Varilux: Tầm nhìn không-giới-hạn cho Gen X | Vietcetera
Billboard banner

Varilux: Tầm nhìn không-giới-hạn cho Gen X

Khi đã có sự đủ đầy, hiểu mình, từng trải và thông thái, liệu còn có điều gì mang tính bước-ngoặt với Gen X nữa không?

Varilux: Tầm nhìn không-giới-hạn cho Gen X

Nguồn: Varilux®

Essilor Logo

Truyền thông ngày nay nói quá nhiều về Millennial và Gen Z, chúng ta quên mất rằng Gen X (những người sinh vào khoảng 1965 - 1980) cũng là một thế hệ đặc biệt. Họ sinh ra vào thời kỳ của những chuyển giao - giữa thời chiến và thời bình; giữa điện thoại bàn - máy nhắn tin - điện thoại cục gạch - smartphone; giữa báo giấy, radio và internet,... Bằng một cách nhiệm mầu nào đó, họ luôn “cân" hết những đổi thay đó.

Ngày nay, Gen X trẻ nhất cũng đã cán mốc 40 tuổi. Khi mà những câu hỏi về danh tính đã dần ở lại phía sau, khi đã có sự đủ đầy, hiểu mình, từng trải và thông thái, liệu còn có điều gì mang tính bước-ngoặt nữa không?

“Có em ạ, là một ngày phát hiện ra phải để tờ báo xa xa mới đọc được!” - Anh sếp 44, ngót nghét 45 buông nhẹ tênh, mặt hơi chút tiếc nuối. Đó là dấu hiệu đầu tiên của chứng lão thị (presbyopia) mà bất kỳ ai bước vào độ tuổi 40-50 cũng sẽ phải đối diện.

Varilux 2
Chứng lão thị (presbyopia) là điều mà bất kỳ ai bước vào độ tuổi 40-50 cũng sẽ phải đối diện. | Nguồn: Varilux®

Rất nhiều người sợ mang tiếng “già” mà chối bỏ dấu hiệu lão thị, nhưng rồi “bóng đèn hôm nay sao không sáng như thường ngày", “chữ trên mấy cái mác áo cứ bé tí ti", “cứ ngồi làm việc trước máy tính một chút là nhức đầu",... đều là dấu hiệu của chứng lão thị cả đấy!

Ngày nay, có nhiều người, dù đang ở độ tuổi 30, vẫn đối diện với chứng lão thị. Đây là hệ quả của việc ngồi quá lâu trước màn hình máy tính, tablet và điện thoại.

Nhưng suy cho cùng, chứng lão thị cũng không có gì là quá ghê gớm, chính nhờ sự ra đời của kính đa tròng.

Ai là người đã phát minh ra kính đa tròng?

Chứng kiến cảnh cha mình gặp phải khó khăn khi tìm mắt kính cho người lão thị, kỹ sư Bernard Maitenaz đã nghiên cứu và cho ra đời chiếc kính đa tròng Varilux® vào năm 1959. Phát minh này đã làm nên một cuộc cách mạng cho ngành Quang học. Ưu việt hơn hẳn kính đơn tròng (chỉ có một vùng nhìn) và kính hai tròng (có một đường nhìn thấy được ở giữa tròng kính), mặt trước của kính đa tròng gồm nhiều vùng quang học mang lại cho người lão thị một thị lực sắc nét, rõ ràng và sự chuyển đổi mượt mà giữa các khoảng cách từ gần tới xa.

Varilux 4
Varilux® mang lại một thị lực sắc nét, rõ ràng và sự chuyển đổi mượt mà giữa các khoảng cách từ gần tới xa. | Nguồn: Varilux®.

Sau khi cho ra đời phiên bản đầu tiên của Varilux®, Benard và đội ngũ các chuyên gia nghiên cứu tại Essilor lại tiếp tục làm việc để cho ra đời phiên bản tiếp theo vào năm 1972, một “thiết kế phi cầu” giúp thị lực sắc nét và mở rộng vùng nhìn cho người đeo.. Với sự cải tiến này, Varilux® nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn cầu.

