Hơn 130 tỷ đồng vốn mới vào BIG; Việt Nam mở rộng cửa cho startup và FDI | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Vietnam Innovators DigestHơn 130 tỷ đồng vốn mới vào BIG; Việt Nam mở rộng cửa cho startup và FDI

Vốn ngoại đang tìm đến Việt Nam qua đầu tư, M&A và các dự án đổi mới sáng tạo, nhưng liệu những dòng tiền này có đủ để tạo ra tăng trưởng dài hạn?
Genesia Ventures
Hơn 130 tỷ đồng vốn mới vào BIG; Việt Nam mở rộng cửa cho startup và FDI

Nguồn: The Leader

BIG lần đầu gọi 5 triệu USD vốn ngoại, NICE I&T thâu tóm 93% EasySalon

Big Investment Group (BIG) vừa huy động hơn 130 tỷ đồng (gần 5 triệu USD) từ quỹ đầu tư tư nhân Brookland Group & Partners. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, ẩm thực và giải trí tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Đây là vòng gọi vốn quốc tế đầu tiên của BIG, diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang HOSE trước tháng 9/2026. Công ty cũng đang lên kế hoạch mở rộng danh mục khách sạn theo mô hình hạn chế sở hữu tài sản, tập trung vào vận hành và quản lý thay vì trực tiếp đầu tư vào bất động sản và cơ sở vật chất. Cách làm này giúp doanh nghiệp giảm lượng vốn phải bỏ ra cho tài sản cố định và mở rộng quy mô linh hoạt hơn.

alt
Đại diện BIG Investment Group và Brookland Group ký thỏa thuận hợp tác chiến lược mới đây tại TP.HCM. | Nguồn: Tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Cùng lúc, công ty niêm yết tại Hàn Quốc NICE Information & Telecommunication (NICE I&T) đã mua lại hơn 93% cổ phần EasySalon. EasySalon là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên biệt dành cho ngành dịch vụ làm đẹp như salon tóc, spa, tiệm nail và barbershop, hiện đang phục vụ hơn 5.000 doanh nghiệp tại 34 tỉnh thành (tính đến tháng 7/2026). Đây cũng là thương vụ M&A đầu tiên của NICE I&T tại Việt Nam và thứ hai tại Đông Nam Á.

Mặc dù diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng cả hai thương vụ cùng cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế trong ngành tiêu dùng và công nghệ tại Việt Nam. Nếu khoản đầu tư của Brookland giúp BIG có thêm nguồn lực để mở rộng và hợp nhất thị trường, thì thương vụ NICE I&T mua lại EasySalon lại cho thấy sức hút của những nền tảng đã có tệp khách hàng ổn định và mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.

NSQ Capital đầu tư vào Việt Nam để mở rộng mạng lưới nhãn khoa toàn quốc

NSQ Capital, quỹ đầu tư chuyên về y tế có trụ sở tại Singapore, vừa đầu tư vào Tập đoàn Mắt Ánh Sáng Quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới nhãn khoa trên toàn quốc. Tuy nhiên, giá trị thương vụ hiện chưa được tiết lộ.

Tập đoàn Mắt Ánh Sáng Quốc tế là hệ thống y tế chuyên khoa mắt uy tín tại Việt Nam, được Giáo sư Tôn Thị Kim Thanh thành lập vào năm 2009. Sau hơn 15 năm hoạt động, tập đoàn hiện vận hành 4 bệnh viện và đã điều trị cho hơn 1,5 triệu bệnh nhân. Hệ thống cung cấp nhiều dịch vụ nhãn khoa như: phẫu thuật đục thủy tinh thể, khúc xạ, kiểm soát cận thị, chăm sóc võng mạc, tăng nhãn áp và nhãn khoa nhi.

alt
Ngày 15/8/2026, Hệ thống Mắt Ánh Sáng chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới với sự tham gia đầu tư của NSQ Capital – Singapore. | Nguồn: Fanpage Phòng khám Mắt & Trung tâm kiểm soát cận thị OCP

Với khoản đầu tư mới, NSQ Capital sẽ hỗ trợ tập đoàn mở rộng cơ sở, tìm kiếm cơ hội M&A, đầu tư vào công nghệ y tế, phát triển đội ngũ bác sĩ, số hóa và nâng cao năng lực quản trị. Mặc dù vậy, đội ngũ sáng lập vẫn giữ tỷ lệ cổ phần đáng kể và tiếp tục điều hành doanh nghiệp.

Với tập đoàn, nguồn vốn mới sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dư địa để mở rộng cả về cơ sở lẫn năng lực vận hành. Hiện nay, nhu cầu chăm sóc mắt chuyên sâu tại Việt Nam đang tăng nhanh, đồng thời thu hút sự chú ý của dòng vốn tư nhân trong khu vực Đông Nam Á. Với các hệ thống đã có mạng lưới hoạt động và tệp bệnh nhân ổn định, đây là điều kiện thuận lợi để tiếp cận vốn và mở rộng quy mô.

