Oscar bỗng dưng chiều lòng khán giả đại chúng | Vietcetera
Billboard banner

Oscar bỗng dưng chiều lòng khán giả đại chúng

Vì sao Oscar lại cắt ngắn chương trình, thêm hai giải thưởng do khán giả bình chọn?
Oscar bỗng dưng chiều lòng khán giả đại chúng

Nguồn: News Head

1. Chuyện gì đang diễn ra?

Vào ngày 22/2 vừa qua, Viện Hàn lâm đã có những thông báo quan trọng liên quan đến Oscar năm nay.

Cụ thể, Oscar lần thứ 94 sẽ không chiếu trực tiếp màn trao thưởng và nhận giải của 8 hạng mục. Thay vào đó, những bài phát biểu của người chiến thắng 8 hạng mục này sẽ được ghi hình 1 tiếng trước thời điểm bắt đầu phát trực tiếp. Sau đó, chúng sẽ được chỉnh sửa và chiếu lại trong chương trình chính thức.

alt
Hai giải thưởng mới nhất trên trang bình chọn của Oscar | Nguồn: Oscar

Ngoài ra, Oscar 2022 sẽ bổ sung hai giải thưởng hoàn toàn mới do khán giả bình chọn là “Bộ phim được công chúng yêu thích nhất” và “Khoảnh khắc ấn tượng nhất”. Tuy không phải những hạng mục chính thức của Oscar, hai giải này vẫn sẽ được thông báo và công nhận như một phần của chương trình.

2. Yếu tố nào đã kích thích sự thay đổi này?

Vào thời điểm hiện tại, Oscar tiếp tục chật vật với rating lao dốc không phanh. Oscar năm 2021 vừa qua tiếp tục ghi nhận lượng người xem trực tiếp thấp nhất lịch sử (9.85 triệu người xem).

alt
Lượng người xem Oscar giảm hơn 50% vào năm 2021 | Nguồn: Statista

Việc sụt giảm lượng người xem sẽ khiến cho Oscar và nhà đài ABC mất đi nguồn thu cần thiết từ quảng cáo để tiếp tục duy trì giải thưởng và tạo lợi nhuận.

Ngoài ra, giá trị truyền thông của Oscar cũng sẽ dần mất đi khi lượng người xem sụt giảm. Một khi khán giả đã không còn hứng thú ra rạp để xem một bộ phim đoạt giải Oscar, những nhà đầu tư sẽ không còn quá quan tâm đến những tài năng nhận được giải thưởng này.

3. Những thay đổi này liệu có mới?

Năm tháng sau khi Oscar 2018 trở thành buổi chiếu Oscar có lượng người xem trực tiếp thấp nhất lịch sử tại thời điểm đó (26.5 triệu), Viện Hàn lâm đã có những động thái thay đổi cơ cấu của chương trình nhằm thu hút khán giả đại chúng.

Hai thay đổi quan trọng nhất khi đó chính là một phiên bản khác của những thay đổi trong năm nay. Oscar dự định sẽ trao giải cho các hạng mục ít được khán giả quan tâm như Âm thanh, Phục Trang và Trang Điểm,… vào thời gian quảng cáo của chương trình. Đồng thời bổ sung thêm một hạng mục chính thức do chính Viện Hàn lâm bình chọn là “Bộ phim phổ biến nhất.”

Sau khi nhận phải làn sóng phẫn nộ của khán giả và giới phê bình, những thay đổi này đã được rút lại và Oscar 2019 diễn ra bình thường như bao buổi lễ Oscar khác.

4. Liệu sự thay đổi này sẽ hiệu quả?

Oscar về cơ bản là một chương trình giải thưởng dài 3 tiếng với những bài phát biểu phần lớn là lan man. Cơ cấu chương trình đang gặp khó khăn trong việc thu hút độ tuổi thiếu niên, lượng khán giả chủ lực cho ngành điện ảnh, những người vốn quen với các video giải trí dài 30 giây.

Để có thể tồn tại và giữ vững giá trị truyền thông của mình, Oscar đang rất nỗ lực thay đổi. Tuy nhiên, đáng buồn thay, như mọi chương trình giải thưởng phát chủ yếu trên TV khác, sự tụt dốc lượng người xem có lẽ là điều không thể tránh khỏi.

5. Những thay đổi này có phải một tín hiệu đáng mừng?

Sau làn sóng #metoo, #oscarsowhite, Viện Hàn lâm đã và đang có những thay đổi tích cực với Oscar.

Cụ thể, những điều luật mới đảm bảo những bộ phim trở nên đa dạng hơn về sắc tộc, giới tính,... đã được công bố và từng bước thực hiện từ năm 2020. Ngay từ năm 2018, những bộ phim và tài năng thuộc cộng đồng thiểu số trên thế giới nhận được những đề cử và giải thưởng của Oscar cũng đã tăng lên.

Cùng với đó, những thay đổi tập trung vào mở rộng độ thu hút của Oscar như năm nay cũng là một tín hiệu đáng mừng. Điều này sẽ giúp cho các tài năng thuộc cộng đồng thiểu số nhận được thêm nhiều sự tôn vinh và trân trọng từ khán giả.

alt
Chloé Zhao làm nên lịch sử vào Oscar năm 2021 | Nguồn: AP News

Dù có thể Oscar đang thay đổi chỉ vì mong muốn kéo rating và thu hút thêm tiền quảng cáo, không thể phủ nhận rằng việc Oscar được nhiều khán giả biết đến hơn cũng sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực lên nền điện ảnh thế giới.

Oscar sẽ được chiếu trực tiếp vào 8 giờ sáng thứ Hai ngày 28/3 trên đài ABC hoặc các dịch vụ TV trực tuyến có đài ABC.

Ngoài ra để bình chọn cho hai giải thưởng “Bộ phim được công chúng yêu thích nhất” và “Khoảnh khắc ấn tượng nhất”, bạn có thể lên trang web chính thức của Oscar để biết thêm thông tin.