Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ — Quận Santa Clara: Một nỗ lực gắn kết cộng đồng người gốc Việt | Vietcetera
Billboard banner

Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ — Quận Santa Clara: Một nỗ lực gắn kết cộng đồng người gốc Việt

Sau hành trình 10 năm lên ý tưởng và xây dựng, sự ra đời của Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ tại thành phố San Jose có ý nghĩa gì đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt?

Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ — Quận Santa Clara: Một nỗ lực gắn kết cộng đồng người gốc Việt

Nguồn: Twitter/ @SharonKPIX

Vừa qua, các nhà lãnh đạo cộng đồng thành phố San Jose đã công bố khánh thành trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống dành cho người Mỹ gốc Việt. Trung tâm được lên ý tưởng thành lập từ cách đây 10 năm, có vị trí gần khu Little Saigon với tổng chi phí xây dựng lên đến 33 triệu USD.

Tòa nhà Vietnamese American Service Center (Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ — County of Santa Clara) do kiến trúc sư Thắng Đỗ thiết kế, có 3 tầng với diện tích hơn 3.400 mét vuông. Tại đây bao gồm các dịch vụ phòng khám sức khỏe, dịch vụ nha khoa và sức khỏe tâm thần, nhà thuốc, phòng họp, cơ sở chăm sóc trẻ em, khu vực đón tiếp, và không gian văn phòng mở, có khả năng đáp ứng nhu cầu của 140.000 cư dân Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại thành phố.

Bà Cindy Chavez, Giám sát viên Quận Santa Clara, chia sẻ với nhật báo The Mercury News: “Sự ra đời của tòa trung tâm ngày hôm nay là một thành tựu đáng tự hào, xứng đáng với công sức làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều năm của mọi người.”

Ý tưởng thành lập trung tâm đến từ ông Dave Cortese, Thượng nghị sĩ tiểu bang California. Tháng 12/2011, ông Cortese — lúc bấy giờ là Giám sát viên Quận Santa Clara — đã thực hiện một cuộc đánh giá sức khỏe cộng đồng tại thành phố San Jose, nơi tập trung đông người Việt Nam sinh sống nhất nước Mỹ.

Sau 6 tháng thu thập dữ liệu, báo cáo đánh giá cho thấy cộng đồng người gốc Việt tại đây luôn hoạt động sôi nổi và gắn bó. Tuy nhiên, theo đoạn trích từ công văn chính thức do ông Cortese gửi tới Hội đồng Giám sát Quận Santa Clara, cộng đồng cũng “có những nhu cầu cụ thể cần được đáp ứng để cải thiện sức khỏe và chất lượng sống.”

Nguồn: Twitter/ @SharonKPIX

Năm 2015, ông Cortese cùng bà Chavez đã thúc đẩy việc thành lập trung tâm dịch vụ dành riêng cho cộng đồng người gốc Việt. Đến tháng 11/2019, trung tâm chính thức được triển khai xây dựng.

Ngoài hợp đồng xây dựng trị giá 33 triệu USD, một khoản chi phí bổ sung trị giá 17 triệu USD đã được sử dụng cho các công việc thuê kiến trúc sư, xin cấp phép, và hoàn thiện nội thất.

Đánh dấu “thời khắc lịch sử”

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020, nước Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng có của những tội ác chống lại người châu Á. Cộng đồng người gốc Việt nói riêng và cộng đồng người châu Á tại Mỹ nói chung đều đang trong quá trình hồi phục sau những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần.

Bà Christina Johnson — nhà tổ chức địa phương — chia sẻ với trang thông tin San Jose Spotlight: “Sự hiện diện của tòa trung tâm tượng trưng cho một lời gợi nhắc, rằng cộng đồng người gốc Việt chúng tôi cũng gắn bó với thành phố và quốc gia này.”

Trên thực tế, đây cũng là trung tâm dịch vụ dành cho người Mỹ gốc Việt đầu tiên có mặt tại xứ Cờ hoa. Việc ra mắt trung tâm trong thời điểm này được xem như một thời khắc lịch sử đối với cộng đồng người gốc Việt, như một sự công nhận những đóng góp và thành tựu của người Việt tại nước Mỹ trong suốt 4 thập kỷ qua.

Nguồn: Twitter/ @SharonKPIX

“Các dịch vụ tại trung tâm đều hướng đến phục vụ nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân, đặc biệt dành riêng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt — bao gồm từ dịch vụ giáo dục, mạng lưới an toàn (safety net), y tế, đến cả dịch vụ tầm soát ung thư.” — Thượng nghị sĩ Cortese chia sẻ với các phương tiện truyền thông địa phương.

Ngoài các dịch vụ và tiện nghi, điểm đặc biệt của trung tâm còn nằm ở phong cách thiết kế dựa trên biểu tượng và nét đặc trưng của đất nước và văn hóa Việt Nam.

Ở phía ngoài, các bức tường kính được tô điểm thêm họa tiết cây tre - hình ảnh gợi nhớ đến khung cảnh làng quê Việt Nam. Một số căn phòng bên trong có hệ thống đèn trần được lắp đặt theo dạng vòng cung, tương tự như các vòng nan tre trên chiếc nón lá truyền thống. Một vài phòng khác sử dụng đèn lồng chiếu sáng nhiều màu sắc, là một nét đặc trưng của phố cổ Hội An.

Do khu vực sân thượng và sảnh tầng 3 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên trung tâm dự kiến chỉ mở cửa phục vụ một số dịch vụ nhất định từ ngày 22/11. Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ — County of Santa Clara sẽ chính thức khai trương vào tháng Hai năm sau, vào đúng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Bài viết được biên dịch bởi Thảo Vân