Có nên hẹn hò với người "không phải gu"? | Vietcetera
Billboard banner

Có nên hẹn hò với người "không phải gu"?

Ai là người đầu tiên "đập tan" mọi tiêu chuẩn về gu của bạn?
Có nên hẹn hò với người "không phải gu"?

Nguồn: Pexels

Chúng ta luôn có sự “thiên vị” trong cuộc sống. Ta thường chọn lựa một màu sắc ưa thích, một mùi nước hoa nhất định, xem một vài thể loại phim cụ thể. Và khi nhắc đến chuyện yêu đương, chúng ta cũng chỉ thích một số kiểu người. Ta gọi đó là gu.

Mặc dù thích cùng một kiểu người không có gì là sai trái, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tạo cơ hội với người không giống gu của mình chưa? Nếu chưa, thì dưới đây là 5 lý do vì sao bạn nên thử.

1. Học cách bỏ đi định kiến

Con người thường có xu hướng tìm kiếm “mẫu số chung” và loại trừ những gì không đúng với "chuẩn mực".

Vào thời tiền sử, phụ nữ và đàn ông thường ưu tiên kết đôi với một số kiểu người nhất định để nâng cao khả năng sinh tồn. Ví dụ, phụ nữ thường thiên vị người đàn ông có hình thể cường tráng, mạnh mẽ. Cơ chế này vẫn tồn tại trong bộ gen của chúng ta đến ngày nay.

Khả năng này giúp ta quyết đoán hơn trong nhiều tình huống, tuy vậy nó cũng vô tình trở thành khuôn mẫu khi ta lựa chọn người yêu. Có lúc ta loại bỏ những người mình thấy không phù hợp mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

titleHatildey cất bớt một số tiecircu chuẩn vagrave suy nghĩ thoải maacutei hơn
Hãy cất bớt một số tiêu chuẩn để đón nhận nửa kia một cách thoải mái hơn | Nguồn: Pexels

Nhiều người thường mang theo những định kiến riêng khi bước vào mối quan hệ và ngầm đánh giá đối phương dựa theo đó. Tạm cất bớt một số tiêu chuẩn (làn da đẹp, công việc ổn định, khéo ăn nói), và thử hẹn hò với người chưa đáp ứng đủ các tiêu chí, có thể bạn sẽ nhận ra cả hai lại hợp nhau theo một cách khác.

2. Hiểu rằng gu có thể thay đổi

Tình đầu là những kinh nghiệm đầu tiên mà bạn có được. Dù tình cảm đã phai nhạt hay không, đôi khi thiên kiến của bạn vẫn xem tình đầu là cột mốc để định hình những mối quan hệ về sau. Nhiều người vì thế lầm tưởng tình đầu chính là gu.

Tình đầu của bạn là một chàng trai cao to, tinh tế và biết cách kéo bạn lại mỗi khi bạn kể lể đủ thứ linh tinh trên đời. Nhưng không có nghĩa là sau này bạn sẽ không "say nắng" một người ngoại hình bình thường, hơi ngố tàu một chút và luôn nhìn bạn thật tình cảm mỗi khi bạn bắt đầu nói những điều linh tinh.

Hẹn hò với nhiều kiểu người có thể giúp bạn “ngộ” ra, bạn có nhiều kiểu gu khác nhau. Gu hiện tại chưa chắc đã là gu trong tương lai. Và biết đâu, khi nhìn lại lịch sử tình trường, bạn “ngộ” ra một sự thật khác: bạn chẳng có gu cụ thể nào hết, mỗi người tình cũ đều mang những nét tính cách, ngoại hình rất riêng.

titleKiểu người bạn thiacutech bacircy giờ chưa chắc đatilde lagrave kiểu người bạn thiacutech về sau Nguồn Pexels
Kiểu người bạn thích bây giờ chưa chắc đã là kiểu người bạn thích về sau | Nguồn: Pexels

3. Giảm bớt những kỳ vọng quá khắt khe

Hẳn có lúc bạn chỉ mất chưa đến 1 giây để quyết định ai đó hợp hay không dựa theo tiêu chuẩn cố hữu. Đặc biệt với ứng dụng hẹn hò, nó mang đến cảm giác chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, nên kỳ vọng cũng khắt khe hơn.

Số người đáp ứng đủ kỳ vọng của bạn có lẽ không nhiều như bạn nghĩ. Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn cần bỏ hết tiêu chuẩn đi và thử ai đó khác biệt hoàn toàn. Bạn chỉ cần chọn ra một số điểm quan trọng nhất và bắt đầu từ đó.

