Thật đã khi thả nỗi tức giận xổng ra và hét lên | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 05, 2021
Sáng TạoÂm Nhạc

Thật đã khi thả nỗi tức giận xổng ra và hét lên

Sự xuất hiện của The Linda Lindas khiến chúng ta có thể giật mình nhưng rồi rất thích thú.
Thật đã khi thả nỗi tức giận xổng ra và hét lên

Nguồn: The Linda Lindas

The Linda Lindas gây ấn tượng mạnh mẽ ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ trong 1 video viral trên MXH. 4 cô gái trẻ măng trình diễn thứ nhạc punk rock sôi động và máu lửa. Chủ đề họ đề cập đến cũng rất thời sự: chống phân biệt chủng tộc, chống kì thị người châu Á...

Họ là ai mà hay vậy? - Câu hỏi đó là lý do dẫn tôi đi tìm câu trả lời.

The Linda Lindas gồm có 4 thành viên, đa phần là người Mỹ gốc châu Á; hai chị em ruột Mila 10 tuổi và Lucia 14 tuổi, Eloise (chị họ của Mila và Eloise) 13 tuổi và Bela 16 tuổi. Họ bắt đầu chơi nhạc từ năm 3 năm trước, chọn thể loại punk rock để kể câu chuyện và trải nghiệm cá nhân của mình.

Từ trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc 

Trước khi trình diễn, Mila (chơi trống) chia sẻ, đó là lần đầu tiên bị phân biệt chủng tộc và tôi không biết phản hồi như thế nào cho phải. Ngay sau đó, cả ban nhạc bắt đầu “nổi loạn" với những ca từ trực diện: “You are a racist, sexist BOY!!!” (Cậu là chàng trai phân biệt chủng tộc, là người phân biệt giới tính.)

Mila và Eloise viết ca khúc này dựa trên trải nghiệm của chính họ. Trước khi Los Angeles thực hiện lệnh giãn cách xã hội, một bạn học nam cùng lớp nói với Mila rằng, bố cậu ấy bảo nên tránh xa những người Trung Quốc. Mila nói với cậu ấy rằng cô là người Trung Quốc; và cậu bạn này lập tức tẩy chay cô bé. 

Ban đầu ca khúc có tên là Idiotic Boys, nói về những chàng “trẻ trâu" và ngốc nghếch. Tuy nhiên, các nghệ sĩ trẻ nhận ra rằng đó là lối suy nghĩ phân biệt đối xử và ngôn từ có thể gây ra sự tổn thương. Những cô gái trẻ đã thay đổi lại ca từ vì không muốn chính mình lại là những người phân biệt chủng tộc hay giới tính.

The Linda Lindas
Nguồn: The Linda Lindas

Mila cho biết cô hoàn thành ca khúc chỉ sau 1,5 giờ đồng hồ. Cô bé đã kể câu chuyện bị phân biệt chủng tộc của mình vào hát vì "không thể nào làm ngơ được". Đó cũng là lần đầu tiên Mila  rơi nước mắt khi sáng tác. Dù vậy, cô bé thừa nhận việc sáng tác và trình diễn đã khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

Kết quả vượt ngoài những gì mà The Linda Lindas có thể tưởng tượng. Ban nhạc nhận được hàng nghìn phản hồi từ khán giả chia sẻ rằng họ cảm thấy xúc động vì bài hát đã thực sự “chạm” đến trái tim. 

Đến chống lại nạn kỳ thị người châu Á

Sau khi gây sốt với ca khúc “Racist, Sexist Boy”, The Linda Lindas được mời đến buổi hòa nhạc Rock Against Hate tại Los Angeles. Đây là buổi hòa nhạc do Tổ chức theo dõi những vụ bạo lực hướng đến nhóm đối tượng người Mỹ gốc châu Á và Thái Bình Dương thực hiện; hòa vào phong trào Stop Asian Hate (chống kỳ thị người châu Á).

