The Batman 2022 - Người Dơi chơi trò giải đố | Vietcetera
Billboard banner

The Batman 2022 - Người Dơi chơi trò giải đố

Người Dơi sẽ "chơi tới bến" với phản diện The Riddler trong The Batman 2022.
The Batman 2022 - Người Dơi chơi trò giải đố

Nguồn: The Batman 2022/Minh Hong cho Vietcetera.

1. The Batman 2022 kể chuyện gì?

Trong suất chiếu sớm vào tối 01/03 tại Việt Nam, bom tấn siêu anh hùng The Batman của DC và Warner Bros. đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

The Batman 2022 mang màu sắc trinh thám nhiều hơn phim siêu anh hùng đúng nghĩa, và vẫn mang nét u tối thường thấy từ các tác phẩm chuyển thể truyện tranh DC Comics. Phản diện chính của phim là The Riddler, một ác nhân ẩn sau lớp mặt nạ thích chơi trò giải đố.

Phim do Matt Reeves đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, và Colin Farrell chính thức công chiếu vào ngày 04/03 tới đây.

2. Người Dơi của Robert Pattinson có gì hay?

The Batman 2022 không đưa ra các ý tưởng mới. Nhân vật phản diện cũng được đánh giá là chưa xứng tầm. Thời lượng 3 giờ đồng hồ là hơi dài nhưng phim vẫn có nét hay và khác biệt:

  • Chất trinh thám dựa trên phong cách phim noir thập niên 1980, tạo ra một màu sắc lạ lẫm cho nhân vật siêu anh hùng vốn đã nhẵn mặt trên màn ảnh rộng.
  • Người Dơi của đạo diễn Matt Reeves thiên về phía thám tử nhiều hơn là siêu anh hùng.
  • Robert Pattinson cố gắng mang hơi thở mới khi hóa thân thành Người Dơi trong khi Zoë Kravitz đã phần nào trọn vẹn với vai diễn Selina Kyle/Catwoman (Miêu Nữ).
  • "Phản ứng hóa học" (chemistry) giữa hai nhân vật Batman và Catwoman đặc biệt hấp dẫn khi lên phim.
  • Một tổng hòa khá hoàn hảo giữa các phim về Người Dơi cũ như Batman Returns (1992), The Dark Knight trilogy, loạt phim Planet of the Apes (cùng đạo diễn Matt Reeves).

3. Robert Pattinson có tiếp tục diễn vai Người Dơi?

Robert Pattinson cảm thấy thích thú và tận hưởng trong suốt quá trình tham gia bộ phim The Batman 2022. Tuy nhiên, khi chia sẻ trên GQ, anh thừa nhận đã gặp phải vấn đề sức khỏe tinh thần sau khi đóng bộ phim này.

Dù thế nào đi nữa, nam tài tử vẫn khao khát được hóa thân thành Người Dơi. Anh cảm thấy hào hứng và có thể nhập vai nhân vật này nhiều lần nữa nếu khán giả còn muốn xem anh trình diễn.

Được biết, nam tài tử đang thảo luận với đạo diễn Matt Reeves những phần tiếp theo sau The Batman 2022. Rất có thể, một triology (bộ 3) phim Người Dơi ở vị trí của Matt Reeves đạo diễn và Pattinson thủ vai, lần lượt được ra mắt trong những năm sắp tới.

4. Phim siêu anh hùng đang "hốt bạc" ra sao ở phòng vé?

Trong hơn 3 thập niên với vô số phiên bản Người Dơi tung hoành trên màn ảnh, thương hiệu này có đã thu về khoảng 6 tỷ USD doanh thu toàn cầu. The Batman 2022 vừa ra rạp và hứa hẹn tạo nên cơn sốt phòng vé.

Ngoài Batman, hãng DC và Warner Bros. còn có nhiều thương hiệu phim siêu anh hùng đình đám khác như Superman, Wonder Woman, Aquaman, Suicide Squad.... Hai bộ phim Aquaman và Joker lần lượt thu về 1,1 và 1 tỷ USD trước đây.

Tất nhiên, phim siêu anh hùng không chỉ có Batman hay DC, hãng Marvel và Disney mới thực sự là những cỗ máy kiếm tiền trong địa hạt này.

Theo trang Insider, MCU (thuộc Marvel) có tổng doanh thu khoảng 25 tỷ USD, trở thành thương hiệu đắt giá nhất mọi thời đại. Các loạt phim Avengers, Spider Man, X-Men... lần lượt nằm trong top những thương hiệu ăn khách nhất mọi thời đại, với những bộ phim có doanh thu tỷ đô.

5. Phim siêu anh hùng ngày càng nhàm chán và "đầy mệt mỏi"?

Không ít đạo diễn lớn, kỳ cựu tại Hollywood từng chê bai các phim siêu anh hùng. James Cameron cho rằng, các tác phẩm của Marvel không có chất hùng tráng, sử thi dù sở hữu các sự kiện hoành tráng. Trong khi đó, đạo diễn Ridley Scott thẳng thắn huỵch toẹt, "Phim siêu anh hùng dở như hạch với những kịch bản tệ hết chỗ chê."

Không chỉ nhận lời chê bài từ các lão làng trong giới làm phim, khán giả ngày nay cũng cảm thấy mệt mỏi khi ra rạp xem các siêu anh hùng đánh đấm trên màn ảnh.

Theo một khảo sát (morningconsult.com), trong 2.200 khán giả trưởng thành ra rạp xem phim siêu anh hùng có 46% khán giả thực sự thích thú; 23% yêu thích nhưng cảm thấy có chút mệt mỏi khi theo dõi. Trong khi đó, 26% người xem cho rằng họ chẳng vui vẻ tận hưởng chút nào.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phim siêu anh hùng đang có tương lai đầy hứa hẹn. Điều đó đang được chứng minh bởi loạt dự án từ Marvel và Disney, DC và Warner Bros... kéo dài tới tận mấy năm sắp tới. Chưa kể, phim siêu anh hùng vẫn đang "ăn nên làm ra" tại các phòng vé.