Tại sao trung tâm mua sắm vẫn giữ được sức hút? Công thức riêng của AEON - Tân Phú Celadon   | Vietcetera
Billboard banner

Tại sao trung tâm mua sắm vẫn giữ được sức hút? Công thức riêng của AEON - Tân Phú Celadon  

AEON - Tân Phú Celadon là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Sài Gòn.
Tại sao trung tâm mua sắm vẫn giữ được sức hút? Công thức riêng của AEON - Tân Phú Celadon  

Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Là phát minh độc đáo của người Mỹ, trung tâm mua sắm đầu tiên trên thế giới ra đời tại Edina, Minnesota vào thập niên 50s. (Bằng một cách tình cờ nào đó, thẻ tín dụng cũng lần đầu xuất hiện trong thập kỷ này). Mô hình mua sắm này nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia Trung Đông và châu Á- nơi có khí hậu nhiệt đới nóng nực, vì thế việc mua sắm trong không gian điều hòa mát lạnh nhanh chóng trở thành một hoạt động không thể lý tưởng hơn.

Ông Victor Gruen - “cha đẻ" của trung tâm mua sắm đời đầu - đã hình dung về một nơi có khả năng thỏa mãn nhu cầu tụ họp, mua sắm và thư giãn của người dân thành thị. Là một kiến trúc sư người châu Âu, ông Gruen ấp ủ mong muốn tạo nên một sáng chế kết hợp việc đi bộ (hình thức di chuyển chính tại các thành phố châu Âu hiện đại) với lối sống ăn-chơi thường nhật và các hoạt động thương mại mang đậm chất Mỹ.

alt
Ông Victor Gruen - “cha đẻ" của trung tâm mua sắm đời đầu - đã hình dung về một nơi có khả năng thỏa mãn nhu cầu tụ họp, mua sắm và thư giãn của người dân thành thị. | Nguồn: Business Insider

Sự phát triển của các trung tâm mua sắm tại châu Á

Ngày nay, các trung tâm mua sắm lớn và có thiết kế ấn tượng phần lớn đều thuộc về châu Á. Khi việc mua sắm cuối tuần tại các trung tâm mua sắm lớn đã không còn được người Mỹ ưa chuộng, thì đối với người dân tại các quốc gia Đông Nam Á, lối sống giao lưu cộng đồng, sức hấp dẫn của các trung tâm mua sắm với không gian mát mẻ và tiện nghi vẫn luôn có một sức hút nhất định.

Các trung tâm mua sắm lớn thường thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tại các khu vực lân cận nhờ sở hữu hàng loạt các tiện ích không-thể-bỏ-lỡ như thương hiệu thời trang và nhà hàng cao cấp, rạp chiếu phim, phòng gym và các tụ điểm bowling. Có thể kể đến trung tâm Mall of the Emirates tại Dubai khiến cả thế giới choáng ngợp với khu trượt tuyết trong nhà kết hợp phục vụ chocolate nóng tại một tiệm cafe nhỏ; hay Kinokuniya - một nhà sách toạ lạc tại trung tâm mua sắm Ngee Ann City lớn nhất Singapore, thu hút hơn 2 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

alt
Khi việc mua sắm cuối tuần tại các trung tâm mua sắm lớn đã không còn được người Mỹ ưa chuộng, thì đối với người dân tại các quốc gia Đông Nam Á, lối sống giao lưu cộng đồng, sức hấp dẫn của các trung tâm mua sắm với không gian mát mẻ và tiện nghi vẫn luôn có một sức hút nhất định. | Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Để thành công, các trung tâm mua sắm cần phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giải trí như khu vui chơi trong nhà, phòng tập gym, các khu vực trưng bày và kinh doanh mỹ phẩm, rạp chiếu phim,... Tất cả những yếu tố này tạo nên hình ảnh một trung tâm mua sắm hiện đại, thỏa mãn mọi nhu cầu ăn - chơi - thưởng thức. Và để không bị lép vế trước sự lên ngôi của xu hướng mua sắm online, các trung tâm mua sắm lớn buộc phải liên tục đổi mới và sáng tạo.