Tamlyn Tomita, nữ ca sĩ - diễn viên người Mỹ gốc Nhật xuất hiện trong Star Trek: Picard, The Good Doctor dành những lời cổ vũ cho The Linda Lindas. Theo cô, nhóm nhạc trẻ đã góp phần vào phong trao Stop Asian Hate. Trên Instagram, cô chia sẻ: 

“Những thiếu nữ trẻ này hiểu rằng lúc này chính là thời gian để hành động. Họ bày tỏ sự giận dữ của mình đối với thế lực xấu bằng cách tận dụng tầm ảnh hưởng và tác động của âm nhạc, sử dụng chính tiếng hát của mình để xây dựng lại những giá trị đã bị phá hủy. Đây chính là hòa bình, tình yêu, là rock ‘n’ roll. Đây là sự thật và công lý, là cách bày tỏ. Và đây chính là The Linda Lindas.”

The Linda Lindas
The Linda Lindas tham gia sự kiện Rock Against Hate | Nguồn: instagram The Linda Lindas

The Linda Lindas đang góp tiếng nói cùng nhiều nghệ sĩ gốc châu Á như Lana Condor, Gemma Chan, Jamie Chung... đều lên tiếng về sự việc này. Mới đây, dự án phim ngắn #StopAsianHate Together (Cùng nhau chống kỳ thị người gốc Á) của Bảo Nguyễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Olivia Munn, Ken Jeong, Lisa Ling, Simu Liu... đã thu hút sự quan tâm truyền thông và công chúng.

"Đừng phân biệt chủng tộc hay giới tính ngay cả khi bạn không phải là một chàng trai. Đừng kỳ thị người đồng tính. Đừng trở thành một người xấu". Thành viên Mila thêm vào, "chúng tôi muốn dùng tiếng nói của mình cho những người không có khả năng đó".

Dấu gạch nối cho khởi đầu âm nhạc 

The Linda Lindas không thích mọi người gọi họ dễ thương và tò mò liệu sự nổi tiếng của họ kéo dài được trong bao lâu. "Khán giả yêu thích chúng tôi bởi vì chúng tôi trẻ và là con gái và là người châu Á hay Latin? Điều gì xảy ra khi chúng tôi già đi" Lucia nói.

Trong thực tế, họ bắt đầu chơi nhạc từ 3 năm trước và đây là một trong những niềm hạnh phúc của nhóm. "Ồ, chúng ta đã chơi nhạc tại Hollywood Palladium!". "Ồ, chúng ta đã xuất hiện trong một bộ phim”. “Chúng ta trở nên viral trên mạng xã hội. Thật kỳ lạ!" Tuy nhiên, chặng đường của ban nhạc trẻ mới chỉ bắt đầu.

The Linda Lindas
Nguồn: Jessie Cowan

Không ít nghệ sĩ kỳ cựu đã ngạc nhiên trước tài năng của The Linda Lindas khi họ "chơi" thứ âm nhạc phóng khoáng, đầy tính thời cuộc. Trong đó, Hayley Williams của ban nhạc Paramore và Tom Morello của Rage Against The Machine đều thể hiện sự thích thú và hâm mộ ban nhạc nữ trẻ này.

Điều khiến cho mọi người yêu thích The Linda Lindas chính là tinh thần rock mà họ mang lại. Nó có “mùi" của tuổi trẻ, có tinh thần nhiệt huyết nhưng đặt dưới một bối cảnh mới, những vấn nạn về phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, kỳ thị người châu Á… còn nóng hổi.

Mila nói với tờ Guardian: Thật tốt vì tôi đã hét lên rất nhiều trong bài hát này - tất cả sự tức giận đã tích tụ lại đều có thể trút bỏ đi. Cô bé nói thêm, chúng tôi sẽ còn viết nhiều ca khúc khác và tiếp tục phát triển.