ. Đeo tai nghe, tận hưởng từng giai điệu và nhìn ngắm thành khung cảnh thành phố bên ngoài thì "chill" hơn nhiều.

8. Nếu điện thoại đổ chuông hãy từ tốn trả lời

Một cuộc điện thoại kéo dài, kèm theo âm lượng cỡ "bự" có thể những người xung quanh cảm thấy không thoải mái, thậm chí là khó chịu.

Vì thế, nếu không có việc khẩn cấp, bạn nên hạn chế gọi điện khi đi tàu. Nếu nhất định phải gọi điện, bạn cũng nên nói với âm lượng vừa phải.

9. 5K, làm ơn!

Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch là đặc biệt cần thiết. Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bạn và tất cả mọi người.

10. Tàu metro đâu phải chỗ quảng cáo, "khoe thân".

Tàu metro cũng là chỗ công cộng. Những hành động "tạo nét" không cần thiết như ăn mặc chưa phù hợp, phản cảm là rất kém duyên. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là sàn diễn hay phim trường để tự ý quay phim, chụp ảnh quảng cáo.

Mới đây, một nhóm thanh niên cởi trần để quảng cáo sản phẩm bị yêu cầu xuống tàu Cát Linh - Hà Đông. Họ đã chiếm dụng không gian, gây cản trở đi lại đối với hành khách khác.

Không chỉ kém duyên, hành động này có thể bị phạt hành chính từ 40-60 triệu đồng (theo Điểm 4, Khoản 4 Điều 34 Nghị định 38/20021/NĐ-CP).