Tóc Tiên: “Nếu không ổn mà cứ cố chấp đi tiếp thì sẽ lọt hố mất” | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 01, 2022
Sáng TạoÂm Nhạc

Tóc Tiên: “Nếu không ổn mà cứ cố chấp đi tiếp thì sẽ lọt hố mất”

Tóc Tiên chia sẻ về những nhãn dán, về hai năm ở ẩn và album mới nhiều suy nghĩ về tình yêu của mình.
Tóc Tiên: “Nếu không ổn mà cứ cố chấp đi tiếp thì sẽ lọt hố mất”

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Logo

Với tuổi thơ của nhiều người, có lẽ Tóc Tiên còn hơn cả là một ca sĩ. Cô xuất hiện trong những tờ báo Hoa Học Trò đầy màu sắc tới giờ vẫn còn ở nhà tôi. Cô là kiểu hình mẫu “con nhà người ta” vì vừa chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, vừa… đậu trường Y.

Đã rất lâu kể từ ngày cô bé tóc xù Tóc Tiên xuất hiện trên TV để hát những bài nhạc tuổi teen. Giờ đây, Tóc Tiên cũng tóc xù, nhưng cô kể câu chuyện tình yêu của người trưởng thành, và sau khoảng thời gian ở ẩn khá lâu.

Tóc Tiên ở tuổi gần 30, sau 2 năm im ắng có những suy nghĩ gì về cuộc sống?

“Mình nghỉ vì biết nếu cố chấp sẽ bị lọt hố”

Đã có khoảng 2 năm cái tên Tóc Tiên vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Theo lẽ thường, một ca sĩ khi ở đỉnh cao sẽ luôn muốn đi tiếp.

Tóc Tiên cũng chia sẻ rằng cách đây 2-3 năm trước cô cũng bị bước vào guồng quay nghệ sĩ - dù tính cách có thế nào đi nữa cũng đều dễ có suy nghĩ là nếu dừng lại thì sẽ bị đào thải.

Tuy nhiên, cô vẫn quyết định dành cho mình một khoảng nghỉ vì "nếu cố chấp đi tiếp thì sẽ lọt hố". Giai đoạn trước 2020, Tóc Tiên cảm thấy mình cạn kiệt mọi thứ, cả về sức khỏe tinh thần lẫn sức sáng tạo. Sự cạn kiệt không mang lại hiệu quả trong công việc của một người luôn muốn có cái mới trong các tác phẩm của mình.

Nguồn Maika Elan cho Vietcetera
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Thay vì phải luôn gồng mình đến mức không ổn, Tóc Tiên tự cho phép bản thân “xả” ra. Cô tin là ai cũng cần một khoảng thời gian nên đi chậm, hoặc tạm ngưng. Không ai giúp chúng ta biết được lúc nào là thời điểm hoàn hảo, đó là điều bản thân mỗi người cần tự giác ngộ.

Nhưng ngưng hát không có nghĩa là lùi lại. Tóc Tiên cho mình cơ hội chuyển hướng sang việc khác. cô dành thời gian đi tập võ và đóng phim Thanh Sói. Đây như một cơ hội để Tóc Tiên F5 mình, và thử thách mới giúp thế giới quan của cô rộng mở hơn nhiều.

Sau 2 năm, 5 tháng dịch vừa qua đã giúp Tóc Tiên biết là mình đã đủ. Sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, 5 tháng giúp cô biết mình thèm sân khấu, thèm được hát đến thế nào. Và cô quyết định trở lại.

“Yêu rồi (yêu) rồi yêu”

Lần trở lại này, Tóc Tiên mang đến một chuỗi ca khúc về tình yêu. Các ca khúc nối nhau như một câu chuyện dài, từ lúc bắt đầu có tình cảm, đến khi yêu nhau, chia tay và đến lúc người con gái chấp nhận để đi tìm tình yêu mới.

Giai đoạn trước, khi hát những bài nhạc buồn về tình yêu (như “Em không là duy nhất” hay “Có ai thương em như anh”), Tóc Tiên cảm thấy rất áp lực. Cô sợ không thể truyền tải cho người nghe được cảm xúc của bài hát.

Nhưng khi đã kết hôn, có lẽ vì có sự yên bình vững chãi ở hậu phương, tư duy của cô về tình yêu trở nên trưởng thành hơn và Tóc Tiên đã thoải mái khi hát về nỗi lòng của người khác. "Có lẽ bởi vì người trong cuộc thì mù quáng, nhưng người ngoài cuộc lại có sự tỉnh táo hơn", Tóc Tiên chia sẻ.

