In The Spotlight: 8 The Theatre Và Giấc mơ nghệ thuật lúc 8 giờ tối | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 04, 2021
Sáng TạoÂm Nhạc

In The Spotlight: 8 The Theatre Và Giấc mơ nghệ thuật lúc 8 giờ tối

Nói cho tôi biết, điều gì khiến bạn thao thức mỗi đêm?
In The Spotlight: 8 The Theatre Và Giấc mơ nghệ thuật lúc 8 giờ tối

Nguồn: Nhi Ngo cho 8 the Theatre

Nói cho tôi biết, điều gì khiến bạn thao thức mỗi đêm? Với 8 the Theatre - Nhà hát 8 giờ, đó chính là giấc mơ về một sân khấu rực rỡ, nơi những tài năng trẻ chơi Jazz của Việt Nam có cơ hội biểu diễn và toả sáng, với sự ủng hộ và cổ vũ đến từ một khán đài chật kín khán giả, những tâm hồn yêu Jazz nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Những con người đứng đằng sau 8 the Theatre là những bạn trẻ với background rất đa dạng, có người học nhạc từ nhỏ, dành hơn hai mươi năm cuộc đời bên cây đàn, có người lại theo học về marketing và truyền thông và một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, tuy nhiên, tất cả đều đến với nhau bằng một niềm đam mê âm nhạc thuần khiết và một ước mơ đưa những loại hình âm nhạc nghệ thuật có tính hàn lâm đến gần hơn với khán giả trẻ Việt Nam.

Đến với nghệ thuật với một cách tiếp cận khác biệt, đội ngũ 8 the Theatre muốn xây dựng các chương trình nghệ thuật với các concept tổ chức sáng tạo, nơi những tài năng trẻ có cơ hội được kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc và khán giả có thể đồng hành cùng người nghệ sĩ trên hành trình ấy. Mục tiêu cuối cùng của đội ngũ là tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật thường xuyên dành cho giới trẻ tại Việt Nam.

Mục tiêu cuối cùng của đội ngũ là tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật thường xuyên dành cho giới trẻ tại Việt Nam. | Nhi Ngo cho 8 the Theatre

Kể chuyện bằng âm nhạc

Phần “chuyện" trong một nhạc phẩm chắc chắn không dừng lại chỉ ở phần lời. Tất cả những yếu tố như giai điệu, nhịp phách, bè phối, cấu trúc bài đều là cách người nghệ sĩ sắp xếp cảm xúc, suy nghĩ để kết nối với khán giả, dẫn dắt và đưa cả khán phòng vào trong một không gian tuyệt diệu của âm nhạc.

Hãy thử tưởng tượng, sau một tuần làm việc vất vả, tối thứ 6, bạn tìm tới quán bar quen thuộc, nơi có band nhạc Jazz ưa thích chơi mỗi cuối tuần. Bạn dự định nhâm nhi một ly cocktail và hoà cùng vào không gian của Jazz. Thế nhưng phía bên kia phòng, một nhóm bạn trẻ đang bàn tán xôn xao về một câu chuyện nào đó trên màn hình điện thoại sáng trưng. Các bạn ấy chẳng làm gì sai cả, quán bar vốn là chỗ để mọi người thư giãn sau một tuần dài mà. Nhưng bạn bị mất tập trung thực sự, bạn không thể nghe được những đoạn solo của bass nữa, bạn tới đây để nghe nhạc cơ mà. Và thế là buổi tối của bạn đi tong. Thật chán phải không. Có lẽ điều bạn cần là một không gian chỉ-dành-cho-âm-nhạc và những người yêu nhạc như bạn.

