VSIC 2019: Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường | Vietcetera
Billboard banner

VSIC 2019: Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường

Trải qua hai mùa thi trên toàn quốc với nhiều dự án khởi nghiệp trẻ đầy triển vọng, mùa thứ ba của “Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam - VSIC 2019” do các bạn sinh viên Đại học Ngoại thương tổ chức, đã trở lại với chủ đề Khởi nghiệp bảo vệ môi trường.

VSIC 2019: Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường

Vào 8h00 ngày 08/09/2019, Hội thảo phát động cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xã hội Việt Nam – VSIC 2019” được tổ chức tại Dreamplex Coworking Space với đơn vị thực hiện tại miền Nam là Business Ideas Team thuộc Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Khởi nghiệp bảo vệ môi trường”, buổi hội thảo bao gồm các hoạt động Talkshow, thuyết trình, thảo luận về các vấn đề xung quanh câu hỏi: “Khởi nghiệp bảo vệ môi trường – xu hướng nhất thời hay chìa khoá cho hành trình xanh bền vững?” cùng các diễn giả, bao gồm chị Hoàng Thị Minh Hồng – Sáng lập và Giám đốc Điều hành trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE), chị Mzung – nhà làm phim môi trường và chị Cao Hương – Phó chủ tịch Tổ chức doanh nhân xã hội miền Nam SSEC.

VSIC 2019 Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường0
Từ trái sang, các diễn giả chị Hoàng Thị Minh Hồng, chị Mzung và chị Cao Hương.

Phần Talkshow mở đầu với những chia sẻ từ chị Cao Hương về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. Đặc biệt, chị có gửi gắm đến các bạn trẻ với lời nhắn nhủ: “Nếu bạn không làm ngày hôm nay thì các bạn sẽ không còn một cơ hội nào nữa”. Nội dung Talkshow xoay quanh những câu chuyện về việc bảo vệ động vật hoang dã như voi, tê giác của chị Minh Hồng, cũng như những chia sẻ của chị Mzung về công việc tái chế rác thải và việc khởi nghiệp bền vững với các giải pháp bảo vệ môi trường. Những câu chuyện, những chia sẻ, và phần giao lưu, hỏi đáp giúp các bạn trẻ tìm được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi: “Kinh doanh bảo vệ môi trường: Xu hướng nhất thời hay chìa khóa cho hành trình xanh bền vững?”

Sau phần Teabreak đặc biệt từ chương trình, khán giả có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ về năng lượng bền vững từ anh Hồ Văn Thịnh – hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng phòng Hỗ trợ Kỹ thuật tại Schneider Electric Việt Nam – là một trong những Quản lý trẻ nhất trong đội ngũ quản lý của công ty. Là một người trẻ làm việc trong lĩnh vực Quản lý Năng lượng, anh Thịnh chia sẻ đam mê của mình trong việc bảo vệ và giải quyết các vấn đề môi trường thông qua việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng bền vững.

VSIC 2019 Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường1
Những chia sẻ về năng lượng bền vững từ anh Hồ Văn Thịnh

Cuối cùng, chị Lâm Bảo Ngọc – Trưởng Ban Tổ chức VSIC 2019 khu vực phía Nam đã thay mặt BTC đọc diễn văn phát động cuộc thi. Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam năm nay trở lại với nội dung mở rộng cho các bạn trẻ trên toàn quốc về 3 loại dự án để hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường: Năng lượng bền vững, Xử lý chất thải và các biện pháp thay thế nhựa, Nông nghiệp xanh.

Khi tham gia cuộc thi, các bạn trẻ không chỉ được hỗ trợ các nguồn lực cần thiết như mối quan hệ, vốn, ban cố vấn,… mà còn có cơ hội được tham dự các “đấu trường” quốc tế về khởi nghiệp vì cộng đồng tại Singapore, Malaysia – là giải thưởng của cuộc thi.

