Màu xám hay màu xanh: Đi tìm tuổi thơ cho những đứa trẻ thành thị | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 04, 2024
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Màu xám hay màu xanh: Đi tìm tuổi thơ cho những đứa trẻ thành thị

Giữa những đô thị ngột ngạt các khối bê-tông và dòng người chen chúc, tìm đâu khoảng trống để các “cư dân tí hon" sống và tận hưởng tuổi thơ mà các em xứng đáng được có?
Màu xám hay màu xanh: Đi tìm tuổi thơ cho những đứa trẻ thành thị

Thành phố Mới Bình Dương | Nguồn: Becamex

Là những trung tâm phát triển của cả nước, TP.HCM và Hà Nội là hai khu vực có mật độ dân số cao nhất hiện nay. Tuy vậy, tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội không bắt kịp với tốc độ gia tăng dân số, khiến trung tâm thành phố trở nên bí bách, khói bụi, thiếu không gian cây xanh và không gian sinh hoạt công cộng.

Nhiều người có thể chấp nhận những bất tiện này để đánh đổi lấy cơ hội nghề nghiệp và tài chính mơ ước. Nhưng những đứa trẻ sinh ra ở thành thị lại không có quyền lựa chọn.

Khi trẻ nhỏ không đứng đầu thứ tự ưu tiên

Theo một bài viết trên tờ The Altantic, nhiều thành phố lớn trên thế giới như ở Mỹ thường được quy hoạch để phục vụ cho chính những người làm ra chúng - người trưởng thành. Suốt quá trình đô thị hoá, khi dân số càng gia tăng thì những tiện ích của đô thị cũng phải bắt kịp với nhu cầu của phần lớn cư dân, và trẻ em không nằm trong phần lớn đó.

Ví dụ như, khó mà tưởng tượng được ở TP.HCM hay Hà Nội, bố mẹ có thể an tâm để con trẻ một mình đi bộ đến trường, được tự do chạy nhảy, đạp xe, chơi đùa cùng bạn bè mà không bị những mối nguy hiểm từ đường phố rình rập.

alt
Tại những thành phố đô thị hoá mạnh mẽ, trẻ không được đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường mà không có sự giám sát của bố mẹ. | Nguồn: TOKYU Garden City

Trẻ vì vậy thường bị bó buộc quanh nhà và trường học, ít vận động và chỉ biết tìm niềm vui trên máy tính bảng, điện thoại di động.

Do thiếu cây xanh, không khí sạch trở thành món “xa xỉ phẩm" với những đứa trẻ thành phố sinh ra từ năm 2020, dẫn đến số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp rất cao.

Vậy phải tìm đến đâu để con trẻ được lớn lên trong không gian trong lành, với tuổi thơ trọn vẹn mà các em xứng đáng có được?

Đi tìm tuổi thơ cho các “cư dân tí hon”

Các trung tâm TP.HCM 30 km và tọa lạc ngay tại trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Mới Bình Dương là nơi giao thoa của nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cùng 2 tuyến metro trong tương lai không xa.

Đây là một dự án quy hoạch đô thị tại tỉnh Bình Dương, được đầu tư và xây dựng từ năm 2009 bởi tổng công ty Becamex IDC - nhà phát triển bất động sản công nghiệp & đô thị hàng đầu tại Việt Nam.

Với diện tích khoảng 1.000 ha được quy hoạch và chia thành các phân khu: trung tâm kinh tế tài chính, khu dân cư và công viên trung tâm, Thành phố Mới Bình Dương tụ hội những yếu tố của một đô thị thân thiện cho trẻ nhỏ.

1. Đảm bảo không gian xanh vì sức khoẻ của trẻ

Theo UNICEF, trẻ được sống giữa ‘không gian xanh’ như công viên, vườn cây, sân nhà,.. thường ít u uất, căng thẳng và nhìn chung là sống khoẻ mạnh, vui vẻ hơn.

Với mục tiêu kiến tạo không gian xanh đáng sống cho trẻ thơ, Thành phố Mới Bình Dương cho xây dựng công viên Trung Tâm rộng 70 ha để làm khu dự trữ sinh quyển xanh cho cộng đồng.

alt
Như một ốc đảo nằm giữa lòng thành phố, công viên mang đến cho thành phố một mảng xanh mát mắt, xen kẽ những cung đường dành cho cư dân tản bộ. | Nguồn: Becamex

Khắp công viên được bố trí những hàng ghế đá nghỉ chân, khu vực nhà vệ sinh công cộng hiện đại sạch sẽ, khu vui chơi rèn luyện thể thao cho trẻ. Các bậc phụ huynh có thể thoải mái để trẻ tự do chạy nhảy, vui đùa giữa không khí trong lành và xây dựng kết nối với thiên nhiên.

Ngoài ra, công viên MIDORI PARK Area nằm trong khu phức hợp TOKYU Garden City với tỷ lệ phủ xanh so với diện tích đất của khu là 56% cũng là điểm vui chơi, tản bộ, thư giãn yên bình và an toàn cho trẻ và gia đình.

Anh Ryota Nishi, một cư dân tại Thành phố Mới Bình Dương và là phụ huynh có con nhỏ, chia sẻ: “Điểm hấp dẫn theo tôi là thành phố này rất bình yên. Xe cộ không quá nhiều nên tôi có thể đi tản bộ dọc các con đường.”

