Minh Thảo và thời trang ngoại cỡ cho người Việt | Vietcetera
Billboard banner
21 Thg 08, 2018
Thời TrangPeople in Fashion

Minh Thảo và thời trang ngoại cỡ cho người Việt

This post is also available in: English Được đông đảo công chúng đón nhận qua các vai diễn hồn nhiên, tươi vui trên sóng truyền hình, mới đây Minh Thảo

Minh Thảo và thời trang ngoại cỡ cho người Việt

Minh Thảo và thời trang ngoại cỡ cho người Việt

Được đông đảo công chúng đón nhận qua các vai diễn hồn nhiên, tươi vui trên sóng, mới đây Minh Thảo còn tạo dấu ấn đột phá với vai diễn Lan Chi trong bộ phim điện ảnh ăn khách Tháng năm rực rỡ. Khán giả hẳn còn nhớ đến nữ diễn viên trẻ này trong chương trình “Bước nhảy ngàn cân” ở vị trí top 4, hay thậm chí là Việt Nam Next Top Model mùa thứ 8.

Minh Thảo ndash nữ diễn viecircn trẻ khocircng ngại thử sức migravenh trong nhiều lĩnh vực sizesmaxwidth 1200px 100vw 1200px
Minh Thảo – nữ diễn viên trẻ không ngại thử sức mình trong nhiều lĩnh vực.

Gần đây, Minh Thảo đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thời trang với BAXU, một thương hiệu thời trang ngoại cỡ (plus size) giúp tạo phong cách cho những bạn gái có thân hình tròn trịa. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nữ diễn viên trẻ và khám phá câu chuyện đằng sau dự án đặc biệt này. Mời bạn cùng đón đọc ngay dưới đây:

Chào chị, đầu tiên chị có thể chia sẻ với bạn đọc ý tưởng sáng lập BAXU đến từ đâu không?

Dự án này bắt nguồn từ việc Thảo hay nhận được tin nhắn từ người hâm mộ – đa phần là những bạn học sinh, sinh viên sở hữu thân hình giống mình, cũng như yêu thích phong cách thời trang của Thảo. Trong đó, các bạn thường hỏi về những địa điểm mà Thảo hay mua sắm quần áo. Những lúc như vậy, Thảo rất ngại khi trả lời rằng đồ mình mua là ở nước ngoài, đơn giản là vì điều đó đồng nghĩa với việc cho rằng trong nước không có chỗ nào để mua sắm.

Thảo nhận thấy tại Việt Nam, vấn đề miệt thị ngoại hình (body shaming) còn khá nặng nề, khiến các bạn nữ có thân hình tròn trịa luôn cảm thấy tự ti và mặc cảm mỗi khi ra ngoài. Bên cạnh đó, trên thị trường có rất ít những thương hiệu chuyên về thời trang ngoại cỡ. Nếu có, thì họ chưa đáp ứng được nhu cầu mặc đẹp, mà chỉ dừng lại ở mức quần áo mặc vừa cơ thể. Tất cả những điều kể trên khiến Thảo trăn trở rất nhiều. Từ đó mình nghĩ tại sao lại không tạo ra một thương hiệu thời trang dành riêng cho những bạn gái tròn tròn giống mình. Và thế là BAXU ra đời.

“Tự tin, cá tính” là những gì mà mọi người thường hay miêu tả về Minh Thảo. Phải chăng chị cũng muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực đó thông qua BAXU?

Chắc chắn rồi. Vì Thảo cũng là một cô gái plus size, nên hơn ai hết, mình hiểu được những khó khăn mà các bạn nữ có thân hình như mình hay gặp phải, cùng với đó là những suy nghĩ tiêu cực mà xã hội áp đặt lên các bạn. Số đo cơ thể luôn là rào cản vô hình, khiến các bạn không thể hiện được những ưu điểm của bản thân. Thảo may mắn hơn vì mình theo nghề diễn, nên có nhiều cơ hội để rèn giũa sự tự tin của bản thân. Thông qua BAXU, Thảo hy vọng mình có thể truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến các bạn gái khác, giúp các bạn thêm tự tin và yêu đời hơn mỗi ngày.

ldquoBAXU lagrave thương hiệu thời trang giuacutep tạo phong caacutech cho caacutec bạn gaacutei coacute thacircn higravenh trograven trịardquo sizesmaxwidth 1200px 100vw 1200px
“BAXU là thương hiệu thời trang giúp tạo phong cách cho các bạn gái có thân hình tròn trịa.”

Trong quá trình lên ý tưởng và sản xuất, BAXU đã có những bước đi ra sao để hiện thực hóa những thiết kế ngoại cỡ?

Trước hết mình cần giải quyết vấn đề về kích cỡ nói chung. Những bạn tròn trịa vẫn có dáng người khác nhau, như thân hình trái lê, trái táo… chứ không phải là 3 vòng khá tương đương như các kích cỡ thông dụng S, M, L. Đội ngũ tại BAXU đã thử nghiệm, lên ý tưởng và thay đổi dần dần để có được những mẫu trang phục phù hợp nhất với dáng người tròn trịa của đông đảo các bạn gái.

Tiếp đến là kiểu dáng của các mẫu thiết kế. Thảo muốn BAXU là một thương hiệu thời trang ngoại cỡ có thể mang lại nhiều phong cách đa dạng cho các đối tượng khác nhau. Nếu đội ngũ mình chỉ có một người thiết kế thì sản phẩm sẽ không đáp ứng được nhu cầu nói trên. Vì thế, Thảo đã nảy ra ý tưởng hợp tác với các bạn sinh viên đang theo học khoa thiết kế tại làng Đại học Thủ Đức. Cụ thể, các bạn có thể gửi mẫu thiết kế đến cho Thảo, sau đó mình sẽ trả công cho các bạn trên từng mẫu được chọn. Đây cũng là cách để mình tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, vừa giúp các bạn tích lũy thêm kinh nghiệm, vừa hỗ trợ chi phí sinh hoạt tại thành phố.