Trải qua 8 năm, sau 2 lần đổi tên và là Vietnam Social Innovation Challenge của hôm nay, Ban tổ chức vẫn luôn tin và nỗ lực trong việc thực hiện sứ mệnh nâng cao cuộc sống của hàng nghìn đối tượng lợi thông qua những mô hình kinh doanh bền vững. Buổi Opening Day kết thúc cũng chính là lúc khởi động cuộc thi Thử thách Sáng tạo xã hội Việt Nam VSIC 2019.

VSIC 2019 Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường2
Buổi Opening Day đã đem đến cho các bạn trẻ những thông tin hữu ích về vấn đề KHỞI NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, cũng như những trải nghiệm đáng nhớ cùng với chương trình.

Thông tin về cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xã hội Việt Nam 2019 – Vietnam Social Innovation Challenge (VSIC) 2019”:

VSIC 2019 là cuộc thi dành cho đối tượng sinh viên trên toàn quốc nhằm tìm kiếm và hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp hướng đến giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. Cuộc thi được tổ chức bởi Đại học Ngoại Thương với hai đơn vị trực tiếp thực hiện là Đội Enactus FTU Hà Nội và Business Ideas Team FTU TP. Hồ Chí Minh.

VSIC 2019 với định hướng là trung gian kết nối người trẻ với các nguồn lực cần thiết (networking, kiến thức chuyên môn, mentor, vốn,… ) để hiện thực hóa ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng nghìn đối tượng hưởng lợi thông qua giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Cuộc thi sẽ được tổ chức ở hai miền Nam, Bắc với lộ trình 3 vòng thi tại miền Nam như sau:


Vòng 1 (08/09/2019 – 16/10/2019): Tìm hiểu vấn đề xã hội về môi trường và giới thiệu ý tưởng.

Vòng 2 (22/10/2019 – 25/11/2019): Xây dựng mô hình kinh doanh và hoàn thiện MVP (Minimum Viable Product).

Vòng 3 (26/11/2019 – 07/12/2019): Hoàn thiện mô hình và lên kế hoạch hoạt động cho dự án.

Gala Chung kết miền Nam: Top 6 xuất sắc nhất vòng 3 sẽ tham gia chung kết khu vực miền Nam vào ngày 08/12/2019.

Gala Chung kết toàn quốc: 22/12/2019 – Top 3 chung kết Miền Nam sẽ được hỗ trợ chi phí để tham gia chung kết toàn quốc tại Hà Nội.

Với mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa những bạn trẻ và các doanh nghiệp xã hội hiện nay, VSIC 2019 nổi bật với việc tổ chức Field Trip cho các đội thi tham quan và học hỏi từ các doanh nghiệp xã hội.

Đại sứ đồng hành cùng VSIC năm nay là chị Tống Khánh Linh – Helly Tống. Bắt đầu khởi nghiệp khi mới 19 tuổi, chị Helly là nhà sáng lập của nhiều dự án hướng tới cuộc sống xanh và bảo vệ môi trường. Điển hình là hai dự án “The Yên Concept” và “Lại Đây Refill Station”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Hữu Lợi – Phụ trách truyền thông

0787968096 | Email: loi.nguyenhuu.bit@gmail.com


Đào Hoàng Lan Anh – Phụ trách đối ngoại khu vực miền Nam

0376695487 | Email: lananh.daohoang.bit@gmail.com

Fanpage Thử thách Sáng tạo xã hội Việt Nam – VSIC Ho Chi Minh: link.

Link đăng kí dự thi: http://bit.ly/VSIC2019-APPLICATION 

Link Landing Page: http://bit.ly/HCM_VSIC2019


Xem thêm:

[Bài viết] Người trẻ Việt và bảo vệ môi trường: là ý thức hay mãi là trào lưu?

[Bài viết] 5 Ý tưởng về bảo vệ môi trường độc đáo trên nền tảng online