Mang giày, mang túi với 5 thương hiệu Việt vừa xinh, vừa “xanh" | Vietcetera
Billboard banner

Mang giày, mang túi với 5 thương hiệu Việt vừa xinh, vừa “xanh"

Những thương hiệu giày, túi có thiết kế mang tinh thần Việt Nam và cổ vũ sự tỉnh táo trong văn hoá tiêu dùng.
Mang giày, mang túi với 5 thương hiệu Việt vừa xinh, vừa “xanh"

Nguồn: Yên Tống cho Vietcetera

Khi nhắc đến việc bảo vệ môi trường, nhiều người nghĩ rằng đây là một công việc mang tính vĩ mô, phải làm những việc có quy mô lớn để tạo ra sự thay đổi lớn.

Tuy nhiên, “sống xanh" hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản hơn: Mặc một chiếc áo vải tái chế, đi một đôi giày làm thủ công với vật liệu bền vững hay đeo một chiếc túi với chất liệu “xanh".

Những năm gần đây, không ít thương hiệu thời trang nội địa chọn cho mình con đường khó khăn nhưng mang nhiều ý nghĩa tích cực cho xã hội và môi trường.

Trong chuỗi câu chuyện tôn vinh những thương hiệu Việt bền bỉ theo đuổi sự phát triển bền vững, Vietcetera giới thiệu 5 thương hiệu giày, túi nội địa hội tụ đầy đủ tính thẩm mỹ, tinh thần sáng tạo, tính phát kiến, và tính bền vững.

Dòng Dòng

“Dòng qua dòng lại, đỡ hại môi trường”.

alt
Nguồn: Dòng Dòng
  • Dòng Dòng được thành lập năm 2019 bởi Kiều Anh, Thảo Trang và Tú Quân. Tú Quân làm trong lĩnh vực quản lý tài chính, Kiều Anh và Thảo Trang là 2 UX Designer. Cả 3 nhà sáng lập đều gặp nhau ở niềm yêu thích thời trang tái chế.
  • “Dòng Dòng" là phát âm miền nam cho từ “vòng vòng" ngụ ý bạn bè chiều cuối tuần đi lượn lờ phố xá. Hiện Dòng Dòng có 2 dòng sản phẩm chủ lực là balo và túi tote. Bên cạnh đó còn có túi bao tử, ví tiền và phụ kiện rất xinh.
  • Dòng Dòng chỉ sử dụng nguyên liệu tái chế từ bạt cũ. Từ tìm nguyên liệu cho tới các công đoạn sản xuất, xử lý bạt, giao nhận hàng, sử dụng túi cũng là tái chế. Dòng Dòng đang liên tục nghiên cứu để thay thế những phụ kiện nhỏ phải mua sẵn bằng những nguyên liệu tái chế trong tương lai.
alt
Nguồn: Dòng Dòng
  • Dòng Dòng thường không can thiệp vào bề mặt chất liệu của bạt, cố gắng giữ nguyên các vết xước nhẹ hay nét lem màu. Bởi chỉ có vậy, câu chuyện của những tấm bạt mới tiếp tục được kể, từ trước đến nay và từ nay về sau.
  • Thẩm mỹ, bền vững và bền chắc là ba yếu tố bắt buộc phải có trong tất cả các sản phẩm của Dòng Dòng. Dù có cùng một hình dáng, nhưng ít khi nào có hai chiếc túi hay ví hoàn toàn giống nhau do mỗi sản phẩm đều được chọn phối và cắt riêng biệt tuỳ theo màu sắc tấm bạt tìm được.

MỘT

“Đẹp từ sáng sớm, êm đến tối khuya".

alt
Nguồn: MỘT
  • Một ra đời tại Sài Gòn vào đầu năm 2018. Đây là thương hiệu Việt Nam đầu tiên lọt Top 5 giải thưởng Dezeen 2019 của Anh - Giải thưởng thường niên ghi nhận những công trình kiến trúc mới, ấn tượng nhất đến từ mọi quốc gia.
  • Ngoài ý nghĩa một kiểu dáng giày dùng cho tất cả mọi hoạt động trong ngày - ”Một cho tất cả”, Một còn là đại diện cho lối sống Việt Nam không bao giờ bị mai một.
  • Thiết kế của Một hướng đến công năng và sự hài hoà về mặt mỹ thuật, ít lỗi thời. Những chất liệu Một sử dụng đều có độ bền cao - vải bố 100% cotton, da thật, vải lanh tự nhiên, sợi tre. Cho đến nay, Một là một trong những thương hiệu hiếm hoi tại Việt Nam làm chủ mọi quy trình từ thiết kế, sản xuất đến bán ra thị trường.
  • Nhìn từ xa, thiết kế của Một không có gì quá đặc biệt, chỉ là phom trơn đơn giản. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy những chi tiết mang đậm bản sắc Việt Nam được gửi gắm bên trong - những mái ngói cũ ở Hội An, đường bờ biển dọc miền duyên hải Việt Nam,...
alt
Nguồn: MỘT
  • Một đã bán được 30 đôi giày trong lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người" tại hội chợ Singapore. Ngoài thiết kế bền vững, tinh tế, mức giá hợp lý cũng là yếu tố giúp Một tăng yếu tố cạnh tranh cùng các thương hiệu lớn.

