Nhung Lê và những bức minh họa phụ nữ truyền cảm hứng | Vietcetera
Billboard banner

Nhung Lê và những bức minh họa phụ nữ truyền cảm hứng

Nếu mình có một bệnh nghề nghiệp nào, có lẽ phải hỏi chồng mình…!
Nhung Lê và những bức minh họa phụ nữ truyền cảm hứng

Hình minh hoạ cho báo The New Yorker, digital, Art Director: Neeta Patel

Nhung Lê là họa sĩ vẽ tranh minh họa tự do sinh ra lớn lên tại Hà Nội. Sau đó chị học và làm việc ở Mỹ trong 12 năm trước khi chuyển đến Úc định cư vào năm ngoái. Hiện chị đang sống và làm việc tại Sydney với chồng và 3 cô con gái, một bé 4 tuổi và hai bé sinh đôi 6 tháng tuổi.

intext
Hình chân dung tự họa.

Nhung Lê chủ yếu vẽ minh họa cho các bản in, báo giấy và báo điện tử (editorial illustration). Theo chị, bản chất đặc thù của lĩnh vực này cần người thực hành phải hiểu được bài viết và đưa ra suy nghĩ cảm nhận riêng về nội dung. Khi đã hiểu được bài viết thì ý tưởng để vẽ cũng xuất hiện, và tùy vào ý tưởng mà chị sẽ chọn những màu sắc để thông điệp được nhất quán.

Ngoài ra chị cũng minh hoạ cho sách và các khách hàng của các lĩnh vực khác nhau. Với những hình minh hoạ thuộc dự án cá nhân, chị thường vẽ chân dung phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và truyền cảm hứng.

1. Bài hát nào chắc chắn sẽ làm bạn nhún nhảy?

Hầu hết các bài nhạc Top40 những năm cuối 90s đầu 00s. Mình rất thích nhảy đầm và có thể nhún nhảy mọi lúc mọi nơi.

intext 1

Hình minh hoạ cho báo The New York Times, digital, Art Director: Jim Datz

2. Chọn một màu sắc để tả thành phố bạn sống?

Màu xanh. Sydney có rất nhiều cây và nhiều biển.

intext 2
Hình minh hoạ cho báo The New Yorker, digital, Art Director: Chris Curry.

3. Nếu phải ăn một món duy nhất từ giờ tới mãi mãi, bạn sẽ chọn món gì?

Sống mà không được ăn cái mình muốn thì không muốn sống. Nhưng nếu chỉ có một món chắc là bún thang quá, vừa ngon vừa đủ chất!

intext 3
Hình minh họa cá nhân, digital.

4. Bạn đang (hoặc nghĩ mình sẽ) mắc bệnh nghề nghiệp nào?

Cái này mình cũng không rõ nữa. Mình cố gắng phân chia công việc và cuộc sống riêng tư. Nếu mình có một bệnh nghề nghiệp nào, có lẽ phải hỏi chồng mình…!

intext 4
Hình minh họa cá nhân, digital.

5. Nếu vẽ tranh chân dung của bố và mẹ mình, bạn sẽ chọn vẽ họ vào năm họ bao nhiêu tuổi?

Bố mẹ của quá khứ đã rất vất vả. Bố mẹ của tương lai thì sẽ già yếu. Mình sẽ vẽ bố mẹ của hiện tại khi hai người còn sức khoẻ và đang tận hưởng cuộc sống không phải lo lắng cho con cái nữa.

intext
Hình minh hoạ cá nhân, gouche trên giấy.

6. Nếu kiếp sau bạn không làm người thì bạn thích làm gì?

Làm gì cũng khổ, cũng bị con người phá hoại hết trơn.

intext 6
Hình minh hoạ cá nhân, digital.

7. Cảm xúc nào giúp bạn sáng tác hiệu quả nhất?

Minh hoạ cũng là một nghề nghiệp bình thường, cũng cần sự chuyên nghiệp và không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Để làm việc được thoải mái và hiệu quả nhất, mình thích ngồi xuống uống một cốc cà phê và nghe nhạc jazz RnB trong khi vẽ.

intext 7
Hình minh hoạ cá nhân, gouche trên giấy.

Instagram | Website