Tóm Lại Là: Chính phủ "giục đẻ", người trẻ giật mình | Vietcetera
Billboard banner

Tóm Lại Là: Chính phủ "giục đẻ", người trẻ giật mình

Vì sao Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ sinh con trước 30? Đối với người trẻ, khi nào lập gia đình thì được gọi là 'đẹp'?
Tóm Lại Là: Chính phủ "giục đẻ", người trẻ giật mình

Tóm Lại Là: Chính phủ "giục đẻ", người trẻ giật mình

1. Chính phủ mới ra quyết định gì?

Chính phủ mới ký Quyết định 588/QĐ-TTg, bao gồm việc khuyến khích người trẻ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.

Mục tiêu là để duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc, cân bằng chênh lệch giữa các địa phương, và đảm bảo phát triển bền vững.

2. Chính phủ sẽ giúp bạn xây dựng gia đình như nào?

Quyết định 588/QĐ-TTg đi kèm nhiều phương án hỗ trợ như:

  • Phát triển các câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn;
  • Thí điểm, nhân rộng các dịch vụ thân thiện với người lao động như trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sĩ gia đình;
  • Tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con;
  • Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân và các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình;
  • Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan liên quan đến mục tiêu giảm sinh.

3. Người trẻ nói gì khi Chính phủ “giục đẻ”?

Vietcetera tập hợp những bình luận nhiều like nhất trên mạng xã hội về chủ đề này.

Mong chờ “câu lạc bộ kết bạn trăm năm”

“Xin thủ tướng cho hỏi đăng ký thành viên câu lạc bộ ở đâu ạ?” – Canh Ho (277 likes)

“Bác ơi, cháu cầm hộ khẩu ra phường có được phát chồng không ạ?” – Chi (123 likes)

“Cám ơn Thủ tướng đã tạo niềm tin cho những con dân đang dành cả tuổi thanh xuân để coi tình duyên tarot như em.” – Đan Tâm (335 likes)

Mừng vì những thay đổi cấp tiến

“Từ giờ ai dọa em đẻ xong mất việc em méc bác Thủ tướng.” – Van Nguyen (200 likes)

“Cần lắm ngân hàng sữa mẹ.” – T Toai Tran (123 likes)

“Mong Việt Nam không đi vào vết xe đổ của Nhật: kỳ thị giới tính sâu sắc khiến phụ nữ ngại sinh con.” Hoai Duy (123 likes)

Mệt mỏi trước áp lực lập gia đình

“Giục cưới level chính phủ.” – Thu Hoai (210 likes)

“Bây giờ áp lực còn nặng hơn từ trường Trái Đất.” – Mandy Ng (366 likes)

“Xin thủ tướng nhờ các chiến sĩ an ninh mạng ngăn thông tin này đến tai mẹ cô dì chú bác hộ cháu.” – Thao Vu (100 likes)

“Chính phủ bật đèn xanh nhưng các chú đừng nóng vội. Cưới sớm khổ lắm.” – Phạm Duy (356 likes)

4. Việt Nam đông dân đến mức nào?

Năm 2019, Việt Nam có 97,2 triệu dân, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới.

Việt Nam đang có cơ cấu dân số vàng, tức cứ một người phụ thuộc (trẻ em, người già) thì có hơn hai người lao động. Đây phần nào là lý do Việt Nam được PwC dự đoán là một trong 20 nền kinh tế dẫn đầu thế giới vào năm 2050.

5. Đâu là những thử thách dân số của Việt Nam?

Lực lượng lao động hùng hậu hôm nay sẽ trở thành đông đảo người cao tuổi cần được chăm sóc trong vài thập kỷ tới.

Nếu không đạt mức sinh thay thế, tình trạng già hóa dân số trầm trọng sẽ tạo nhiều áp lực lên nền kinh tế. Nếu đạt mức sinh thay thế, dân số lớn sẽ tiếp tục tạo nhiều áp lực lên tài nguyên và môi trường.

Dù là viễn cảnh nào, chúng ta cũng có những thách thức và cơ hội ở mức vĩ mô. Vậy ở mức vi mô, mỗi người nên làm gì?

6. Khi nào lập gia đình là đẹp?

Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả chúng ta đều sẽ lập gia đình khi thể chất sẵn sàng, vào thời điểm xã hội khuyến khích nhất – dưới 30 tuổi. Và chúng ta đều sẽ hạnh phúc với quyết định đó.

Trên thực tế, lập gia đình là bài toán quá nhiều biến số để có một đáp án chung.

Bài toán này đan xen lợi, thiệt của bản thân người trẻ, gia đình, xã hội, và của cả đứa con sau này.

Theo triết gia hiện đại Alain de Botton, chỉ bạn mới có thể kết hợp sự thấu hiểu bản thân và kiến thức xã hội để đưa ra quyết định tốt nhất.

Trong cuộc sống, điều gì quan trọng nhất với bạn? Bạn có đủ điều kiện để sinh và nuôi con không? Bạn lạc quan về biến đổi khí hậu đến mức nào? Trải nghiệm nào khiến bạn nhận ra mình (không) muốn làm cha mẹ?

Bạn định nghĩa “sẵn sàng” như thế nào?

7. Một định nghĩa “sẵn sàng” không dựa trên tuổi tác?

Nếu bạn cho rằng tuổi tác không phải một thước đo hiệu quả, Alain de Botton đồng ý với bạn.

Triết gia này đưa ra 8 dấu hiệu chứng tỏ hai bạn đã sẵn sàng lập gia đình, dù ở tuổi 25 hay 45:

1. Bạn đã từ bỏ kỳ vọng gia đình mình phải hoàn hảo.

2. Bạn cần hiểu và được hiểu.

3. Bạn nhận ra bản thân mình đầy khiếm khuyết và luôn thay đổi.

4. Bạn sẵn sàng yêu nhiều hơn được yêu.

5. Bạn sẵn sàng xử lý các công việc “hành chính” như nấu ăn, cân đối thu chi, bàn bạc với bạn đời.

6. Bạn chấp nhận điểm khác biệt giữa tình dục và tình yêu.

7. Bạn mở lòng khi được dạy bảo, và kiên nhẫn khi phải dạy bảo người khác.

8. Bạn đã chuẩn bị tinh thần để dung hòa những thay đổi qua thời gian của cuộc hôn nhân.