Shoex

“Những bước đi nhỏ mang thay đổi lớn".

alt
Nguồn: Shoex
  • Shoex được thành lập bởi Thanh Lê - doanh nhân trẻ bước ra từ Shark Tank mùa đầu tiên. Thương hiệu “made in Vietnam" này được tạo nên bởi trách nhiệm với môi trường và tình yêu thuần tuý dành cho hạt cà phê Việt Nam.
  • Mỗi đôi giày của Shoex được làm thủ công tỉ mỉ từ 3 ly bã cà phê và 12 chiếc ly nhựa, có khả năng chống thấm nước, nhanh khô gấp 2 lần, khử mùi và ngăn chặn tia UV.
  • Để làm nguyên liệu, bã cà phê từ các quán cà phê địa phương ở Việt Nam được thu gom, sấy khô và trộn với các nguyên liệu tái chế, tinh bột, cellulose, gỗ, nhựa tự nhiên, sáp và dầu. Khi đó, hỗn hợp cà phê thu được có nguồn gốc sinh học, có thể tái chế, nhẹ, có mùi cà phê và trông giống như gỗ sẫm màu.
alt
Nguồn: Shoex
  • Việc tham gia vào xu hướng thời trang tuần hoàn bền vững không làm mất đi tính thẩm mỹ của những sản phẩm nhà Shoex. Những đôi giày của Shoex vừa thời trang, lịch lãm vừa êm ái, năng động.
  • Bên cạnh giày, Shoex còn sản xuất những sản phẩm khác từ cà phê như ly và khẩu trang cà phê - sản phẩm đã gây được tiếng vang lớn trong mùa dịch Covid-19.

Jamlos

“Minimal me. Maximal you" (sản phẩm tối giản, phong cách tối đa)

alt
Nguồn: Jamlos
  • 1 triệu đồng là chi phí khởi nghiệp khi Lâm Huy Ngân (Jo) bắt đầu với Jamlos. Từ đó đến nay, Jamlos vẫn có một vị trí vững chắc trên thị trường với hơn 50 mẫu túi dành cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
  • Jamlos đã phá vỡ định kiến về vải canvas thô cứng. Thời gian đầu, Jo rong ruổi khắp các chợ vải trong thành phố, sờ từng thớ vải để kiếm được đúng chất liệu vải canvas mà mình muốn.
  • Mỗi bộ sưu tập của Jamlos đều mang một câu chuyện riêng hướng đến cộng đồng và xã hội, đặc biệt là thông điệp mạnh mẽ về môi trường như BST “Dâu Sucks Giấu" (mong muốn để mọi người phụ nữ đều luôn tự tin, vui vẻ và có thể thoải mái chia sẻ về vấn đề riêng của bản thân), Sài Gòn Hà Nội (kết nối hai đầu cầu Bắc-Nam hơn 1000km),...
alt
Nguồn: Jamlos
  • Jamlos còn có những hoạt động thiết thực trên hành trình bảo vệ môi trường như tổ chức các buổi quyên góp quần áo cũ để tái chế thành những chiếc túi mới được đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Rienevan

“Trong một xã hội luôn tồn tại cả điều tốt và xấu. Hãy tạo ra chính bạn - Make yourself".

alt
Nguồn: Rienevan
  • Rienevan được sáng lập năm 2012 bởi Nguyễn Ngọc Tiến tại Đà Nẵng với các mẫu giày mang phong cách streetwear bụi bặm, phóng khoáng.
  • Xuất phát điểm từ thị trường ngách dành cho giới skateboard tại Đà Nẵng, đến nay Rienevan đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường sneakers Việt Nam. Tiến đã cho ra đời những đôi giày trượt ván đầu tiên đóng mác “Made in Vietnam" - thiết kế và sản xuất bởi người Việt.
  • Ngoài việc chú trọng yếu tố thẩm mỹ, Rienevan cũng đề cao chất lượng bằng việc ứng dụng công nghệ đệm E-2 Foam tiên tiến để mang lại cảm giác đàn hồi và êm ái cho người sử dụng.
  • Rienevan đưa những biểu tượng thuần Việt vào trong thiết kế của mình như hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, hoa văn trên trống đồng Đông Sơn. Những di sản văn hóa Việt Nam được thể hiện rất “ngầu” trên những mẫu giày sneakers hiện đại và năng động.
alt
Nguồn: Rienevan
  • “Re-new, re-use" là chiến dịch tuyên truyền về thời trang bền vững mới nhất mà Rienevan thực hiện, làm mới giày cũ và cho chúng một đời sống mới.

Cảm ơn Dentsu Redder đã đồng hành cùng chương trình, cùng góp sức thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Việt.