Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 16 năm thành lập khoa Quan hệ Công chúng | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 05, 2022
Sáng TạoTruyền Thông

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 16 năm thành lập khoa Quan hệ Công chúng

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền tự hào là đơn vị tiên phong trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo trong cả nước
Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 16 năm thành lập khoa Quan hệ Công chúng

Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 12/5/2022, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập và Toạ đàm ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ tại Hội trường số 9, tầng 10, nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trải qua 16 năm, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã từng bước phát triển vững chắc, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế và uy tín là đơn vị đào tạo các ngành Quan hệ hệ công chúng và Quảng cáo hàng đầu trong cả nước, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực truyền thông và marketing tại Việt Nam.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện; các thế hệ học viên, sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo; các nhà thực hành nghề, các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và marketing; cùng các quý cơ quan, doanh nghiệp và đối tác.

alt
Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu của Khoa trong thời gian qua, đồng thời tri ân thế hệ những người đặt nền móng cũng như tri ân toàn thể thầy trò, tập thể và cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo.

Cũng tại sự kiện này, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo sẽ giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo vinh dự là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm Chương trình đào tạo này. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chặng đường hình thành và phát triển của Khoa.

Chia sẻ về dấu mốc quan trọng này, PGS. TS Phạm Minh Sơn – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo là đơn vị đầu tiên đào tạo cử nhân ngành Quan hệ công chúng, cũng là đơn vị đầu tiên mở chương trình thạc sĩ ngành Quan hệ công chúng và hiện tại tiếp tục trở thành đơn vị đầu tiên đào tạo ngành Quan hệ công chúng bậc tiến sĩ tại Việt Nam.

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã và đang tạo dựng được uy tín và niềm tin lớn trong hoạt động đào tạo ngành quan hệ công chúng, quảng cáo và truyền thông marketing. Để phát huy được uy tín và niềm tin này, trong thời gian tới, Khoa cần tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường đội ngũ cán bộ giảng viên đặc biệt là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này để tham gia vào quá trình đào tạo bồi dưỡng ngành Quan hệ công chúng.”

alt
Đội ngũ giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền | Nguồn: Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phần Toạ đàm ra mắt Chương trình tiến sĩ ngành Quan hệ công chúng có sự chia sẻ của các diễn giả, những chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông. Các khách mời và diễn giả sẽ tham gia thảo luận về một số xu hướng của ngành quan hệ công chúng, truyền thông và thương hiệu cũng như những tiềm năng, triển vọng của chương trình đào tạo này tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Khoa chính thức giới thiệu bộ nhận diện mới, tuyên bố về tầm nhìn và định hướng phát triển trong tương lai. Bộ nhận diện mới với sắc cam và xanh cho thấy sự chuyển mình của Khoa theo hướng năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và chuyên nghiệp hơn, phù hợp với sự chuyển động của ngành truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Nói về lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Khoa, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo cho biết: “Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, chúng tôi tự hào là đơn vị năng động và tiên phong trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo trong cả nước.

Sự kiện này là dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường 16 năm đầy tự hào, đồng thời Khoa làm mới mình với việc thay đổi hệ thống nhận diện để đánh dấu một bước tiến quan trọng của việc ra đời chương trình tiến sĩ ngành Quan hệ công chúng do Khoa thực hiện.

Với 4 giá trị cốt lõi là tiên phong, chuyên nghiệp, đam mê, sáng tạo; chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục để có thể cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ chuyên gia, đội ngũ giảng viên cho các cơ sở đào tạo khác trong lĩnh vực truyền thông và marketing.”

alt
Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhận định về tương lai phát triển của ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ: “Còn kinh tế thị trường thì còn Quan hệ công chúng, còn kinh tế thị trường thì còn Quảng cáo.

Mà nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo không chỉ đáp ứng nhu cầu chung và còn đáp ứng nhu cầu rất đặc thù của chúng ta đó là gắn định hướng xã hội chủ nghĩa, làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu tích cực nhất trong sự vận động đất nước của mình, mang lại sự phồn vinh và hạnh phúc cho người dân, cái đó cũng quy định một phần chất lượng đào tạo của Quan hệ công chúng và Quảng cáo.

Tôi nhắc lại khi còn nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì còn Quan hệ công chúng và Quảng cáo, nên chắc chắn khoa này sẽ có tương lai phát triển lâu dài… Chúc cho khoa sẽ có những dịp kỉ niệm với những thành tích tốt hơn ở 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm sau và nhiều hơn nữa.”

Thông tin về diễn giả tham gia toạ đàm ra mắt chương trình đào tạo ngành Quan hệ Công chúng trình độ Tiến sĩ

alt
Đội ngũ giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thành phần diễn giả sẽ trao đổi trong tọa đàm gồm có:

  • TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng khoa QHCC&QC, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  • PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa đầu tiên Khoa QHCC&QC kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Hội Việt Nam
  • Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Lê
  • Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Intracom, Chủ đầu tư Tổ hợp Y tế Phương Đông
  • Bà Nguyễn Hà Thành, Giám đốc Truyền thông thương hiệu, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel
  • Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia chia sẻ trực tuyến từ Mr. Richard Moore, Chairman and Ideation Director, Chủ tịch kiêm Giám đốc Ý tưởng, Công ty Richard Moore Associates.

Thông tin về khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo

Được thành lập ngày 12/5/2006, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBCTT) là cơ sở tiên phong cung cấp các chương trình đào tạo đại học và sau đại học các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo trên cả nước. Một số nét nổi bật của Khoa có thể kể đến như sau:

  • Chất lượng đầu vào: Điểm trúng tuyển vào Khoa ở vị trí đứng đầu toàn trường với lượng thí sinh đăng kỷ đông đảo. Năm 2020 là từ 31,33 đến 34,33 điểm, năm 2021 là từ 28,5 đến 30.75 điểm (nhân đôi tiếng Anh).
  • Chương trình đào tạo các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo của Khoa gồm các chuyên ngành: Quan hệ công chúng, Quảng cáo, chuyên ngành chất lượng cao Truyền thông-Marketing. Các chương trình này được thiết kế tiên tiến dựa trên các chương trình đào tạo của các trường đại học Mỹ, Anh, Úc. Bên cạnh đó Khoa chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông (Chương trình nhượng quyền từ Đại học Middlesex, Vương quốc Anh).
  • Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và có năng lực giảng dạy các chương trình quốc tế.
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên đạt trên 90%, sinh viên sau khi tốt nghiệp cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức phi Chính phủ. Hiện tại, rất nhiều sinh viên đang công tác tại các công ty truyền thông hàng đầu trong và ngoài nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ với khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua Facebook hoặc email. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với Đại diện BTC, ThS. Tào Thanh Huyền qua email.