GS Phan Văn Trường: “Tạo giá trị cho người khác là đang tạo giá trị cho chính mình” | Vietcetera
Billboard banner
Khảo sát xu hướng xem các nội dung về nghề nghiệpLET’s GO

GS Phan Văn Trường: “Tạo giá trị cho người khác là đang tạo giá trị cho chính mình”

“Dân tộc nào còn tìm mình, còn chưa biết tôi là ai, nghĩa là dân tộc đó chưa thật sự tự tin.”
GS Phan Văn Trường: “Tạo giá trị cho người khác là đang tạo giá trị cho chính mình”

Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Giáo sư Phan Văn Trường là một nhà khoa học và giáo sư nổi tiếng của Việt Nam với nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Với những đóng góp xuất sắc, ông đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" vào năm 2010. Bên cạnh đó, ông có nhiều năm làm lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp toàn cầu thuộc các lĩnh vực như kinh doanh, xây dựng, vận tải và điện lực.

GS Phan Văn Trường cũng là tác giả của các quyển sách nổi tiếng như: Cơn lốc quản trị, Một đời quản trị, Một đời thương thuyết, và Một đời tìm đường. Đến với tập Have A Sip tuần này, ông đã mang đến rất nhiều góc nhìn từ người đi trước, ông đã đưa ra rất nhiều thông điệp ý nghĩa về sự phát triển bản thân cho người trẻ, dưới góc nhìn của giáo dục và kinh tế.

Không làm hết sức điều mình có thể làm được

Một quan niệm sống mà GS Phan Văn Trường đã luôn theo đuổi là không làm... hết sức một công việc nào đó. “Không làm hết sức” nghĩa là luôn giữ cho bản thân mình sự khách quan để cho bản thân cơ hội có thể làm tốt hơn, cũng như giữ sự trau chuốt và nhẫn nại trong từng chi tiết.

alt
Ông nhấn mạnh thái độ chuyên nghiệp này giúp chúng ta tận dụng tốt những thế mạnh và loại bỏ những điểm yếu trong công việc. | Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Nhiều người đang sống và làm việc với tâm thế luôn phải chạy đua vì lợi ích trước mắt. Chúng ta cần có sự thư giãn, nhưng đó là thư giãn trong sự nỗ lực không ngừng. Trong hành trình đó, ta cần trở thành một người luôn lăn xả trong công việc, nhưng vẫn không quên tận hưởng niềm vui khi tự tay mình tạo ra những giá trị, dù nhỏ hay lớn, cho bản thân và xã hội.

Dù có thể mâu thuẫn khi tinh thần thư giãn lại đi cùng với sự nỗ lực cao độ, chính sự cân bằng này là chìa khóa giúp chúng ta đạt được thành tựu lớn. Mỗi người cần thả lỏng tinh thần, và đồng thời nên cống hiến hết mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Tư duy như một người đứng nhất ở mọi thời, không chỉ một thời

Trong góc nhìn của GS Phan Văn Trường, sự khác biệt giữa người thấp kém và người đứng số một thế giới nằm ở việc liệu họ có đủ bản lĩnh để thử thách bản thân mình làm tốt hơn hay không. Ranh giới mỏng manh này chính là yếu tố quyết định để đạt được thành công vượt trội.

Khi bạn đứng số một thế giới, ví dụ như bán ly nước chanh ngon nhất thế giới, bạn phải duy trì chất lượng của nó mỗi ngày. Ly nước chanh ấy ngày hôm qua ngon, hôm nay ngon, và ngày mai cũng phải ngon. Thực tế cho thấy, nhiều công ty Việt Nam thường chọn cách hạ giá sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường, nhưng điều quan trọng hơn là cách quảng bá sản phẩm.

Nếu sản phẩm thật sự xuất sắc, và luôn duy trì được giá trị độc bản đó suốt nhiều năm với tâm thế của một người luôn cố gắng trở nên tốt nhất, người tiêu dùng sẽ sẵn sàng để trả giá cao để sở hữu nó. Chính điều này sẽ tạo nên thị trường của người bán, nơi doanh nghiệp có quyền quyết định giá cả sản phẩm.

alt
Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Trong cuộc sống, người khó tính với chính mình thường đạt được những giá trị bền vững và luôn dẫn đầu. Ông khuyến khích mọi người nhìn nhận và áp dụng triết lý này trong công việc và cuộc sống hàng ngày, để không chỉ đạt được thành tựu ở một thời điểm mà còn duy trì và phát triển giá trị đó suốt cuộc đời.

Hãy để sự tự tin đủ lớn mạnh để dẫn đến sự tự trọng

Tự tin và tự trọng là hai yếu tố cốt lõi giúp chúng ta đạt được sự hoàn thiện bản thân. Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ, sở dĩ chúng ta không tự trọng là vì chúng ta không tự tin. Chỉ bản thân mỗi người mới nhìn thấy rõ ràng nhất những khuyết điểm của chính họ.

Quan trọng hơn sự tự tin là ý thức vì sao chúng ta có quyền được tự tin. Nhiều người thường có thói quen nhìn vào con mắt của người khác để đánh giá bản thân. Thế nhưng mỗi quốc gia, mỗi nền văn hoá, mỗi con người đều có chuẩn mực riêng. Và việc làm tốt chuẩn mực của bản thân đã là một điều ta nên tự tin.

Chúng ta không nên định giá bản thân bằng những của cải vật chất đang sở hữu, mà hãy gán bản thân với giá trị mà mình có thể cho đi. Chỉ khi tự tạo ra giá trị cho cộng đồng, chúng ta mới thực sự tồn tại có ý nghĩa. Sự cho đi - nhận lại là một quá trình tất yếu, là điều thật sự tạo nên giá trị và ý nghĩa lâu dài của cuộc sống.

Kết lại, mỗi người cần tập trung vào những giá trị đơn giản của cuộc sống. Hãy sống hồn nhiên, tự tin, và tạo ra tình yêu thương xung quanh mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự đạt được tự trọng và sống một cuộc đời có ý nghĩa.