2. Đảm bảo chất lượng y tế, giáo dục

Dù gọi là thành phố ‘mới', nhưng hệ thống hạ tầng giáo dục tại Thành phố Mới Bình Dương được xây dựng đầy đủ và hiện đại.

Trong đó, tiêu biểu là Trường quốc tế Việt Hoa với cấp mẫu giáo và tiểu học, áp dụng chương trình giáo dục quốc tế song ngữ, tập trung vào tiếng Anh và tiếng Trung.

Với phương châm 'Thân thiện, nhân ái, đổi mới, thành tín', Trường quốc tế Việt Hoa áp dụng phương pháp giảng dạy mới lạ, kết hợp cùng trang thiết bị hiện đại để giúp các em mở rộng tầm nhìn và hòa nhập với quốc tế.

alt
Trường quốc tế Việt Hoa. | Nguồn: Becamex

Thành phố cũng quy tụ những ngôi trường quốc tế chất lượng cao như Trường Quốc tế Singapore liên cấp từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị Đại học. Ngoài ra còn có hệ thống trường Trung-Tiểu học Ngô Thời Nhiệm cơ sở Thành phố Mới Bình Dương.

Bên cạnh trường học, các tiện ích chăm sóc sức khỏe như Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước cũng chỉ trong vòng 15 – 30 phút lái xe từ trung tâm.

Vợ chồng chị Hà, cư dân chuyển tới sống tại Thành phố Mới Bình Dương, chia sẻ: “Tôi thích sống ở đây vì xung quanh cũng có trường học, phòng khám nên nếu sau này chúng tôi có con sẽ rất tiện.”

3. Đảm bảo có không gian vui chơi, sinh hoạt văn hoá cho trẻ

Không chỉ ‘tâm trí’, các bạn nhỏ còn được rèn luyện về ‘lực' tại trường bóng đá Kawasaki Frontale. Trường dành cho các bé độ tuổi từ 5 đến 12 sống gần khu Thành phố Mới Bình Dương, không phân biệt nam nữ.

alt
Các bạn học sinh trong một buổi tập tại trường học bóng đá Kawasaki Frontale Football School. | Nguồn: TOKYU Garden City

Tại Kawasaki Frontale, các em còn được rèn luyện những kỹ năng xã hội như chào hỏi đầu và cuối buổi học, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng, tinh thần hợp tác cùng đồng đội, lòng biết ơn khi được đến trường…

Ngoài ra, trong thành phố cũng thường xuyên tổ chức những lễ hội văn hoá thường niên như Lễ hội Trung Thu, Lễ hội Halloween, hay Lễ hội Nhật Bản với nhiều hoạt động chào mừng và biểu diễn nghệ thuật rộn ràng.

alt
Các bé chụp hình cùng nhân vật hoạt hình tại Lễ hội Nhật Bản lần thứ 7 vừa qua tại TTMS SORA gardens SC. | Nguồn: TOKYU Garden City

Những lễ hội này là dịp để trẻ cùng bố mẹ xây dựng nên những ký ức tuổi thơ khó phai, trở thành hành trang nuôi dưỡng tâm hồn trẻ trên chặng đường phát triển. Becamex Tokyu cũng tích cực tổ chức hoạt động nhặt rác nhằm xây dựng thói quen phân loại và bảo vệ môi trường cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ.

alt
Học sinh trường Ngô Thời Nhiệm tham gia hoạt động nhặt rác gần trường. | Nguồn: TOKYU Garden City

4. Đảm bảo không gian sống và cơ hội nghề nghiệp cho bố mẹ

Để nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người thì bố mẹ phải được đảm bảo thu nhập, gia đình có mái nhà để quây quần. Vì thế ‘an cư lạc nghiệp' cũng là yếu tố mà các bậc phụ huynh quan tâm.

Về ‘an cư,’ bất động sản tại Thành phố Mới Bình Dương hiện sôi nổi và đa dạng với nhiều loại hình nhà ở thuộc các phân khúc khác nhau.

Từ khu nhà ở xã hội Định Hoà với giá cả phải chăng, cho đến các sản phẩm nhà ở được trải dài từ khách hàng có thu nhập trung bình đến cao như MIDORI PARK The VIEW (phân khúc giá trung bình( hay MIDORI PARK The GLORY (phân khúc cao cấp).

alt
Khu nhà ở xã hội Định Hòa với khoảng 3.700 căn hộ đã và đang tạo ra chỗ ở ổn định cho khoảng trên 7.000 lao động. Giá mỗi căn hộ chỉ giao động từ 100 đến 300 triệu đồng. | Nguồn: Lao Động Media

Về ‘lạc nghiệp,' tỉnh Bình Dương đang dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong lĩnh vực công nghiệp và sẵn sàng trở thành một vùng đổi mới sáng tạo.

Riêng Thành phố Mới Bình Dương rất nhộn nhịp với nhiều công trình, dự án lớn về hạ tầng thương mại dịch vụ, bất động sản, khoa học công nghệ…

alt
Thành phố Mới Bình Dương hướng đến trở thành cửa ngõ giao thương và thương mại quốc tế. | Nguồn: Becamex

Một số dự án nổi bật là Trung tâm mua sắm SORA Gardens SC, Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC), Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ (STIP),...

Cơ hội nghề nghiệp vì vậy cũng rất rộng mở, giúp các bậc phụ huynh an tâm sinh sống, lập nghiệp, và xây dựng cuộc sống gia đình, và nuôi dưỡng con trẻ.