Đối với các đơn vị quản lý và vận hành trung tâm mua sắm tại Việt Nam, việc đổi mới, sáng tạo có thể hiểu đơn giản là nỗ lực trang trí cho mỗi dịp Giáng Sinh và Tết cổ truyền để phục vụ cho nhu cầu lưu lại khoảnh khắc của khách tham quan.

alt
Để thành công, các trung tâm mua sắm cần phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giải trí như khu vui chơi trong nhà, phòng tập gym, các khu vực trưng bày và kinh doanh mỹ phẩm, rạp chiếu phim. | Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Trái tim Nhật - Nụ cười Việt

Với diện tích 70.000 mét vuông, AEON - Tân Phú Celadon là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Sài Gòn. Thu hút hơn 1,5 triệu người tham quan mua sắm mỗi năm, Aeon Shopping Mall tọa lạc tại khu đô thị Celadon City, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố, dân cư nơi đây hưởng trọn mọi tiện nghi mà nơi này mang lại: chuỗi trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị, nhà hàng cao cấp, rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế và khu vui chơi giải trí rộng lớn. Đã thành thông lệ, cứ mỗi cuối tuần, người dân từ các quận lân cận đổ xô tới Trung tâm Mua sắm AEON để tìm kiếm những ưu đãi hấp dẫn dành cho mỹ phẩm, quần áo và cả các thiết bị gia dụng.

Được giới thiệu bởi Tập đoàn AEON (AEON Group) của Nhật Bản vào năm 2014, AEON - Tân Phú Celadon là trung tâm mua sắm tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay, số lượng cửa hàng trong trung tâm đã tăng từ 120 lên 200, với sự góp mặt của nhiều nhãn hàng và thương hiệu hoàn toàn mới, như: những cửa hàng thời trang tại khu vực #OOTD cho giới trẻ, các nhà hàng cao cấp và thương hiệu F&B có tiếng như The Pizza Company, Hoàng Yến Hotpot, Marukame Udon,...

alt
Được giới thiệu bởi Tập đoàn AEON (AEON Group) của Nhật Bản vào năm 2014, AEON - Tân Phú Celadon là trung tâm mua sắm tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. | Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Cư dân và những người làm việc trong khu vực Celadon City, bao gồm cả nhân viên tương lai tại OfficeHaus, chắc chắn sẽ vô cùng hào hứng trước sự đa dạng về địa điểm ăn uống chỉ cách nơi ở hoặc nơi làm việc vài bước chân (khoảng hơn 60 gian hàng ăn uống khác nhau tại Trung tâm Mua sắm AEON).

Là tập đoàn quản lý các chuỗi bán lẻ lớn tại Nhật Bản cũng như khu vực lân cận trong suốt 260 năm qua, AEON tự hào mang đến cho mọi chi nhánh trên toàn cầu những đặc trưng của Nhật Bản: bầu không khí gia đình ấm áp, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cùng lòng quan tâm sâu sắc đến cộng đồng. Không dừng tại đó, AEON còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại Việt Nam qua các dự án, hoạt động như trồng cây vì cộng đồng, cải tạo trường học và chương trình trao học bổng giáo dục cho các thế hệ trẻ.

alt
Cư dân và những người làm việc trong khu vực Celadon City, bao gồm cả nhân viên tương lai tại OfficeHaus, chắc chắn sẽ vô cùng hào hứng trước sự đa dạng về địa điểm ăn uống chỉ cách nơi ở hoặc nơi làm việc vài bước chân. | Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Trung tâm mua sắm thể thao

Trước sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Trung tâm Mua sắm AEON - Tân Phú Celadon đã khuyến khích chăm sóc sức khỏe toàn cầu với hình thức “Trung tâm mua sắm Thể thao”. Người tiêu dùng thời nay vô cùng chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, và AEON đã thỏa mãn nhu cầu này bằng những động lực thay đổi lối sống, trong đó bao gồm việc khuyến khích khách hàng trở nên năng động hơn và đa dạng hóa các món ăn vặt lành mạnh.