Tất cả những yếu tố như giai điệu, nhịp phách, bè phối, cấu trúc bài đều là cách người nghệ sĩ sắp xếp cảm xúc, suy nghĩ để kết nối với khán giả, dẫn dắt và đưa cả khán phòng vào trong một không gian tuyệt diệu của âm nhạc. | Nguồn: Nhi Ngo cho 8 the Theatre

Với 8 the Theatre, âm nhạc không phải là yếu tố duy nhất quan trọng với một chương trình nghệ thuật. Một chương trình chất lượng là một chương trình có khả năng khơi dậy cảm xúc ẩn sâu trong lòng khán giả. Đó là lý do đội ngũ 8 the Theatre luôn tập trung vào tính kể chuyện của âm nhạc. Mỗi đêm nhạc là một mạch cảm xúc, một câu chuyện riêng biệt trong từng ngóc ngách tâm hồn người nghệ sĩ.

Và bên cạnh việc xây dựng sân khấu, xây dựng nền tảng và tổ chức các chương trình nghệ thuật, một phần rất lớn trong công việc của Nhà hát 8 giờ là đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ trên hành trình định hình màu sắc âm nhạc của mình, tạo sự khác biệt và vững vị thế tiên phong về âm nhạc nghệ thuật trong lòng những trái tim yêu nhạc tại Việt Nam.

Duy Quang, đồng sáng lập 8 the Theatre, chia sẻ rằng bên cạnh việc tổ chức các chương trình âm nhạc nghệ thuật hướng tới khán giả đại chúng, tổ chức của anh còn muốn xây dựng một sân chơi nơi các nghệ sĩ trẻ trên khắp Việt Nam có thể thử nghiệm và phát triển tiềm năng âm nhạc nghệ thuật của mình.

Một chương trình chất lượng là một chương trình có khả năng khơi dậy cảm xúc ẩn sâu trong lòng khán giả. Đó là lý do đội ngũ 8 the Theatre luôn tập trung vào tính kể chuyện của âm nhạc. | Nguồn: Nhi Ngo cho 8 the Theatre

Và hành trình lại tiếp tục

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách trong năm 2020 vì đại dịch COVID-19, 8 the Theatre vẫn tiếp tục hành trình nâng tầm các chương trình nghệ thuật của mình. Thành công lớn nhất của đội ngũ này phải kể đến “Jazzis” - bệ phóng dành cho các tài năng Jazz trẻ của Việt Nam.

Mỗi đêm nhạc của Jazzis là một câu chuyện khác biệt. Jazzis #1 kể về “The Roaring Twenties” - Những năm 20 gầm thét và đã bán hết vé ngay khi ra mắt! Jazzis #2 là Jazz thời kỳ từ 1930 tới 1960, với chủ đề “My Everlasting Reverie”. Và Jazzis #3: Night & Day đã được tổ chức tại Sài Gòn với 2 đêm diễn sold-out và sắp ra tới Hà Nội rồi!

Caption

1) Jazzis #3: Night & Day

  • Tháng 4/2021 (Saigon) - 600 vé
  • 8-9/5/2021 (Hanoi) - 1100 vé

2) Jazzis Big Band

  • Tháng 9/2021 (Hanoi) - 1100 vé
  • Tháng 10/2021 (Saigon) - 1000 vé

3) Jazzis Christmas Concert

  • Tháng 12/2021 (Saigon & Hanoi) - 1100 vé

Một dự án nữa, Unplugged, cũng đang được đội ngũ 8 the Theatre ấp ủ nhằm đem đến một hình ảnh khác, một góc nhìn chân thực, mộc mạc, đơn giản về các nghệ sĩ trẻ Việt khi không có các nhạc cụ điện tử, không có các bàn mixer và loa thùng lớn. Mỗi chương trình sẽ là sự kết hợp của cá tính nghệ sĩ và các nhạc cụ mộc - một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Tài năng đã đến lúc toả sáng

Công chúng cũng đã bắt đầu chú ý đến sức sáng tạo từ đội ngũ rất trẻ này. Với một cộng đồng khán giả trên mạng xã hội đang ngày một lớn mạnh, 8 the Theatre cũng đang tạo những tiếng vang lớn trên Youtube với 2 series Jazz Live Sessions. Video mới nhất của họ - Joy Spring thể hiện bởi Mỹ Anh và The Red Eyes Band hiện đã đạt hơn 110k lượt xem chỉ sau 5 ngày công chiếu! Khá là đáng khen phải không, hãy cùng khám phá các nghệ sĩ đứng sau cột mốc này nhé.