Tóc Tiên của những năm trước có vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng thường không tỉnh táo trong tình yêu. "Như một trái sầu riêng", cô nói. Nhưng qua thời gian, tình yêu, đối với Tóc Tiên ở thời điểm này, là sự chấp nhận. Chúng ta chấp nhận mọi biến cố có thể xảy ra trong một mối tình.

Nguồn Toacutec Tiecircn
Nguồn: Tóc Tiên

Sản phẩm mới này cũng chứa đựng nhiều áp lực, vì đây là lần đầu tiên Tóc Tiên xuất hiện sau khoảng thời gian dài. Tuần ra bài “Em đã có người mới”, cô stress vì không biết phản ứng khán giả sẽ thế nào.

Ở độ tuổi này, Tóc Tiên nhận ra rằng cô cần phải chỉn chu nhiều hơn trong các sản phẩm của mình. Một người phụ nữ 30 tuổi không thể hát những bài quá nhí nhố. Music video cũng cần nhiều ẩn dụ hơn. Tóc Tiên không chỉ làm cho mình. cô làm cho khán giả và cả thế hệ sau.

Tóc Tiên là một người sống cho hiện tại và không hối hận. Vậy nên nếu khán giả không ưng, lợi thế của việc "làm Tóc Tiên" là... cứ làm, đến khi họ thích thì thôi!

Tóc Tiên và hành trình tháo gỡ những nhãn dán

Chọn sống cuộc đời của một nghệ sĩ, Tóc Tiên nhận thấy quanh mình là rất nhiều nhãn dán. Chẳng hạn, nhiều người hay mặc định làm nghệ sĩ thì mọi hoạt động phải sau 12h đêm mới gọi là có trí tưởng tượng.

Nhưng khi nhận ra lối sống về khuya ấy ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mình, cô chủ động thay đổi. Tóc Tiên là ca sĩ làm việc trong giờ văn phòng. Sáng dậy sớm, chiều 5-6 giờ là không muốn nhận tin nhắn, tối cũng đi ngủ sớm. Chỉ tiếc là... nhắn tin buổi sáng không ai trả lời!

Nguồn Maika Elan cho Vietcetera
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Tóc Tiên cũng bị dán nhãn là người theo đuổi phong cách gợi cảm. Trong ngành nghệ thuật, việc có ngoại hình là 1 lợi thế. Nhưng sự quyến rũ nói riêng và phong cách nói chung mà mọi người nhìn nhận đang nằm ở quần áo và vẻ ngoài, chứ không nằm ở chuyện người ấy mang lại cảm giác gì.

Chẳng hạn, khi quay music video cho E.P mới, mọi người đều bảo nên nhuộm màu đen cho nhu mì. Nhưng màu tóc không phải thứ sẽ quyết định một người có nhu mì hay không. Vậy nên cô vẫn tự tin khoe mái tóc đỏ của mình.

Cách đây 3-4 năm, nghệ sĩ cũng được dán nhãn là luôn phải lộng loẫy chỉn chu, phải dùng hàng hiệu. Nhưng theo thời gian, khi thế hệ gen Z lên ngôi, mọi người cũng bắt đầu có cái nhìn thoải mái hơn về người hoạt động trong giới nghệ thuật. Các bạn trẻ có thể đi ra ngoài với một bộ quần áo bình thường, đi dép crocs, nhưng vẫn được đón nhận.

Nguồn Maika Elan cho Vietcetera
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Hoạt động rất lâu trong giới nghệ thuật và phải chứng kiến sự bừng sáng của hàng loạt nghệ sĩ gen Z, nhưng Tóc Tiên không nghĩ mình đang phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Bởi nghĩ đến cạnh tranh tức là đang lùi một bước.

"Mình có trải nghiệm và kinh nghiệm và mình tự tin với những khoảng đó là được". Người ta hay nghĩ nghệ sĩ cần phải đa tài, phải làm "đủ thứ". Nhưng sau vô vàn trải nghiệm, cô nhận ra rằng nghệ sĩ khi chưa có đủ sự tự tin thì sẽ làm rất nhiều trên sân khấu.

Lúc trưởng thành, Tóc Tiên mới hiểu, đôi khi chỉ cần đứng yên 1 chỗ và dùng ánh mắt nói chuyện với khán giả, là mình đã đủ thành công.

Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have A Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi mình chính là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để DÁM RIÊNG BẢN mix and match highball cocktail đầy sáng tạo, độc đáo.