Các khu kinh doanh thời trang thể thao tại Trung tâm Mua sắm AEON như Decathlon, Nike, Adidas, Skechers, Reebok, Lining, New Balance, Crocs, Anta hay MaxxSport, là nơi người đam mê thể thao có thể ghé thăm trước khi đến vận động và tập luyện tại California Fitness & Yoga, lầu 3.

Tuy nhiên, nếu bạn không đam mê thể thao, thì chỉ riêng việc đi bộ trong khu mua sắm với diện tích 70.000 mét vuông của Trung tâm Mua sắm AEON - Tân Phú Celadon cũng không khác một buổi tập thể dục là bao. Những người mong muốn tìm kiếm lời khuyên cho lối sống lành mạnh có thể tham khảo đội ngũ nhân viên phụ trách thể thao tại đây để được hướng dẫn cụ thể về việc kết hợp mua sắm với hoạt động thể chất.

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tại Trung tâm Mua sắm AEON - Tân Phú Celadon, cư dân khu đô thị Celadon City và người làm việc tại tòa nhà văn phòng OfficeHaus sẽ có thêm một nơi thích hợp để thỏa mãn nhu cầu vận động. Dù tới đây để mua cà phê hay chỉ đơn giản là thư thả đi bộ sau bữa ăn trưa tại nhà hàng trong Trung tâm Mua sắm, cuộc sống tại đây luôn thúc đẩy con người trở nên năng động và khỏe mạnh hơn.

alt
Trước sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Trung tâm Mua sắm AEON - Tân Phú Celadon đã khuyến khích chăm sóc sức khỏe toàn cầu với hình thức “Trung tâm mua sắm Thể thao”. | Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Đẩy mạnh thương mại “xanh” vì môi trường

Để một trung tâm mua sắm hoạt động với định hướng “xanh” là một bài toán khó, do những việc xây dựng công trình, kinh doanh các ngành thời trang và ẩm thực đều nằm trong số những yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Dù vậy, việc gì cũng cần thử nghiệm mới đo đếm được độ thành công hay thất bại. Trung tâm Mua sắm AEON - Tân Phú Celadon hiện đang đưa vào hoạt động một hệ thống điều hòa nhiệt độ theo nhu cầu để giảm thiểu năng lượng tỏa ra môi trường trong giờ cao điểm. Hệ thống này theo dõi sức hoạt động của các thiết bị, đảm bảo độ tiêu thụ năng lượng không vượt quá mức cho phép đã được cài đặt sẵn.

Có thể nói, ngoài phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, điều làm Trung tâm Mua sắm AEON trở nên nổi bật giữa một thị trường đông đảo các trung tâm mua sắm chính là nhờ khả năng trở thành tiêu điểm gắn kết cộng đồng của trung tâm mua sắm này.

alt
Có thể nói, ngoài phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, điều làm Trung tâm Mua sắm AEON trở nên nổi bật giữa một thị trường đông đảo các trung tâm mua sắm chính là nhờ khả năng trở thành tiêu điểm gắn kết cộng đồng của trung tâm mua sắm này. | Nguồn: AEON Mall Tân Phú

Thị trường bất động sản văn phòng Sài Gòn sắp chào đón sự xuất hiện của một gương mặt mới, OfficeHaus, chính thức ra mắt vào khoảng cuối năm 2021. Với mục tiêu thay đổi tác phong làm việc hối hả vốn có, OfficeHaus chọn đặt mình tại khu đô thị Celadon City (quận Tân Phú, TP. HCM - vốn được mệnh danh là ‘lá phổi xanh' phía Tây Sài Gòn), cạnh ngay khu dân cư, trung tâm mua sắm Trung tâm Mua sắm AEON lớn nhất Việt Nam và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lấy cảm hứng từ trường phái kiến trúc Bauhaus, tòa nhà văn phòng OfficeHaus 7 tầng với giá thuê phải chăng được ‘thiết kế để phục vụ công năng’ (formed for function). Từng chi tiết ở đây được cân nhắc tỉ mỉ để mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người làm việc. Nằm ngoài khu vực trung tâm và được đầu tư kỹ lưỡng, chẳng có gì ngạc nhiên khi OfficeHaus nhận được Chứng nhận LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) - một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới về kiến trúc xanh.