Grammy: Minh bạch để được gì? | Vietcetera
Billboard banner
31 Thg 07, 2021
Sáng TạoÂm NhạcOpinion

Grammy: Minh bạch để được gì?

Ngoài sự minh bạch, Grammy còn phải đối diện với các vấn đề bất công, phân biệt đối xử.
Grammy: Minh bạch để được gì?

Nguồn: Drew Litowitz/ Hà Trâm cho Vietcetera

Grammy chưa một lần thừa nhận vấn đề thiếu minh bạch, bất công dù bị nghệ sĩ la ó, khán giả quay lưng. Giải thưởng vẫn diễn ra hàng năm trong tiếng cười của người chiến thắng và sự thất vọng của kẻ "trắng tay" đầy oan uổng.

Mọi chuyện có thể thay đổi khi Harvey Mason Jr. được lựa chọn vào vị trí chủ tịch kiêm CEO của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (NARAS). Ông đang tiến hành các việc cần thiết nhằm lấy lại sự tín nhiệm của nghệ sĩ lẫn khán giả đối với Grammy.

Grammy đã bắt đầu minh bạch

Grammy 2022 sẽ có nhiều thay đổi trong việc bình bầu, xét giải so với trước đây. Trong đó, tính minh bạch được đưa lên hàng đầu. Điều này thể hiện qua hai điểm chính:

  • Xóa bỏ ủy ban chấm giải bí mật.
  • Ban hành văn bản hướng dẫn về quảng cáo vận động bình chọn.

Trước đây, kết quả Grammy gần như được quyết định bởi ủy ban chấm giải bí mật gồm 15 - 30 chuyên gia giấu tên. Tuy nhiên, điều này lại chính là nguồn cơn khiến Grammy bị chỉ trích tham nhũng, thiếu minh bạch.

Sau khi lên nắm quyền, Harvey Mason Jr. đã xóa bỏ ủy ban chấm giải bí mật kể trên. Kết quả Grammy 2022 sẽ được bỏ phiếu bởi 11.000 thành viên thay vì một nhóm nhỏ chuyên gia như trước đó.

Ông Harvey Mason Jr. là chủ tịch và CEO mới của Grammy | Nguồn: Variety

Mới đây, Viện Hàn lâm cũng công bố văn bản hướng dẫn mới của Grammy dài 64 trang. Nhiều điều khoản trong văn bản nhắm tới việc ngăn chặn vận động bình chọn thiếu lành mạnh. Các quảng cáo vận động bình chọn không hợp lệ gồm đánh bóng tên tuổi, hạ bệ đối thủ, quảng cáo doanh thu, thành tích bảng xếp hạng.

Grammy nhận được phản hồi tích cực sau sự thay đổi này. The Weeknd, nghệ sĩ tẩy chay Grammy cũng tỏ ý tôn trọng. Anh nói với tờ Independent, "Viện Hàn lâm thừa nhận có vấn đề, muốn thay đổi cơ cấu tổ chức là dấu hiệu tích cực."

Ca sĩ/nhạc sĩ The Weeknd | Nguồn: GettyImages/YouTube

The Weeknd cho biết thêm, "đó là hành động tôn trọng nghệ sĩ. Bất cứ ai cũng xứng đáng có được quy trình bình bầu minh bạch."

Sự cải tổ của Grammy là nửa vời

Tuy Grammy đang thay đổi tích cực nhưng The Weeknd vẫn tiếp tục tẩy chay giải thưởng âm nhạc này. Giọng ca The Hills "cấm" hãng đĩa của mình gửi các đề cử xét giải trong năm tới.

Hành động của The Weeknd không phải là thù dai nhớ lâu. Anh tôn trọng nhưng vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào Grammy sau nhiều bê bối.

Khi nỗ lực minh bạch gặp vấn đề

Grammy cho rằng, sự minh bạch là xóa bỏ ủy ban chấm giải bí mật và ngăn chặn vận động bình chọn thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, cả hai điều này chưa chạm tới gốc rễ sâu xa của vấn đề.

