"Game hóa" giáo dục: Một cách chơi mà học | Vietcetera
Billboard banner

"Game hóa" giáo dục: Một cách chơi mà học

Mô hình trò chơi (hoá) đang cho thấy sự củng cố, áp dụng cho nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của một số sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng thuộc mảng giáo dục.

"Game hóa" giáo dục: Một cách chơi mà học

Nguồn: Shutterstock.

Trước cả những công thức toán học và chữ viết ở trường lớp, dễ thấy trò chơi là một trong những “giáo trình” đầu tiên của trẻ trong hành trình hoàn thiện trí óc, thể chất. 

Đơn cử như với trò chơi dân gian. Nếu các môn thiên về tư duy - như ‘ô ăn quan' giúp nâng cao khả năng tính toán, suy luận; thì ở phía còn lại, các trò vận động cường độ cao hơn - như ‘chuyền' (banh đũa), ‘cướp cờ', lại giúp người chơi rèn luyện thể chất và sự khéo léo. 

Không chỉ trò chơi dân gian, ngay cả với sản phẩm trò chơi hiện đại (trò chơi điện tử/digital game), nhiều nghiên cứu cũng cho thấy các tác động tích cực trong phạm vi giáo dục - nếu được sử dụng đúng đối tượng và thời lượng chơi. Theo một báo cáo được đăng tải trên SRCD, các tác giả đã chứng minh trò chơi điện tử góp phần duy trì sự tập trung và động lực học tập của trẻ ở nhiều độ tuổi. 

Game
Trò chơi điện tử góp phần duy trì sự tập trung và động lực học tập của trẻ ở nhiều độ tuổi. | Nguồn: Shutterstock.

Như vậy, mô hình trò chơi - dưới hình thức vận động hay điện tử - đều có những tác động tích cực đến việc phát triển của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây chính là tiền đề để nhiều sản phẩm giáo dục-đào tạo, phát triển năng lực trên thế giới áp dụng hình thức “game hoá" và đạt được thành công nhất định như PlayGen, GameLearn, KnowRe, MineCraft Edu, Stratbeans

Việt Nam trên bản đồ game hoá giáo dục 

Là một quốc gia năng động về công nghệ, Việt Nam chắc chắn không nằm ngoài xu thế ứng dụng game hoá ở lĩnh vực giáo dục, điển hình như Monkey Junior - nền tảng học tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ (0-10 tuổi) ‘made-in-Vietnam’ từ thương hiệu Monkey.

Monkey Junior
Trò chơi đập trứng của Monkey Junior.

Monkey Junior áp dụng phương pháp “học qua trò chơi' (game-based learning) với đầy đủ tiêu chí: gameplay sinh động, âm nhạc vui nhộn và sự tương tác với các nhân vật trong trò chơi. Đặc biệt, yếu tố tương tác (interactive) được khai thác hợp lý ở nhiều “màn chơi" để giúp trẻ hòa nhập nhanh với game, tăng sự tập trung và kích thích hứng thú học. Cuối các bài học, trẻ thậm chí còn nhận được phần thưởng đậm chất “trò chơi điện tử" - ngôi sao và xu, để đổi lấy những hình dán (sticker) ngộ nghĩnh.

Chất lượng nội dung (giáo trình) là yếu tố mà đội ngũ phát triển chú trọng và dành nhiều tâm huyết. Giáo trình của Monkey Junior được các chuyên gia ưu tín hàng đầu Hoa Kỳ để đảm bảo tính khoa học. Đây cũng là một trong những ứng dụng hiếm hoi do người Việt hoàn thiện có kho audio lớn - hơn 10.300 giọng đọc bản xứ chuẩn Anh - Mỹ (đều do chuyên gia hàng đầu Hoa Kỳ kiểm duyệt).

MJ
Công nghệ AI đánh giá phát âm của Monkey Junior.

Đáng chú ý, Monkey Junior còn là ứng dụng do người Việt hoàn thiện đầu tiên “mạnh tay" tích hợp công nghệ AI (top đầu thế giới) để nhận diện giọng nói của trẻ, từ đó chính xác hơn khi chấm điểm hoặc hướng dẫn sửa lỗi phát âm. 

Công nghệ AI còn giúp tạo ra lộ trình học cá nhân hóa theo độ tuổi và sở thích của trẻ. Khi đăng nhập, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ cần nhập ngày sinh chính xác và chọn các chủ đề yêu thích cho trẻ; nhờ đó, hệ thống đề xuất các bài học phù hợp. Các trò chơi trong ứng dụng cũng được tính toán kỹ càng để phù hợp với độ tuổi và kỹ năng sử dụng tay (vận động tinh) của trẻ. Các bé nhỏ tuổi sẽ được giới thiệu các game đơn giản hơn các bé lớn. 

Monkey Edu
Anh Đào Xuân Hoàng, CEO của Monkey Junior.

Với tất cả nỗ lực từ đội ngũ sản xuất, Monkey Junior đã được công nhận ở nhiều giải thưởng lớn trên thế giới như Giải Nhất Sáng kiến Toàn cầu tại Thung lũng Silicon do Tổng thống Barack Obama trao tặng (năm 2016), Giải Vàng ASEAN ICT Awards (năm 2016)...

Monkey Junior đã phần nào cho thấy, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để phát triển các sản phẩm giáo dục theo tinh thần trò chơi hoá. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để nhiều sản phẩm game hoá mới và độc đáo hơn, ứng dụng vào đa dạng lĩnh vực hơn ‘made by Vietnamese' ra đời trong tương lai.

Nằm trong dự án “Ra mắt Monkey Junior 3.0 hoàn toàn mới”, Monkey Junior tuyển dụng vị trí dành riêng cho các mẹ với tên gọi Big Monkey Mom với mức lương 100 triệu/tháng.

Big Monkey Mom sẽ hợp tác cùng đội ngũ Monkey trong vòng 01 tháng, đóng vai trò như một đại diện khách hàng, trải nghiệm và đưa ra phản hồi trực tiếp để cải tiến chất lượng sản phẩm, truyền thông và lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm đồng thời trò chuyện, tư vấn, giúp đỡ ba mẹ đang gặp khó khăn trong việc đồng hành cùng con học tiếng Anh. Không yêu cầu bằng cấp hay trình độ ngoại ngữ, mẹ tâm huyết và quan tâm đến việc giáo dục tiếng Anh sớm cho con đều có thể tham gia ứng tuyển.

Để tham gia ứng tuyển, mẹ chỉ cần đăng video review sản phẩm trên Facebook cá nhân kèm hashtag #MonkeyJuniorhoantoanmoi #BigMonkeyMom và điền vào form xác nhận có trong bài viết thể lệ tại đây