Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp
FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào ngày 21/9 vừa qua. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số FTSE Global All Cap Index và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2027.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã nâng cấp hạ tầng giao dịch chứng khoán, đơn giản hóa thủ tục tham gia đối với nhà đầu tư nước ngoài và ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP với các chuẩn mực mới về công bố thông tin. Đây cũng là một trong những cơ sở dẫn đến quyết định nâng hạng của FTSE. Việc nâng hạng lần này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức quốc tế.
Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp dòng vốn quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp đang có kế hoạch IPO hoặc huy động vốn. Tuy nhiên, để nhận được dòng vốn này, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để vượt qua vòng thẩm định (due diligence): báo cáo tài chính minh bạch, thông tin công bố đều đặn, được viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh…
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu Việt Nam trước ngày FTSE nâng hạng
Quá trình chuyển đổi của việc nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp được chia làm 4 giai đoạn và dự kiến kéo dài đến năm 2027. Theo ước tính của FTSE, việc nâng hạng có thể mang đến 156 nghìn tỷ đồng (khoảng 6 tỷ USD) vốn mới cho cổ phiếu Việt Nam, khi các quỹ mô phỏng chỉ số (index-tracking fund) điều chỉnh lại danh mục đầu tư theo chỉ số mới.
Số vốn này sẽ chảy vào những cổ phiếu được FTSE đưa vào rổ chỉ số. Tổ chức này xác định có 27 cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện vào FTSE Global All Cap Index, bao gồm các tên tuổi lớn: Vingroup (VIC), FPT (FPT), Hòa Phát (HPG). Theo dự báo của Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research), dòng vốn từ các quỹ ETF sẽ đổ mạnh nhất vào VPBank, Vinhomes, FPT và Hòa Phát trong đợt giải ngân đầu tiên, riêng Vingroup có thể chịu dòng vốn rút ròng khoảng 728 tỷ đồng (tương đương 28 triệu USD).
Trên thực tế, dòng vốn ngoại mới chỉ bắt đầu quay lại. Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1,42 nghìn tỷ đồng (khoảng 54,6 triệu USD) cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, họ đã bán ròng 93,6 nghìn tỷ đồng (hơn 3,6 tỷ USD), gấp khoảng 66 lần lượng mua ròng trong tuần.
Diễn biến này trái ngược với năm ngoái, khi Việt Nam là thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhất Đông Nam Á. Sang năm nay, VN-Index chỉ tăng khoảng 1,4% tính từ đầu năm, thấp hơn mức tăng của thị trường Thái Lan và Singapore.
Bên cạnh việc nâng hạng, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi ba yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thị trường: giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và kế hoạch triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (central counterparty clearing) - cơ chế trung gian đảm bảo thanh toán giữa bên mua và bên bán trong giao dịch chứng khoán. Để dòng vốn ngoại tiếp tục tăng, Việt Nam cần gỡ các vướng mắc này và nâng cấp hạ tầng giao dịch. Riêng cơ chế bù trừ trung tâm, nếu triển khai thành công, có thể là bước đệm để MSCI, một tổ chức xếp hạng chỉ số khác, cân nhắc nâng hạng thị trường Việt Nam trong tương lai.
Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa nghiên cứu
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035 nhằm củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối các nguồn lực trên toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu có ít nhất 250 startup dựa trên phát triển công nghệ, thương mại hóa nghiên cứu và sở hữu trí tuệ, nâng lên 500 startup vào năm 2035.
Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 200 startup ở giai đoạn ươm tạo và tăng trưởng vào 2030, trong đó ít nhất 30% hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao/công nghệ chiến lược. Chương trình cũng sẽ xây dựng một mạng lưới chuyên gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, với mục tiêu đạt 500 chuyên gia vào năm 2030 và 1.000 chuyên gia vào năm 2035.
Hiện tại, Việt Nam có khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư và 84 tổ chức ươm tạo, xếp hạng 50 toàn cầu trong Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu (Global Startup Ecosystem Index) năm 2026.
Chương trình đánh dấu một hướng đi mới: thị trường hóa hệ sinh thái khởi nghiệp, tức startup phải tự chứng minh khả năng thương mại hóa sản phẩm và cạnh tranh trên thị trường. Ở chiều ngược lại, chính sách này hỗ trợ startup chuyên sâu theo từng giai đoạn và mở thêm kênh tiếp cận vốn.
Beacon Fund rót vốn vào Vipep, doanh nghiệp gia vị hữu cơ xuất khẩu sang 16 nước
Beacon Fund vừa cấp một khoản vay trung hạn cho Công ty Cổ phần Hồ Tiêu Việt (Vipep), doanh nghiệp sản xuất và chế biến gia vị tự nhiên, hữu cơ tại Việt Nam. Vipep sẽ dùng khoản vốn này để mở rộng nhà máy, xây thêm dây chuyền chế biến và tăng công suất sản xuất, phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
Vipep được thành lập vào năm 2012. Đến nay, doanh nghiệp đã sản xuất hơn 100 sản phẩm gia vị, xuất khẩu sang hơn 16 quốc gia, cung cấp cho các chuỗi bán lẻ như AEON, GO! và các nhà sản xuất thực phẩm như Masan, Cholimex.
Vipep hiện hợp tác với gần 1.400 nông hộ nhỏ trên cả nước, hỗ trợ các hộ cải thiện kỹ thuật canh tác, chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và duy trì đầu ra ổn định cho nông sản.
Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có sản phẩm, thị trường và mạng lưới cung ứng tương đối vững như Vipep, nguồn vốn dưới hình thức khoản vay trung hạn có thể tạo thêm dư địa để mở rộng năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi nông nghiệp.
3V Partners nhắm mục tiêu 300 triệu USD cho quỹ PE đầu tay
3V Partners và Hanovation vừa công bố kế hoạch huy động 300 triệu USD (khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng) cho quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của hai công ty, mang tên VGG I. Quỹ đặt mục tiêu đóng vòng gọi vốn đầu tiên ở mức 50 đến 100 triệu USD (khoảng 1,3 đến 2,6 nghìn tỷ đồng) trong năm 2026 và hoàn tất huy động vào năm 2027.
Với số vốn huy động được, VGG I dự kiến rót 20 đến 50 triệu USD cho mỗi công ty trong danh mục đầu tư, nhắm vào các doanh nghiệp Việt Nam đã có nền tảng ổn định, được định giá từ 50 đến 300 triệu USD, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghệ, logistics, sản xuất tiên tiến, dịch vụ công nghệ thông tin, game và hàng tiêu dùng. Hiện 3V Partners đang đàm phán với 6 doanh nghiệp tiềm năng để đưa vào danh mục.
Các khoản đầu tư này nằm trong chiến lược mang tên “Go Global”, với 3 mục tiêu chính: xây dựng doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra thị trường nước ngoài và tạo ra những công ty dẫn đầu ngành mới thông qua hợp tác chiến lược.
Điểm khác của VGG I so với các quỹ mạo hiểm là quỹ không rót vốn cho startup giai đoạn đầu. Ngoài tiền, quỹ còn nhấn mạnh vai trò đồng hành với doanh nghiệp bằng kinh nghiệm vận hành, mạng lưới đối tác và nguồn vốn dài hạn, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và vươn ra quốc tế.
Genesia Ventures mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về những câu chuyện đang định hình thị trường khởi nghiệp Việt. Là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm hoạt động tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Genesia Ventures tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, Genesia còn đồng hành cùng các startup thông qua tư vấn chiến lược và kết nối với mạng lưới khu vực.