Hobosexual - Khi yêu là "ăn nhờ ở đậu" | Vietcetera
Billboard banner
13 Thg 07, 2022
Cuộc SốngThươngBóc Term

Hobosexual - Khi yêu là "ăn nhờ ở đậu"

Đôi khi giải pháp cho vấn đề nhà ở chỉ đơn giản là kiếm một người để yêu.
Hobosexual - Khi yêu là "ăn nhờ ở đậu"

Nguồn: Unsplash

1. Hobosexual là gì?

Hobosexual /ˌhəʊməˈsekʃuəl/ chỉ những người hẹn hò để có chốn nương thân. Các hobosexual thường xuyên thay đổi người tình để duy trì mục đích "ăn nhờ ở đậu".

Tương tự như serial dater, họ cũng hẹn hò với nhiều người khác nhau trong thời gian ngắn mà không có ý định nghiêm túc.

2. Nguồn gốc của hobosexual?

“Hobo" trong hobosexual chỉ một người vô gia cư. Trước khi mang ý nghĩa hiện tại, từ hobo được sử dụng khi nói về những người nghèo khó, vô gia cư, và không làm việc ở một nơi cố định tại Mỹ. Những hobo thường xuyên di chuyển và thay đổi công việc. Họ cũng hay được biến đến với hình ảnh buôn lậu hàng hoá trên tàu hoả trước đây.

Cụm từ hobosexual xuất hiện trong truyền thông đại chúng vào khoảng năm 2014. Thời gian này, một người đàn ông được biết đến dưới cái tên “Joe the Homeless Millennial" cho phép một đoàn làm phim ghi lại cuộc sống của mình tại Manhattan. Ông thường quan hệ tình dục và ve vãn người khác để có một nơi qua đêm.

Sau đó, LA Times phát hành tập podcast Dirty John miêu tả hành vi phạm tội của John Meehan. John là một hobosexual và hội tụ đủ các yếu tố giúp anh ghi điểm trong mắt phụ nữ như điển trai, chu đáo và thành công.

3. Tại sao hobosexual lại phổ biến?

Ngày nay, hobosexual trở nên phổ biến khi các ứng dụng hẹn hò lên ngôi và quan điểm về mối quan hệ cởi mở hơn. Việc chuyển về sống chung dù không kết hôn đã không còn bị coi là cấm kỵ.

Những hobosexual mong muốn có một nơi ở an toàn và được chăm sóc đầy đủ mà không cần bỏ nhiều tiền bạc và tình cảm cho mối quan hệ. Một hobosexual có nhiều đặc điểm tương đồng với người ái kỷ (narcissist), khi họ xây dựng hình ảnh sai sự thật về bản thân và thao túng tâm lý người khác. Họ có thể hành xử duyên dáng, lịch thiệp để đạt được mục đích của mình. Một số dấu hiệu để nhận biết bao gồm:

  • Mối quan hệ thường tiến triển nhanh hơn thường lệ. Thay vì dành thời gian tìm hiểu nhau, họ làm mọi việc một cách chóng vánh.
  • Họ muốn chuyển vào sống chung. Đây thường là một red flag, đặc biệt là khi họ không còn nơi để ở.
  • Họ thường không có công việc, nơi ở, và cuộc sống rõ ràng. Những người này thường sống trong giai đoạn “chuyển giao" giữa hai công việc và sống không chỉn chu.
  • Họ thúc đẩy bạn thay đổi cuộc sống của mình để thích ứng với cuộc sống của họ. Trong một mối quan hệ, thay đổi nên xuất phát từ cả hai phía cùng với sự cảm thông và mong muốn xây dựng cuộc sống chung thay vì chỉ ép buộc một người làm điều đó.
  • Họ thường xuyên nói dối và phóng đại sự thật về bản thân. Để tạo dựng lòng tin ở bạn, họ có thể miêu tả những thành tựu không có thật hay nói quá về công việc của bản thân.

4. Cách sử dụng hobosexual

Tiếng Anh

A: That guy is dating An for a roof. He’s a hobosexual.

B: That's so bad! I need to tell her right away.

Tiếng Việt

A: Bạn trai của An chỉ hẹn hò để có chỗ trú thôi. Nó là một hobosexual.

B: Tệ quá! Tao phải nói với An ngay thôi.