Với một cộng đồng khán giả trên mạng xã hội đang ngày một lớn mạnh, 8 the Theatre cũng đang tạo những tiếng vang lớn trên Youtube với 2 series Jazz Live Sessions. | Nguồn: Nhi Ngo cho 8 the Theatre
  • Trịnh Thy San là một trong những guitarist trẻ tài năng và nổi bật nhất của làng Jazz Hà Nội thời gian qua. San giành học bổng Toyota Scholarship for Young Vietnam Music Talent trong 3 năm liên tiếp và giải nhất Yamaha Electric Guitar Competition 2018, được chọn là Artist Yamaha Vietnam. Trong lễ hội âm nhạc gió mùa Monsoon Music Festival vừa qua, San đã có cơ hội biểu diễn cùng Jack Thamarat - 1 trong 9 guitarist nổi bật nhất thế giới, như một sự ghi nhận dành cho tài năng trẻ này.
  • Theo lời một người bạn ngoại quốc, Dattie Đỗ có một giọng hát đầy mê hoặc - tương tự như giọng hát của những huyền thoại nhạc Jazz thời xưa - có thể khiến một quán bar ồn ào nín lặng Dattie cất lời”. Kể từ khi xuất hiện trong làng nhạc Jazz vào năm 2018, Dattie đã khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng những người yêu Jazz khi đã biểu diễn tại câu lạc bộ Bình Minh Jazz từ năm 2018.

  • Trương Mỹ Anh, con gái của Diva Mỹ Anh và nhạc sĩ Anh Quân, với dòng máu nghệ thuật chảy trong người từ khi còn rất nhỏ, Mỹ Anh đã khẳng định tiềm năng ca hát của mình khi đứng trên những sân khấu lớn cùng với mẹ. Mỹ Anh cũng đã cho ra mắt một số tác phẩm do mình tự sáng tác và hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới trẻ trung, năng động và mới lạ đến nhạc Jazz tại Việt Nam.

  • Học chơi piano, trumpet và saxophone từ khi còn nhỏ, An Trần xuất hiện lần đầu trong liveshow “Dấu Ấn" cùng với bố của mình - nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, và ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả với khả năng âm nhạc thiên bẩm của mình. Kể từ đó, An Trần đã tiếp tục con đường nghệ thuật của mình với hàng hoạt concert và buổi biểu diễn trực tiếp, và là nghệ sĩ trẻ nhất của Việt Nam trình diễn tại APEC Vietnam 2017.

8 the Theatre mang một giấc mơ và sứ mệnh rất lớn, có lẽ còn lớn hơn chính đội ngũ này, vì vậy, họ rất cần những đối tác có thể hỗ trợ họ trên hành trình của mình. Đội ngũ này có thể giúp thương hiệu của bạn đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ, những người có gu thưởng thức đặc biệt. Bạn nghĩ sao?

8 the Theatre mang một giấc mơ và sứ mệnh rất lớn, có lẽ còn lớn hơn chính đội ngũ này, vì vậy, họ rất cần những đối tác có thể hỗ trợ họ trên hành trình của mình. | Nguồn: Nhi Ngo cho 8 the Theatre

Liên hệ họ ngay nhé:

Bùi Duy Quang - Trưởng Ban tổ chức

Số điện thoại: 0969767293

Email: quangbui.regista@gmail.com

Trần Vương Cường - Phụ trách đối ngoại
Số điện thoại: 0943176372

Email: tvcuong.st@gmail.com