Chị có lo ngại rằng BAXU đang vô tình khiến các bạn nữ “buông thả” cân nặng của mình hơn không?

Thực ra đây cũng là nỗi lo của Thảo, nên mình luôn giới hạn kích cỡ cho các sản phẩm của BAXU. Các bạn có thể hơi tròn một chút, nhưng chỉ nên ở một mức độ vừa phải. Việc thừa cân quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Thảo luôn khuyên các bạn nên lưu ý cân nặng, để còn mặc vừa trang phục của BAXU nữa chứ (cười).

ldquoThảo hy vọng migravenh coacute thể truyền tải nguồn năng lượng tiacutech cực đến caacutec bạn gaacutei khaacutec giuacutep caacutec bạn thecircm tự tin vagrave yecircu đời hơn mỗi ngagraveyrdquo sizesmaxwidth 1200px 100vw 1200px
“Thảo hy vọng mình có thể truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến các bạn gái khác, giúp các bạn thêm tự tin và yêu đời hơn mỗi ngày.”

Nhìn chung, giá thành của BAXU hiện đang ở mức trung bình so với các cửa hàng thời trang thiết kế trên thị trường, và khá thấp nếu so với các mặt hàng plus size nói riêng. Đâu là lý do đằng sau mức giá này?

Thực ra đây cũng là vấn đề nan giải của BAXU. Vì quần áo ngoại cỡ luôn cần nhiều vải may hơn các size thông thường, nên điều đó đồng nghĩa với việc khi mua đồ plus size, bạn sẽ phải chấp nhận trả giá cao hơn một chút. Việc tăng giá sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng như vậy sẽ đi ngược lại hoàn toàn với mục tiêu ban đầu của BAXU là mang đến một thương hiệu thông dụng dành cho mọi cô gái có thân hình ngoại cỡ. Vì thế, Thảo luôn cố gắng giữ mức giá phù hợp nhất để ngay cả các bạn học sinh, sinh viên cũng có thể mua được sản phẩm của mình.

Mọi người thường có những quan niệm sai lầm nào về thời trang ngoại cỡ? Và chị làm cách nào để thay đổi được chúng?

Nói về khía cạnh thời trang, người ta hay cho rằng nếu bạn có thân hình tròn trịa thì nên mặc đồ đen. Dù đúng là màu đen sẽ tạo hiệu ứng giúp thân hình trông ốm đi, nhưng trên thực tế nếu mình biết cách phối đồ thì những trang phục sáng màu vẫn đẹp, vẫn phù hợp với vóc dáng lại không bị nhàm chán. Ví dụ, khi diện một chiếc đầm trắng, Thảo sẽ phối cùng chiếc thắt lưng đen để tạo thêm điểm nhấn.

Nhưng có lẽ khó thay đổi nhất lại chính là định kiến của công chúng về những người có thân hình ngoại cỡ, kèm với đó là hành vi miệt thị ở một số người. Với BAXU, Thảo mong rằng ít nhất mình có thể tạo ra thay đổi về tư duy từ chính các bạn gái plus size. Rằng các bạn cần tự tin vào bản thân mình trước khi muốn được người khác nhìn nhận.

ldquoBạn cần tự tin vagraveo bản thacircn migravenh trước khi muốn được người khaacutec nhigraven nhậnrdquo sizesmaxwidth 1200px 100vw 1200px
“Bạn cần tự tin vào bản thân mình trước khi muốn được người khác nhìn nhận.”

Bên cạnh đó, Thảo cũng từng có buổi trò chuyện về chủ đề miệt thị ngoại hình trên chương trình Pew Pew Show của kênh VLIVE, cũng như tổ chức một số buổi họp mặt người hâm mộ. Đây là dịp để mình tạo cơ hội cho các bạn đến gặp gỡ và tâm sự về những khó khăn mà mình phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày vì ngoại hình không đạt chuẩn. Qua đó, Thảo hy vọng rằng mình có thể truyền một phần niềm tin của bản thân đến với mọi người.

Chị có thể chia sẻ đến những bạn có thân hình ngoại cỡ bí quyết để mình có thể luôn tự tin và yêu đời?

Phong thái tự tin và chiều sâu tâm hồn mới chính là điều khiến mọi người nhớ đến mình. Trên thế giới có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dù ngoại hình của họ không xuất sắc. Chính tài năng của họ đã chinh phục công chúng, khiến cho khuyết điểm về ngoại hình bị lu mờ, và thậm chí còn giúp họ trở nên đẹp hơn trong mắt người khác nữa kìa.

Ngoài BAXU, chị có đang ấp ủ dự định nào khác cho các cô gái plus size không?

Thảo luôn mong muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang ngoại cỡ. Tuy đây sẽ là cơ hội tốt để lan tỏa thông điệp tích cực của mình, nhưng đồng thời cũng là một thử thách lớn, đòi hỏi quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng. Đội ngũ người mẫu khi tham gia chương trình cần phải được huấn luyện về nhiều mặt, đặc biệt là sự tự tin khi trình diễn. Nếu làm không tốt thì sẽ lợi bất cập hại.

Xem thêm:
[Bài viết] Môi Điên và những biên độ sáng tạo
[Bài viết] Mua sắm và lựa chọn phong cách thời trang cùng Phleek