The Eras Tour Singapore: Khi mà chính phủ cũng "mê" Taylor Swift | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 03, 2024
Sáng TạoÂm NhạcTóm Lại Là

The Eras Tour Singapore: Khi mà chính phủ cũng "mê" Taylor Swift

Các Swifties muốn Taylor đến quốc gia của mình để gặp thần tượng dễ dàng. Các chính phủ muốn Taylor tới đất nước của mình để dễ dàng đón thêm nhiều thần tượng khác.
The Eras Tour Singapore: Khi mà chính phủ cũng "mê" Taylor Swift

Nguồn: Facebook BLOG TEA

1. Chuyện gì đã xảy ra?

Tối ngày 2/3, hơn 60 ngàn người tại Sân vận động Quốc gia Singapore bùng nổ trong đêm diễn mở màn của The Eras Tour tại Singapore - một trong hai điểm dừng chân duy nhất của Taylor Swift tại châu Á.

Trong vòng hơn ba tiếng đồng hồ, Taylor Swift đã chiêu đãi các khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy tính giải trí và đậm chất hoài niệm. Cô làm điều đó không chỉ với những ca khúc nổi bật xuyên suốt 18 năm ca hát, mà còn nhờ sân khấu dàn dựng hoành tráng kết hợp với các hiệu ứng ánh sáng. Dự kiến, nữ ca sĩ người Mỹ sẽ có 6 đêm diễn tại Singapore.

04mar2024eventherobanner1200675aaaa1jpg
Lịch diễn của Taylor Swift tại Singapore. | Nguồn: Singapore Sports Hub

2. Taylor Swift khiến một số quốc gia Đông Nam Á… giận nhau?

Taylor Swift là một trong những ngôi sao ca nhạc được săn đón nhiều nhất hiện nay. Vì thế không khó hiểu khi nhiều nước muốn cô tới biểu diễn để có thể kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu quốc gia, hay thúc đẩy ngành công nghiệp biểu diễn trong nước.

Có lẽ đó là lí do tại sao Singapore đã chi từ 2 tới 3 triệu USD cho mỗi đêm diễn của cô để được “độc quyền” tổ chức show Taylor tại Đông Nam Á.

Con số này không được phía Singapore tiết lộ, mà bắt nguồn từ phát ngôn của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tại sự kiện iBussiness Forum 2024. Theo ông Thavisin, công ty tổ chức The Eras Tour là công ty AEG đã nhận từ 12 tới 18 triệu USD cho 6 đêm diễn cháy vé để đảm bảo show diễn sẽ không diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á nào khác.

Điều này khiến cho không chỉ Thái Lan, mà cả nước láng giềng Philippines tỏ ra không hài lòng. Một nghị sĩ tại Philippines coi hành động chi trả của Singapore là “không phải là điều mà các nước láng giềng tốt nên làm.”

3. Lợi ích kinh tế có đủ lớn để các quốc gia tranh giành?

Những buổi hòa nhạc của các ca sĩ nổi tiếng là cơ hội tuyệt vời cho các công ty du lịch, lữ hành, các đơn vị khách sạn, vận tải, hay các dịch vụ mua sắm, giải trí kiếm lợi nhuận từ dòng người đi xem ca nhạc.

Vì chuỗi đêm diễn tại Singapore chưa kết thúc nên chúng ta chưa có được những thông tin về doanh thu của buổi diễn, cũng như số tiền mà nền kinh tế Singapore được hưởng lợi trong ngắn hạn và dài hạn. Trước Singapore, Taylor cũng đã diễn tại hai thành phố của Úc là Melbourne và Sydney.

04mar2024rxy1708136927pngjpg
Taylor Swift tại Melbourne. | Nguồn: Kenh14

Cô đã mang về cho nền kinh tế của tiểu bang New South Wales khoản tiền hơn 145 triệu USD sau 4 đêm diễn. Hơn nữa, Taylor cũng phải trả 30% thuế đối với thu nhập từ mỗi đêm diễn, tương đương với khoảng 10 triệu USD đã nộp cho chính phủ Úc.

4. Taylor đã có thể tới nước Đông Nam Á nào khác?

Thái Lan và Philippines - hai quốc gia không hài lòng với nước đi của Singapore - là hai địa điểm quen thuộc của những ngôi sao ca nhạc trên thế giới khi đặt chân tới Đông Nam Á. Ngoài ra, Malaysia cũng là địa điểm ưa thích của một số nghệ sĩ.

Ba quốc gia này đều có lợi thế là tình hình chính trị khá ổn định, an ninh tốt, cư dân thân thiện, và cơ sở vật chất đủ tốt để có thể đón những ca sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đã thành công trong việc phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn bằng những show diễn của ca sĩ quốc tế.

Một ví dụ trong tương lai là chuỗi đêm nhạc của nhóm nhạc Cigarettes After Sex sẽ lần lượt diễn ra ở không chỉ Indonesia, mà còn cả Malaysia, Philippines, và Thái Lan.

5. Làm sao để phát triển du lịch lâu dài nhờ ca sĩ quốc tế?

So với những lợi ích mà The Eras Tour mang lại, số tiền mà Singapore phải trả không đáng là bao. Nhưng không nước nào muốn phải liên tục trả tiền để thu hút các ngôi sao. Làm thế nào để một thành phố hay quốc gia trở thành điểm đến tự nhiên của những chương trình nghệ thuật tầm cỡ?

Ta có thể học tập cách mà Singapore đã thay đổi "bộ thương hiệu của mình" với thế giới. Trong quá khứ, cộng đồng quốc tế biết tới đảo quốc này như một trung tâm tài chính, thương mại của Đông Nam Á cũng như châu Á. Từ sau đại dịch Covid-19, Singapore đã có nhiều nỗ lực để biến quốc gia trở thành một địa điểm văn hóa và giải trí với những sự kiện âm nhạc hay thể thao lớn.

Với lợi thế mở cửa nhanh hơn sau đại dịch, Singapore đã đón nhiều ngôi sao âm nhạc tới với sân khấu của mình: BlackPink, Harry Styles, Ed Sheeran, và Coldplay trong quá khứ - và trong tương lai là Bruno Mars và Jerry Seinfeld.