Podcast #11 Một thoáng rực rỡ… tuổi trưởng thành | Vietcetera
Billboard banner
#11 Một thoáng rực rỡ… tuổi trưởng thành

17 Thg 06

#11 Một thoáng rực rỡ… tuổi trưởng thành

Đã sao chép

3 cuốn sách thảo luận trong tập này chính là:- Bắt trẻ đồng xanh - J.D. Salinger- Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian - Ocean Vuong- Người đua diều - Khaled HosseiniMọi người hay nói, theo thời gian chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên và học cách trưởng thành. Trưởng thành sẽ được ngắm thế giới ở nhiều góc nhìn khác nhau, mặc dù đó là một chặng đường gian lao nhưng khi vượt qua rồi thì bạn sẽ hiểu được bài học của những thử thách đó. Người lớn không được khóc, phải mạnh mẽ trưởng thành dũng cảm đi trên con đường mà mình đã chọn.Chúng mình thì đồng tình với vế đầu, là trưởng thành để ngắm nhìn thế giới ở nhiều góc khác nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta không được khóc hay bắt buộc phải mạnh mẽ. Trong tập podcast này, hãy cùng 2 host Phan Chung, Thư Vũ nghĩ về tuổi trưởng thành qua 3 cuốn sách trong tập podcast Nói Có Sách này nhé.Thông tin về tác giả:- J.D. Salinger là một nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh cũng như với cá tính khép kín của mình. Từ năm 1965, ông không còn xuất bản bất cứ tác phẩm nào, và không xuất hiện trên các bài phỏng vấn từ năm 1980.- Ocean Vuong là một nhà thơ, nhà tiểu luận và tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt. Năm 2016, anh nhận được Giải thưởng Whites. Năm 2017, Night Sky With Exit Wounds đã đưa anh thành nhà thơ thứ hai giành Giải thưởng TS Eliot với tập thơ đầu tiên.- Khaled Hosseini là một tiểu thuyết gia và dược sĩ người Hoa Kỳ. Tên tuổi ông trở nên nổi tiếng nhờ hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, Người đua diều và Ngàn mặt trời rực rỡ bán được 38 triệu bản trên toàn thế giới.

NỘI DUNG PODCAST

Đọc sách:

3 cuốn sách thảo luận trong tập này chính là:

1. Bắt trẻ đồng xanh - J.D. Salinger

2. Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian - Ocean Vuong

3. Người đua diều - Khaled Hosseini

Mọi người hay nói, theo thời gian chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên và học cách trưởng thành. Trưởng thành sẽ được ngắm thế giới ở nhiều góc nhìn khác nhau, mặc dù đó là một chặng đường gian lao nhưng khi vượt qua rồi thì bạn sẽ hiểu được bài học của những thử thách đó. Người lớn không được khóc, phải mạnh mẽ trưởng thành dũng cảm đi trên con đường mà mình đã chọn.

Chúng mình thì đồng tình với vế đầu, là trưởng thành để ngắm nhìn thế giới ở nhiều góc khác nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta không được khóc hay bắt buộc phải mạnh mẽ. Trong tập podcast này, hãy cùng 2 host Phan Chung, Thư Vũ nghĩ về tuổi trưởng thành qua 3 cuốn sách trong tập podcast Nói Có Sách này nhé.

Thông tin về tác giả:

- J.D. Salinger là một nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh cũng như với cá tính khép kín của mình. Từ năm 1965, ông không còn xuất bản bất cứ tác phẩm nào, và không xuất hiện trên các bài phỏng vấn từ năm 1980.

- Ocean Vuong là một nhà thơ, nhà tiểu luận và tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt. Năm 2016, anh nhận được Giải thưởng Whites. Năm 2017, Night Sky With Exit Wounds đã đưa anh thành nhà thơ thứ hai giành Giải thưởng TS Eliot với tập thơ đầu tiên.

- Khaled Hosseini là một tiểu thuyết gia và dược sĩ người Hoa Kỳ. Tên tuổi ông trở nên nổi tiếng nhờ hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, Người đua diều và Ngàn mặt trời rực rỡ bán được 38 triệu bản trên toàn thế giới.

Liên kết

Các tập
Mới nhất