Vì sao 4 thành viên Blackpink được chọn làm đại sứ thương hiệu cho Dior, Chanel, Saint Laurent, và Celine? | Vietcetera
Billboard banner
06 Thg 03, 2021
Thời TrangKinh doanh Thời trang

Vì sao 4 thành viên Blackpink được chọn làm đại sứ thương hiệu cho Dior, Chanel, Saint Laurent, và Celine?

Tìm hiểu lý do tại sao mỗi cô gái của Blackpink lại là lựa chọn hoàn hảo của từng thương hiệu thời trang.
Vì sao 4 thành viên Blackpink được chọn làm đại sứ thương hiệu cho Dior, Chanel, Saint Laurent, và Celine?

Blackpink x Adidas Supercourt 2020

Ra mắt vào năm 2016, Blackpink chinh phục khán giả năm châu bằng tài năng và vẻ đẹp của mình. Không chỉ có vậy, với phong cách cá nhân không hề trộn lẫn của cả 4 thành viên, họ cũng nhanh chóng trở thành biểu tượng thời trang trong làng Kpop.

Không lâu sau, các thương hiệu thời trang Pháp bắt đầu tiếp cận Blackpink. Mỗi thương hiệu chọn cho mình một thành viên để trở thành đại sứ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao mỗi cô gái của Blackpink lại là lựa chọn hoàn hảo của từng thương hiệu ấy.

Jisoo — Đại sứ toàn cầu cho cả hai mảng thời trang và mỹ phẩm của Dior

Jisoo xuất hiện trecircn Vogue Korea số thaacuteng 3 năm 2020 Nguồn Vogue
Jisoo xuất hiện trên Vogue Korea số tháng 3 năm 2020. | Nguồn: Vogue

Là chị cả của nhóm, Jisoo được biết đến từ trước khi Blackpink ra mắt. Khi YG Entertainment lần đầu công bố hình ảnh của Jisoo, nhiều người đã nhanh chóng bị thu hút bởi nét đẹp nữ tính của cô. Và kể từ khi ra mắt, Jisoo luôn là cô gái ngọt ngào và tinh nghịch.

Stylist của Blackpink chia sẻ: “Khi người khác nhìn vào Jisoo, họ sẽ nói cô ấy dễ thương và xinh đẹp; nhưng đối với tôi, cô ấy thật sự toát lên vẻ sang trọng và quý phái”.

Sau này khi Dior hợp tác với Jisoo, cô trở thành đại sứ thương hiệu tại Hàn Quốc cho các dòng quần áo, nước hoa và mỹ phẩm của họ. Nổi tiếng với sự thanh lịch và nữ tính trong thiết kế, Dior khoác lên cho Jisoo những bộ trang phục cổ điển và thanh thoát, thể hiện đúng bản sắc và thần thái của cô.

Cách đây vài giờ, trong một bài post trên Instagram, Dior đã công bố Jisoo sẽ trở thành tân Đại sứ toàn cầu (global ambassador) cho cả hai mảng thời trang và mỹ phẩm của thương hiệu. Theo Dior, "Jisoo đại diện cho một bản sắc cá nhân độc đáo, cùng tinh thần hiện đại của thương hiệu và sức sáng tạo đầy nhiệt huyết của Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri. Cô chính là nguồn cảm hứng cho BST mùa Thu 2021 của Dior."

Jisoo
Nguồn: Instagram Dior.

Jennie — Đại sứ toàn cầu của Chanel

Jennie trecircn Vogue Korean số thaacuteng 11 năm 2019 Nguồn Vogue
Jennie trên Vogue Korean số tháng 11 năm 2019. | Nguồn: Vogue

Jennie được hâm mộ không chỉ bởi tài năng ca hát, khả năng rap mà còn vì gu thời trang hoàn hảo. Không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, trang phục của Jennie biến hoá đa dạng từ ngọt ngào, trẻ trung đến gợi cảm và lôi cuốn.