InnoEx 2026 thu hút hơn 30.000 lượt tham dự

Với 30.156 lượt tham dự, 315 doanh nghiệp trưng bày, 165 diễn giả, chuyên gia, cùng 26 hoạt động, Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững - InnoEx 2026 đã cho thấy một sự phát triển đột phá trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của các cơ quan quản lý, tập đoàn, startup, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và đối tác công nghệ; xoay quanh các chủ đề như AI, dữ liệu, đổi mới xanh, tối ưu vận hành, chuỗi cung ứng và hợp tác quốc tế.

alt
InnoEx trước giờ khai mạc. | Nguồn: CafeBiz

Startup Wheel 2026 là một trong những chương trình có lượt tham gia nhiều nhất, với hơn 2.000 dự án Việt Nam và 200 dự án quốc tế từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Viet DynamicAqufish lần lượt giành giải ở hai hạng mục Việt Nam và quốc tế. Các chương trình còn lại cũng tập trung vào việc đưa startup và giải pháp mới đến gần hơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Quy mô của InnoEx cho thấy “đổi mới sáng tạo” đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp và tổ chức quan tâm, trở thành một phần trong định hướng phát triển, thay vì chỉ giới hạn trong cộng đồng startup công nghệ. InnoEx cũng là cơ hội để startup gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Dù vậy, tác động thực tế của các hoạt động trên sẽ phụ thuộc vào năng lực triển khai, ứng dụng và mở rộng giải pháp của các bên sau sự kiện.

Việt Nam đặt mục tiêu 250 startup nghiên cứu, IP đến năm 2030

Việt Nam đang xây dựng Chương trình Quốc gia về Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, tập trung giải quyết hai “điểm nghẽn”: thương mại hóa nghiên cứu và sở hữu trí tuệ (IP); giúp startup vượt qua giai đoạn tăng tốc để mở rộng quy mô.

Một số ngành được ưu tiên bao gồm: công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ khí hậu, ngành công nghiệp xanh cùng kinh tế số và kinh tế dữ liệu. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 250 startup dựa trên nghiên cứu và IP; hỗ trợ 500 startup; phát triển 100 doanh nghiệp công nghệ chiến lược; thu hút 30 nhà sáng lập, chuyên gia cùng startup quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình sẽ hỗ trợ startup xuyên suốt quá trình từ nghiên cứu đến thương mại hóa và mở rộng hoạt động. Các bước hỗ trợ bao gồm phát triển mẫu thử, kiểm chứng thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng quy mô, gọi vốn và kết nối nhà đầu tư.

alt
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC. | Nguồn: VnExpress

Cách tiếp cận này được đặt trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang có những bước cải thiện. Việt Nam hiện đứng thứ 50 trong Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 của StartupBlink, tăng 5 bậc so với năm trước. Chính phủ cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu và khung đo lường cho hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng tới việc sử dụng dữ liệu làm cơ sở để hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực.

Như vậy, chính sách mới không chỉ ưu tiên số lượng, mà còn quan tâm đến chất lượng startup: đưa nghiên cứu ra thị trường, giúp doanh nghiệp mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Chương trình vì thế được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để các startup phát triển bền vững hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Việt Nam tái định hình chiến lược thu hút FDI

Việt Nam đang điều chỉnh chiến lược thu hút FDI, chuyển trọng tâm từ quy mô vốn và số lượng dự án sang chất lượng dòng vốn và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước theo Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Chiến lược mới tập trung vào việc đưa công nghệ và hoạt động R&D từ doanh nghiệp FDI đến gần hơn với doanh nghiệp Việt, đồng thời nâng cao năng suất và tăng liên kết giữa hai khu vực. Việt Nam cũng muốn nâng năng lực công nghệ, quản trị và tài chính của doanh nghiệp trong nước để họ có thể trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia và nhận được nhiều giá trị hơn từ dòng vốn FDI. Chính phủ cũng đang xem xét các cơ chế ưu đãi dựa trên hiệu quả đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng đầu tư cho R&D và phát triển nhà cung ứng trong nước.

alt
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 38 tỷ USD (Ảnh minh họa). | Nguồn: Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành điểm đến kinh doanh và đầu tư hàng đầu ASEAN, thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, kinh tế số, công nghiệp xanh và bán dẫn.

Mục tiêu cuối cùng của chiến lược mới là để dòng vốn FDI tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Công nghệ phải được chuyển giao, doanh nghiệp trong nước phải tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất phải được nâng lên, thay vì chỉ dừng ở mục tiêu chính sách. Vì vậy, với các nhà đầu tư nước ngoài, việc gắn kết với doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam sẽ ngày càng quan trọng trong các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.