Tóm Lại Là: Tom Cruise trả lại 3 Quả cầu vàng | Vietcetera
Billboard banner

Tóm Lại Là: Tom Cruise trả lại 3 Quả cầu vàng

Đối với Tom, chẳng nhiệm vụ nào là bất khả thi. Liệu thành trì định kiến tại Hollywood có thể thay đổi trong tương lai?
Tóm Lại Là: Tom Cruise trả lại 3 Quả cầu vàng

Tom Cruise.

1. Tom Cruise đã làm gì?

Ngày 10/5, Tom Cruise đã trả lại HFPA (Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood) 3 cúp Quả cầu vàng mà anh từng nhận được, bao gồm 2 giải Nam chính xuất sắc với các phim Born on the Fourth of July (1990), Jerry Maguire (1997) và giải Nam phụ xuất sắc trong Magnolia (2000) (Theo: The Guardian).

2. Vì sao Tom Cruise trả lại giải thưởng?

Hồi tháng 2, tờ Los Angeles Times công bố kết quả điều tra cho thấy, không có người da màu nào trong 87 thành viên thuộc hội đồng bỏ phiếu giải thưởng Quả cầu vàng. Sự kiện này càng khiến HFPA (đơn vị tổ chức) bị chỉ trích mạnh mẽ vì chậm trễ cải tổ đa dạng sắc tộc trong thành viên chấm giải.

Tom Cruise
Tom Cruise trên phim trường Mission: Impossible 7 | Nguồn: Getty Images

Tom Cruise là cái tên tiếp theo tham gia phản đối HFPA trong cộng đồng nghệ sĩ, nhà làm phim và các hãng sản xuất phim tại Mỹ (Netflix, Amazon, NBC...).

3. Ai đã làm và ai sẽ nối gót?

Nhiều nghệ sĩ đã phát ngôn phản đối HFPA. Tài khoản Twitter của TimesUp đăng tải sự kiện cùng hashtag #TimesUpGlobes thu hút sự hưởng ứng của nghệ sĩ và công chúng. Tờ Deadline nhận xét, động thái của Tom Cruise nhiều khả năng sẽ mở màn một làn sóng trả cúp từ các nghệ sĩ trong thời gian tới.

Cuacutep quả cầu vagraveng
Cúp Quả cầu vàng danh giá mà người làm phim muốn đạt được | Nguồn: Getty Images.

4. Còn màn trả tượng vàng ấn tượng nào nữa?

Trước Tom Cruise, tài tử Leonardo DiCaprio, nhóm nhạc Milli Vanilli và rapper Kanye West đều đã từng có màn trả cúp khá đặc biệt:

  • Leonardo DiCaprio trả lại tượng vàng Oscar cho Chính phủ Mỹ khi Bộ Tư pháp nước này tiến hành điều tra tỉ phú người Malaysia Jho Low vì cáo buộc dính lưu đến âm mưu rửa tiền trị giá hàng tỷ USD. Được biết, tỉ phú này là người mua và tặng tượng vàng Oscar của diễn viên Marlon Brando (The Godfather) cho Leo.
  • Milli Vanilli trả tượng vàng Grammy và bồi thường khoảng 10 triệu bản đĩa bán ra khi bị phát hiện gian lận trong hoạt động âm nhạc.
  • Kanye West cũng từng có màn "trả" lại tượng vàng Grammy khác lạ. Để phản đối giải thưởng âm nhạc danh giá này, rapper đã ném “kèn vàng” vào bồn cầu và tiểu tiện lên nó.

5. Phân biệt chủng tộc, lỗi của các giải thưởng?

Các giải thưởng lớn tại Hollywood như Oscar, Quả cầu vàng (điện ảnh), Grammy (âm nhạc) đều bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc trong nhiều năm gần đây.

Oscar “thửa" riêng một hashtag #Oscarsowhite (Oscar toàn da trắng) cho vấn nạn này. Phong trào nhắm thẳng vào thành trì phân biệt chủng tộc của giải thưởng có lịch sử gần 100 năm.

Nghệ sĩ Frank Ocean từng tẩy chay Grammy bằng cách không gửi đĩa nhạc để tranh giải | Nguồn: Charles Sykes/ Shutter Stock

Giải thưởng âm nhạc Grammy cũng vướng vào vấn đề tương tự. Kanye West ném “kèn vàng" vào bồn cầu; Frank Ocean không gửi album tham dự giải; Drake và loạt nghệ sĩ từ chối biểu diễn tại lễ trao giải vì Grammy thiếu tôn trọng nghệ sĩ da màu.

6. Các giải thưởng lớn xem thường phụ nữ?

Bên cạnh vấn nạn phân biệt chủng tộc, các giải thưởng nghệ thuật hàng đầu còn bị chỉ trích vì xem thường nghệ sĩ nữ. Đến năm 2016, Oscar có khoảng 7.789 thành viên chấm giải nhưng thành viên nữ chiếm 27%, người da màu chiếm 11%.

Oscar 2020

Brie Larson, Gal Gadot, và Sigourney Weaver tại Lễ trao giải Oscar 2020 | Nguồn: Rob Latour/Shutterstock

Cựu CEO của Grammy, bà Deborah Ducan từng đệ đơn dài 44 trang tố cáo hàng loạt sai trái ở Viện Hàn lâm Thu âm, bao gồm việc quấy rối tình dục, nạn phân biệt giới tính và chủng tộc. Một thành viên chấm giải Grammy từng tiết lộ: “Giám khảo đa phần là da trắng, đàn ông và đã lớn tuổi. Thành viên chấm giải nên nhiều phụ nữ và trẻ tuổi hơn."

7. Thành trì định kiến đang thay đổi ở Hollywood?

Sau khi nhận phản ứng gay gắt, HFPA hứa sẽ thay đổi và bổ sung thêm người da màu vào hội đồng chấm giải. HFPA cũng sẽ tổ chức đào tạo hàng năm về chống phân biệt chủng tộc, chống quấy rối tình dục cho tất cả thành viên; hỗ trợ nhiều hơn cho các học sinh, sinh viên da màu...

Oscar cũng đã có những động thái tích cực nhằm thay đổi cái nhìn của công chúng. Lễ trao giải Oscar 2021 đã tôn vinh phụ nữ ở tổng số đề cử và trao giải. Đặc biệt, nữ đạo diễn Chloe Zhao được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Phim xuất sắc.

Chloe Zhao làm nên lịch sử khi chiến thắng tại Oscar 2021 | Nguồn: New York Times

Bên cạnh đó, Grammy 2021 cũng lấy lòng công chúng sau nhiều năm gây thất vọng. 2 ca khúc truyền tải thông điệp chống phân biệt chủng tộc của H.E.R (I Can'breathe) và Beyonce (Black Parade) lần lượt thắng giải Ca khúc của năm và Trình diễn Rn'B xuất sắc.

Với những chuyển biến tích cực kể trên, chúng ta có quyền hy vọng các giải thưởng sẽ phá bỏ định kiến để tôn vinh nghệ thuật đích thực.