Hậu dịch Covid, 4 chủng virus mới nào chúng ta nên tìm hiểu? | Vietcetera
Billboard banner

Hậu dịch Covid, 4 chủng virus mới nào chúng ta nên tìm hiểu?

Các nhà khoa học cảnh báo về loại virus mới hoặc chủng đột biến cần được nghiên cứu và theo dõi.
Hậu dịch Covid, 4 chủng virus mới nào chúng ta nên tìm hiểu?

Nguồn: @muonbietdoichut

Dù có nhiều dự báo tươi sáng về dịch bệnh nhưng Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn đang là nỗi ám ảnh đối với nhân loại. Người ta bắt đầu nói hậu Covid và bình thường mới nhưng dịch bệnh này vẫn chưa thực sự kết thúc.

Trong khi chúng ta học cách ứng biến với đại dịch Covid, các chủng virus cả cũ lẫn mới vẫn đe dọa đời sống con người. Từ Zika đến chủng virus bí ẩn gây viêm gan đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới.

Việc ở nhà quá lâu, không tiếp xúc với nhiều mầm bệnh càng khiến con người nhạy cảm hơn với các loại mầm bệnh. Bài viết này sẽ đưa ra cho bạn những thông tin về các loại virus nguy hiểm để bạn đọc tham khảo.

Virus bí ẩn gây viêm gan ở trẻ em

Ngày 23/04, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ít nhất 169 bệnh nhân từ 1 tháng đến 16 tuổi được xác định mắc viêm gan cấp tính do virus bí ẩn. Một bệnh nhân đã không qua khỏi và 17 trẻ em khác được chỉ định phẫu thuật ghép gan.

Được biết, virus mới này không thuộc các chủng gây viêm gan phổ biến trước đó. Sau khi tiến hành xét nghiệm, 1 số trường hợp bệnh nhân dương tính với Adenovirus, nguyên nhân gây bệnh viêm ruột, viêm dạ dày.

Tuy chưa có kết luận rõ ràng, các chuyên gia phỏng đoán nó có thể là một loại adenovirus đột biến. Adonevirus cực kỳ phổ biến ở trẻ em nhưng chúng thường gây ra bệnh viêm phổi và cảm lạnh.

Theo một báo cáo, 20 trường hợp dương tính với Covid và 19 trường hợp đồng nhiễm cả Adenovirus và Covid. Các bệnh nhân bị virus bí ẩn này tấn công được xác định ở 14 nước gồm Anh, Tây Ban Nha, Israel, Mỹ.

Virus Zika do muỗi truyền bệnh

Cuối tháng 11 năm ngoái, một số trường hợp nhiễm loại virus này đã được xác định tại Kanpur (Ấn Độ); cũng như từng bùng phát tại Brazil vào năm 2015.

Giống như loại virus gây ra bênh sốt xuất huyết, Zika là một loại thuộc nhóm flavivirus do muỗi truyền vào con người khi chúng hút máu. Người nhiễm Zika không có triệu chứng hoặc nhẹ như sốt, phát ban và viêm kết mạc. Nó đặc biệt nguy hiểm khi lây nhiễm sang thai nhi, dẫn đến tật bẩm sinh như đầu nhỏ, não nhỏ...

Mới đây, các nhà khoa học cảnh báo Zika đã có biến chủng mới. Đột biến này có khiến loại virus này trở nên dễ lây nhiễm hơn và phá vỡ khả năng miễn dịch đã có trước đó.

Trên thực tế chưa có vaccine phòng ngừa Zika. Với thời tiết mùa hè thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển kéo theo khả năng lây nhiễm của các loại virus này. Bên cạnh lây qua đường máu do muỗi đốt, Zika còn lây qua đường tình dục.

Virus "siêu cảm lạnh" có triệu chứng giống Covid

Cuối tháng 03/2022, Austrailia phát hiện một loại virus mới xuất hiện với loạt triệu chứng tương tự Covid gồm đau họng, đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi.

Virus này tạm gọi là "siêu cảm lạnh," được ghi nhận là lây lan nhanh tại Australia. Người bệnh điển hình thường không mất vị giác và khứu giác. Tuy nhiên, họ vẫn được khuyến khích tiến hành xét nghiệm.

Được đánh giá là chưa đến mức đáng lo ngại, tuy nhiên loại virus gây ra bệnh "siêu cảm lạnh" cũng rất đáng được quan tâm và nên tiếp tục theo dõi.

Tiến sĩ Ian Mackay, chuyên gia virus tại Đại học Queensland nhận định, "Đây không phải là bệnh theo mùa mà liên quan nhiều hơn đến khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi hệ miễn dịch kém, virus có thể tấn công bất kỳ lúc nào."

NeoCov nhưng không phải là biến thể của Sars-CoV-2

Từ giữa tháng 02/2022, một loại virus thuộc coronavirus được gọi là NeoCoV đã được truyền thông thế giới đưa tin rầm rộ. Tuy nhiên, loại virus này lại chẳng có vẻ gì giống hay là biến thể của Covid.

Được biết, NeoCov được xem là gần giống với virus gây nên đại dịch MERS - Hội chứng hô hấp Trung Đông phát hiện vào năm 2012. MERS từng ghi nhận xuất hiện ở 27 nước trong đó phần lớn ca nhiễm bệnh và tử vong đều diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Trên thực tế, có hàng trăm loại coronavirus. Chúng tồn tại trong các loài động vật như lợn, lạc đà, dơi và mèo. Một số loại coronavirus có thể lây nhiễm sang người và gây ra các triệu chứng giống như cảm lạnh hoặc nghiêm trọng đến tính mạng ở người.

Thực ra NeoCov lần đầu tiên được phát hiện ở châu Phi từ năm 2011. Đầu năm 2022, các nhà khoa học ở Trung Quốc đã nghiên cứu về chủng virus này và cảnh báo về khả năng lây nhiễm sang người trong tương lai.