Như đã nói, Grammy 2022 sẽ được 11.000 thành viên bỏ phiếu. Thay đổi này sẽ tạo ra sự bất cập của giải thưởng. Grammy đang "biến tướng" giải thưởng của Viện Hàn lâm thành một cuộc bình bầu đại trà của nhiều người. Điều này khiến cho Grammy giống các giải thưởng fan-vote khác như MTV Video Music Awards, American Music Awards.

Taylor Swift có cách vận động hành lang đặc biệt với giải Grammy | Nguồn: ShutterStock

Một nhà sản xuất âm nhạc từng chấm giải Grammy nhận xét: Âm nhạc xuất sắc không phải là yếu tố đủ để nghệ sĩ mang "kèn vàng" về nhà.

Người này giải thích, Taylor Swift vẫn trụ vững và thắng nhiều giải Grammy vì cô có cách "vận động hành lang" đặc biệt. Nữ ca sĩ thường xuyên ủng hộ các hoạt động của Viện Hàn lâm. Điều này lại không thấy Grammy quan tâm đúng mức trong văn bản hướng dẫn về quảng cáo bình chọn mới đây.

Ngoài ra, vấn đề vận động bầu cử tại Grammy thường đến từ các nghệ sĩ và hãng đĩa độc lập. Điều trái khoáy là, nghệ sĩ độc lập rất khó khoe khoang thành tích doanh thu hay thành tích xếp hạng để vận động bình bầu.

Chống phân biệt, bất công cũng quan trọng không kém

Ngoài bị la ó vì thiếu minh mạch, Grammy còn bị chỉ trích vị sự phân biệt, bất công. Một chuyên gia giấu tên đã than vãn với trang Billboard, "vấn đề của Grammy còn nằm ở phân biệt nghệ sĩ và thể loại âm nhạc."

Grammy đang bỏ rơi các nghệ sĩ cũng sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại Rn'B. "Nhiều người nói rằng Rn'B đang chết dần chết mòn. Đúng vậy! Nếu nhạc Rn'B không được chú ý thì điều mọi người đang nói chẳng có gì là sai cả.", nhà sản xuất âm nhạc nói.

Không chỉ Rn'B, các thể loại âm nhạc khác như Rock hay Rap/HipHop cũng bị Grammy "lơ đẹp" trong nhiều năm qua. Những người bỏ phiếu bầu cũng không chắc chắn về sự công tâm trong việc lựa chọn đề cử lẫn kết quả được công bố.

Frank Ocean vẫn chưa hòa giải có và có niềm tin với Grammy | Nguồn: Record Academy/Grammy

Nhà sản xuất âm nhạc đã nêu lên vấn đề phân biệt đối xử, bất công của Grammy từ năm 2016. Tuy nhiên, giải thưởng này gần như không có sự thay đổi cũng trong từng ấy năm. Các hạng mục giải thưởng quan trọng như Album của năm, Ca khúc của năm, Bản ghi âm của năm đều vắng bóng các nghệ sĩ và các dòng nhạc Rn'B, Rap/HipHop, Rock.

The Weeknd, Kendrick Larma, Frank Ocean đã tạo ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng, được đánh giá cao nhưng lại không được Grammy coi trọng. Họ là nghệ sĩ da màu, và dòng nhạc của họ là Rn'B, Rap/HipHop nên bị Viện Hàn lâm hắt hủi?

Tạm kết

Viện Hàn lâm đang làm mọi thứ để Grammy trở nên minh bạch hơn. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng. Nhưng để tạo được sự tín nhiệm, Viện Hàn lâm còn phải chú ý đến sự công bằng, chống phân biệt đối xử với nghệ sĩ da màu, phụ nữ.

Đừng quên, lễ trao giải Grammy 2022 sẽ diễn ra vào ngày 30/01/2022. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, BTS được dự đoán là những cái tên gây chú ý nhất cho mùa giải sắp diễn ra.