Vigrave sao 4 thagravenh viecircn Blackpink được chọn lagravem đại sứ thương hiệu cho Dior Chanel Saint Laurent vagrave Celine 3

Cô là thành viên Blackpink đầu tiên hợp tác với thương hiệu Pháp. Được người hâm mộ ưu ái gọi là “Chanel sống”, cô thu hút sự chú ý của Chanel nhờ phong cách đơn giản mà sang trọng của mình. Năm 2018, Jennie lần đầu được Chanel công bố là gương mặt đại diện cho mảng Beauty của mình, trước khi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu (House Ambassador). Bên cạnh G-Dragon, Jennie Kim là đại diện thứ 2 của Hàn Quốc vinh dự nhận được vị trí quan trọng này.

Vigrave sao 4 thagravenh viecircn Blackpink được chọn lagravem đại sứ thương hiệu cho Dior Chanel Saint Laurent vagrave Celine 4

Phát ngôn viên của Chanel Hàn Quốc cho biết: “Chanel hướng đến sự hiện đại. Thế hệ Millennials trẻ trung và sành điệu là khách hàng chính của chúng tôi. Chúng tôi rất có hứng thú với các ngôi sao Kpop có gu thời trang. Jennie hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của Chanel. Cô ấy trung thành với Chanel và đồng thời có một phong cách thời thượng.”

Rosé — Đại sứ toàn cầu của Saint Laurent

Roseacute tại show diễn SS20 của Saint Laurent trong Tuần lễ Thời trang Paris thaacuteng 9 năm 2019 Nguồn ROSEacuteNATION
Rosé tại show diễn SS20 của Saint Laurent trong Tuần lễ Thời trang Paris tháng 9 năm 2019. | Nguồn: ROSÉNATION

Rosé luôn mang trong mình tinh thần sáng tạo. Cô thường xuyên cover những ca khúc R&B và pop với những điểm nhấn riêng bằng một giọng hát rất đặc trưng. Rosé còn là một cô gái hòa đồng và cởi mở. Cô luôn tích cực tham gia vào những trò đùa của các thành viên khác. Chính sự năng động và trẻ trung của mình đã khiến cô lọt vào mắt xanh của Saint Laurent. Rosé là cá nhân hoàn hảo khi làm đại sứ toàn cầu cho Saint Laurent, bởi thương hiệu này luôn hướng đến sự sáng tạo, vượt qua mọi ranh giới và hướng đến quyền tự do.

Chuyên trang thời trang Russh của Úc gọi Rosé là “Cô gái Saint Laurent hoàn hảo như tranh vẽ. Gai góc mà thuần khiết, Rosé là sự giao thoa giữa cô hàng xóm gần gũi đáng yêu và nữ rocker cá tính mạnh mẽ.”

Lisa — Đại sứ toàn cầu của Celine

Photoshoot trắng đen của Lisa được chụp bởi Hedi Slimane
Photoshoot trắng đen của Lisa được chụp bởi Hedi Slimane

Là maknae — em út của nhóm, Lisa nổi tiếng với những bước nhảy điêu luyện và tài năng rap mạnh mẽ. Cô chiếm được tình yêu của người hâm mộ nhờ cá tính mạnh mẽ, không ngần ngại và vẻ lôi cuốn vốn có. Sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhất trong số 4 thành viên, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của Celine.

Lisa trong show diễn của Celine trong Tuần lễ Thời trang Paris Men thaacuteng 6 năm 2019 Nguồn Blackpink Update
Lisa trong show diễn của Celine trong Tuần lễ Thời trang Paris Men tháng 6 năm 2019. | Nguồn: Blackpink Update

Hiện tại dưới sự điều hành của nhà thiết kế Hedi Slimane, vài mùa trước Celine đã cải tổ những xu hướng phổ biến trong quá khứ, giúp chúng để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn. Rất dễ nhìn ra lý do Celine chọn hợp tác với Lisa, bởi cô luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi đứng trước ánh đèn sân khấu. Tháng 7/2020, Lisa cũng được chọn là Đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) của BVLGARI.

Có thể thấy, những thương hiệu trên đã đưa ra những quyết định thông minh khi hợp tác với mỗi thành viên của Blackpink. Bởi tinh thần thương hiệu của họ được phản ánh qua chính bản sắc riêng của từng thành viên, giúp thương hiệu đến tiếp cận hiệu quả hơn với những khách hàng mong muốn.

Bài viết được bình dịch bởi Grace từ bài gốc của Jillian Carpio trên South China Morning Post.