“Với Varilux®, thị lực sẽ luôn ổn định, mọi chuyển đổi trong điểm nhìn từ gần ra xa, từ tổng thể vào chi tiết đều không gặp phải bất kỳ trở ngại nào nữa. Tâm trí của bạn sẽ dành trọn cho việc nắm bắt hình ảnh và câu chữ. Nhờ đó mà sự thoả mãn về thị giác, hay đơn giản là cảm xúc mà bạn dành cho chủ thể sẽ trở nên trọn vẹn hơn.” - Bernard tự hào nói về phát minh của mình.

Giải mã kính đa tròng:

- Chuyển sang dùng kính đa tròng dễ dàng hơn bạn nghĩ! Não của bạn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để thích nghi.

- Bạn chỉ cần 1 cặp kính đa tròng, không cần phải thủ sẵn cả kính cận và kính đọc sách.

- Mang kính không làm suy yếu thị lực, mỏi mắt là một biểu hiện tự nhiên của tuổi tác.

- Bạn sẽ lại dễ dàng lên xuống cầu thang thoải mái như xưa.

- Kính đa tròng không có lằn ranh ở giữa nên không ai biết bạn đã U50+ cả!

62 năm, một giải pháp tiên phong

Kể từ khi Varilux® ra đời cho đến nay, đã có hơn 400 triệu người tin dùng dòng kính này. Điều gì khiến cho Varilux® không bị lu mờ theo thời gian, dù đã hơn 62 năm tuổi đời? Đó chính là nhờ vào những nỗ lực không ngừng cải tiến, nhằm đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu và phong cách sống của những thế hệ khách hàng khác nhau.

Varilux
Nguồn: Hân Nguyễn cho Vietcetera.

Để phù hợp hơn với phong cách sống hiện đại, Varilux® đã liên tục thử nghiệm thực tế những công nghệ mới của mình trên rất nhiều người dùng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng những nhu cầu mới. Ví dụ điển hình là dòng Varilux® X series™, được thiết kế cho những người sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật số, đã trải qua hơn 2742 thí nghiệm với người dùng cả trong phòng Lab lẫn trong mọi hoạt động đời thực.

Đến nay, đã có 7 thế hệ cải tiến của Varilux® ra đời, không ngừng cải thiện, không ngừng nỗ lực vì một tầm nhìn tự nhiên nhất có thể. Đó là lý do vì sao, cứ mỗi 4 giây, lại có một cặp kính đa tròng Varilux® tìm thấy chủ nhân mới của mình.

Varilux 2
Những con số ấn tượng của Varilux® | Nguồn: Hân Nguyễn cho Vietcetera.

Đâu Là Giới Hạn?

Tháng 1/2021, Essilor ra mắt chiến dịch mới cho Varilux® mang tên “See No Limits” (“Đâu Là Giới Hạn?”). “See No Limits” không chỉ là lời hứa của Varilux® về một giải pháp thị lực cho phép bạn nhìn ngắm thế giới với một tầm nhìn không-giới-hạn, mà còn là lời động viên, thúc đẩy bạn tiếp tục chinh phục những ngọn núi cao hơn trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

“Đâu Là Giới Hạn?” cũng là tên gọi của series hợp tác giữa Vietcetera x Varilux®, nơi nhiều người, ở độ tuổi 40, nói về những giới hạn họ đã, đang và vẫn sẽ sẵn sàng vượt qua.

Cùng theo dõi bài viết đầu tiên của “Đâu Là Giới Hạn?” được đăng tải vào ngày 5/3 sắp tới.

Varilux là thương hiệu kính đa tròng số 1 thế giới từ tập đoàn Essilor (Pháp) – mở ra tầm nhìn không giới hạn cho mọi người từ độ tuổi 40 để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao trong thời đại mới. Varilux được tin dùng bởi hàng trăm triệu người trên toàn thế giới từ năm 1959 tại hơn 100 quốc gia với 70 bằng sáng chế độc quyền.