Hãy thử chậm lại một chút, bước ra khỏi vùng an toàn bằng cách chọn người nằm ngoài tệp “gu điển hình” của bạn. Nói cách khác, chọn kiểu người bạn sẽ không thích ngay lập tức. Xem từng tấm hình của họ, đọc kỹ phần thông tin giới thiệu, rồi thử tìm điểm hấp dẫn nhất của người này, một điểm mà muốn bạn quẹt phải. Rồi sau đó, để trực giác dẫn đường.

4. Khám phá sở thích, đam mê mới

Chúng ta có xu hướng lựa chọn những người giống mình. Ví dụ, sở thích của bạn là đọc sách và xem Netflix cuối tuần, bạn mong tìm được ai đó cùng chung sở thích này.

Tuy nhiên, nếu bạn thử hẹn hò với những người năng động, mê khám phá, ưa xê dịch, họ sẽ rủ bạn đi vòng quanh thành phố, tìm những quán cafe ít người biết, đi nghe nhạc thính phòng, học đủ loại kỹ năng mới (học hát, học nhảy, học vẽ). Có lẽ bạn sẽ nhận ra mình có năng khiếu nghệ thuật, và xê dịch cũng chẳng tệ đến thế.

Đôi lúc, hẹn hò và tìm hiểu một người không-phải-gu có thể giúp bạn khám phá ra tài lẻ và sở thích mới của bản thân.

titleKiểu người bạn thiacutech bacircy giờ chưa chắc đatilde lagrave kiểu người bạn thiacutech về sau Nguồn Pexels
Không phải lúc nào lựa chọn người có tính cách giống mình cũng là lựa chọn đúng | Nguồn: Pexels

5. Bước ra khỏi mối quan hệ không lành mạnh

Một số người thường bị thu hút bởi ai đó có đặc điểm ngoại hình, tính cách giống với bố mẹ mình. Nếu được nuôi dưỡng bởi một người thiếu thốn tình cảm, khi lớn lên chúng ta có khả năng bị hút bởi kiểu người như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng hình thành nhu cầu che chở, chăm sóc họ, và mối quan hệ dần trở thành “không thể sống thiếu nửa kia".

Có những lúc ta mắc kẹt trong một mối quan hệ thiếu lành mạnh nhưng không nhận ra, một phần vì đây là kiểu người trước giờ ta luôn hẹn hò. Việc gặp gỡ những kiểu người khác nhau sẽ giúp bạn hiểu hơn tình yêu và sự gắn bó lành mạnh.

Cuối cùng thì, có tồn tại một hình mẫu phù hợp nhất hay không?

Ai cũng muốn tìm được người mà mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất khi ở bên. Chỉ có điều, người khiến ta cảm thấy thoải mái nhất không nhất thiết là người hợp với hình mẫu lý tưởng của chúng ta nhất. Họ có thể thiếu cái này, dư cái kia một chút, cũng đầy rẫy những khuyết điểm.

Truyền thông và văn hóa đại chúng đã ảnh hưởng đến cách một người định nghĩa về tình yêu lý tưởng. Có lẽ thay vì trông đợi vào một nửa hoàn hảo, hãy thử tìm kiếm một người “vừa đủ tốt”.

Jenna Birch, tác giả cuốn sách The Love Gap, từng thực hiện nhiều nghiên cứu về trải nghiệm yêu đương của các cặp đôi. Cô rút ra lời khuyên rằng, đừng hy vọng quá nhiều vào một người đáp ứng hết các tiêu chí về gu của bạn. Việc không đặt nặng kỳ vọng là cách để bạn đón nhận sự khác biệt của nửa kia dễ dàng hơn.

Jenna nói thêm, tất cả các mối quan hệ lâu bền và hạnh phúc đều có chung một điểm: các cặp đôi biết cách lắng nghe nhau. Nếu đang phân vân giữa hàng chục các tiêu chí, chúng ta có thể bắt đầu từ một số tiêu chí quan trọng nhất, như tìm kiếm một người biết cách lắng nghe.

Và để kết luận vấn đề xoay quanh việc “tìm nửa kia phù hợp”, Mark Mason nhận định, cách để tìm thấy tìm yêu đích thực là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Có lẽ trước khi mong muốn đối phương sẽ cho bạn điều gì, bạn nên cho họ thấy bạn có gì trước đã.